Quỳnh Thư diện áo dài trắng tinh khôi trong nhà thờ tổ

(2sao) - Nữ diễn viên Quỳnh Thư khoe vẻ đẹp dịu dàng, thùy mị của người con gái xứ Huế.


 Mỗi năm Tết đến, Quỳnh Thư đều phụ dọn dẹp nhà thờ tổ có tuổi thọ gần 100 năm.


Mỗi khi nữ diễn viên đi đâu xa hoặc công tác về đều thắp hương như để thông báo cho tổ
tiên biết, là một nét hiếu thuận trong nếp sống mà Quỳnh Thư được dạy ngày còn nhỏ.


Ít ai biết Quỳnh Thư là người gốc Huế. Tuy không sinh ra và lớn lên ở Huế
nhưng cô vẫn có được một chút chất Huế trong người. 


Đó là sự kín đáo, giữ kẽ trong lời ăn tiếng nói hằng ngày. Hay việc thường giấu
những khó khăn riêng, chuyện buồn trước mọi người.


Như việc Quỳnh Thư chia tay bạn trai lâu năm, cô chỉ trả lời khi được hỏi, tuyệt nhiên
không lên trang cá nhân than vãn hay lên báo "nói xấu" tình cũ.


Với vóc dáng cân đối vừa lấy lại, Quỳnh Thư đúng chuẩn cô gái Huế dịu dàng, e ấp
trong tà áo dài trắng tinh khôi.


Tết năm nay Quỳnh Thư không có dự định đi chơi xa như mọi năm.
Thay vào đó cô sẽ dành phần lớn thời gian ở bên gia đình.


Khi được hỏi về chuyện tình yêu mới, Quỳnh Thư cho biết hiện tại chưa nghĩ đến.


Năm 2016 sẽ là năm trở lại đầy mạnh mẽ của Quỳnh Thư khi cô đã lên kế hoạch tái xuất.




 


Thanh Hoà
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất