Phương Trinh và 7 lần nói dối

Cô gái 19 tuổi đi lên từ vai diễn nhí trong bộ phim Người mẹ nhí đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi việc bỏ học bị vỡ lở.

Cô gái 19 tuổi đi lên từ vai diễn nhí trong bộ phim Người mẹ nhí đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi việc bỏ học bị vỡ lở. Từ khi bước chân vào làng showbiz, Phương Trinh đã gắn liền với không ít scandal, từ đây người ta nhận ra tật hay nói dối của “bà mẹ nhí”.

Nói dối việc quy y

Trong một bài phỏng vấn tháng 7/2012, Phương Trinh thổ lộ việc cô đã được sư thầy cho quy y: “Từ khi tôi đi lễ chùa và nghe giảng đạo, tôi quyết định thờ Phật và tìm hiểu nhiều hơn về Phật giáo. Trong quá trình chăm chỉ và rất thành tâm, tôi may mắn được sư trụ trì cho quy y.”

Cô cũng chia sẻ: “Nhà Phật có 5 điều dạy mà tôi luôn tự nhắc nhở mình: Không giết người; Không trộm cắp; Không tà dâm; Không nói dối; Không say sưa. Đây là những điều căn bản nhất. Nóng giận có thể làm tiêu tan và phá hủy nhiều cái, vì vậy, tôi nghiệm được nhiều điều từ đạo Phật, vì vậy, tâm hồn của tôi thanh tịnh hơn rất nhiều.”

Trong 5 điều nhà Phật dạy có khuyên răn “không nói dối”, nhưng xem ra chính bản thân Phương Trinh đã mắc rất nhiều lần điều căn bản này. Sau khi tự nhận đã quy y, công chúng vẫn thường xuyên thấy cô gái này ăn mặc sexy, chụp những bộ hình nội y nóng bỏng.

 - 1
"Quy y cửa Phật" Phương Trinh vẫn sexy

Nói dối tuổi

Ngày 2/6/2012, khi các bạn lớp 12 bước vào kỳ thi tốt nghiệp, người ta vẫn thấy Phương Trinh chụp thời trang tại một quán café trong trung tâm Sài Gòn. Khi đó, trong profile cá nhân hay bất kỳ cuộc trả lời phỏng vấn nào, Phương Trinh đều nhận mình sinh năm 1994. Dù trước đó xuất hiện nhiều tin đồn Phương Trinh khai gian tuổi nhưng cô đều phủ nhận.

 - 2
Kỳ thi tốt nghiệp năm ngoái, Phương Trinh ung dung tạo dáng chụp hình

Khi nối máy với cô nàng để tìm câu trả lời, Phương Trinh ngập ngừng hồi lâu rồi trả lời: “Thật ra tuổi thật của Trinh chỉ mới 17, Trinh sinh năm 1995.”

Lý do cho việc khai gian tuổi được Trinh giải thích: “Thật ra Trinh không hề muốn nói dối tuổi thật của mình với mọi người. Nhưng bởi Trinh nghĩ rằng mọi người sẽ không ủng hộ khi biết mình đang yêu một người đàn ông hơn tuổi quá nhiều như bạn trai trước đây của Trinh. Trinh nghĩ khi nói mình 18 tuổi nghĩa là Trinh đã phần nào trưởng thành, chín chắn thì chuyện yêu người hơn nhiều tuổi không còn là vấn đề lớn nữa.”

Trước khi quyết định sẽ nói tuổi của mình là 18 thì Trinh cũng có hỏi ý kiến của ba mình. Ba cô nói: “Con hãy quyết định và tự chịu trách nhiệm vì đã lớn rồi".

Lời hứa suông


Còn nhớ đầu năm 2013, Phương Trinh cho biết cô quyết tâm sẽ “ngoan hiền” trong năm nay để lấy lại hình ảnh trong mắt khán giả. Lời hứa được kiểm chứng bằng những bộ ảnh rất kín đáo của Trinh ngay sau đó. Khi là mặc vest cá tính, khi mặc áo dài thướt tha, đi xem phim cũng rất chỉnh tề. Nhưng chỉ một tuần sau, công chúng bị sốc vì hình ảnh Trinh mặc chiếc áo ngủ mỏng tang chụp ảnh trên giường cùng hotboy Đà Nẵng Cường Nguyễn. Sau đó, cô giải thích, đấy là hình ảnh cả hai đi spa mà thôi.

 - 3
Một tuần sau lời hứa "ngoan hiền",
 Phương Trinh lộ ảnh nhạy cảm cùng hotboy

Không lâu sau, người ta lại được thấy hình ảnh Phương Trinh uốn éo với bộ trang phục ngắn chẳng tày gang biểu diễn trong quán bar. Lời hứa “ngoan hiền” chỉ kịp thực hiện trong thời gian quá ngắn.

 - 4

 - 5
Phương Trinh ăn mặc phản cảm khi đi hát trong
quán bar vào tháng 2/2013 (Ảnh chụp từ clip)

3 lần nói dối chuyện học hành


Những tưởng sau khi tiết lộ tuổi thật, công chúng sẽ được thấy một Phương Trinh chăm chỉ ôn bài để bước vào kỳ thi năm sau. Nhưng công chúng đã bị một “vố lừa”. Ngày 1/6/2013, những hình ảnh cô nàng đi café với bạn bè trước ngày thi được tung ra khiến cư dân mạng rất bất bình với thái độ nhởn nhơ này.

 - 6
Phương Trinh đi café với bạn bè trước ngày thi tốt nghiệp cấp 3 năm 2013

Phương Trinh đã chủ động liên lạc với báo chí để giải thích. Cô cũng khẳng định, đây là vấn đề cá nhân không muốn chia sẻ nhưng không muốn gây hiểu lầm nên quyết định mở lời. “Trinh không dự thi tốt nghiệp diễn ra vào ngày hôm nay vì hiện Trinh đang theo học bổ túc và sẽ tham dự một kì thi sau.”

Tuy nhiên, thực tế Phương Trinh đã bỏ học từ 3 năm trước. Cô chưa tốt nghiệp cấp 2.

Trường dân lập cấp 2 – 3 nơi Trinh từng học đã xác nhận nữ sinh này bỏ học từ năm lớp 9 và hiện tại cuốn học bạ với những điểm số còn dang dở của cô vẫn được nhà trường này lưu giữ lại. Điều đó đồng nghĩa với việc Trinh không thể tiếp tục theo học ở bất kỳ trường nào, kể cả hệ bổ túc như cô nói, vì học bạ chưa rút ra từ trường cấp 2.

Không một lời công khai sự thật về việc không học cấp 3 đồng nghĩa với việc cô gái 18 tuổi này đã nói dối công chúng. Tiếp tục nói dối việc đang theo học bổ túc là lần nói dối thứ 2. Phương Trinh còn (ít nhất) 2 lần đăng tải những status sai sự thật lên trang cá nhân để “bịt mắt” mọi người. Dù trên thực tế cô không hề mảy may ôn thi, cô vẫn đánh bóng bản thân bằng những thông tin như đang ăn chay để cầu trời thi tốt nghiệp đạt điểm cao hay đang đau đầu với các môn Văn, Địa, Hóa, Sinh… trước kỳ thi tốt nghiệp 1 ngày.

 - 7
Nói dối trên facebook để che mặt mọi người

Nói dối về lý do nghỉ học

Trong bài phỏng vấn gần đây nhất, Phương Trinh giải thích lý do không học cấp 3: “Trinh quyết định theo học bổ túc vì muốn bên cạnh việc học, mình có thể tiếp tục theo đuổi công việc mà mình đam mê là đóng phim và ca hát. Ngoài ra, một lý do tế nhị là Trinh còn phải làm việc kiếm tiền để hỗ trợ kinh tế gia đình của mình nữa...”

Việc đưa lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn tới mức không thể theo học cấp 3 là một lần nói dối nữa của Phương Trinh. Tuy không phải thuộc hàng gia đình giàu có nhưng tới mức không có tiền để lo cho con ăn học là điều không phải. Mẹ Phương Trinh bán xôi gia truyền với một lượng khách quen đông đúc trong khi ba cô trước khi chuyển sang làm quản lý cho cô cũng có thu nhập từ nghề riêng. Căn nhà của gia đình không tiện nghi xa hoa nhưng khá rộng rãi, 3 tầng lầu và cách đây 3 năm, ba mẹ cô đã mua được chiếc ô tô gần 1 tỷ đồng.

 - 8
Khi chụp ảnh khoe nhà, Phương Trinh thể hiện mình là một nữ sinh chăm chỉ

 - 9

 - 10
Nhà Phương Trinh không tới mức khó khăn đến
 mức không thể lo cho cô học cấp 3

Trên thế giới vẫn có những ngôi sao tên tuổi chưa từng học hết cấp 3 như Thành Long, Châu Kiệt Luân, Lưu Gia Linh, Quách Phú Thành, Từ Nhược Tuyên, Dung Tổ Nhi, Cổ Thiên Lạc, Giả Tịnh Văn, Sharapova, Lindsay Lohan, Britney Spears, Johnny Deep, Drew Barrymore, Christina Aguilera, Hilary Swank, Seo Taiji… Mỗi người có một lựa chọn cho sự nghiệp của cuộc đời mình, trong đó có những người không đi theo con đường học tập. Điều công chúng mong đợi không phải lúc nào cũng là một bảng thành tích học xuất sắc mà đơn giản đó là sự trung thực với chính khán giả của mình. Cũng giống như câu nói luôn lặp lại của Phương Trinh, “biết sai mà sửa” – mong rằng nữ diễn viên trẻ sẽ xóa bỏ được biệt hiệu xấu “nữ hoàng nói dối” để trở thành một ngôi sao chân chính bằng tài năng.

Theo Khám Phá

Tin tức mới nhất