Sao Hàn khi say: Người khóc tu tu, kẻ hôn bạn cùng nhóm

Không phải lúc nào sao Hàn cũng chỉn chu và hoàn hảo như khi đứng trước ống kính máy quay. Khi xỉn “quắc cần câu”, họ thậm chí còn có nhiều hành động kỳ quắc khiến fan phải “cười chảy nước mắt”.

Người dân xứ sở Kim Chi vốn nổi tiếng là có tửu lượng rất tốt. Không chỉ có cánh đàn ông, các cô gái Hàn cũng uống rượu rất “cừ”. Những nghệ sĩ nổi tiếng Hàn Quốc cũng không phải ngoại lệ, họ thường uống rượu khi tụ tập bạn bè hay gặp phải quá nhiều stress trong công việc. Tuy nhiên, không phải ai nào cũng “kiểm soát” được bản thân khi chếnh choáng say mèm. Cùng thử xem sao Hàn bộc lộ thói quen kỳ quặc gì mỗi khi “rượu chè” nhé!

“Hoàng tử Thái” Nichkhun từng bị hội anh em thân thiết “lật tẩy” về thói quen xấu khi say của mình.  Thành viên của nhóm 2AM Seulong cho biết: “Nichkhun sẽ trở nên rất nhạy cảm và hành động kì lạ sau khi uống say. Một buổi sáng, tôi ngủ dậy sau khi đi uống với mọi người vào đêm hôm trước. Tôi thấy dấu son môi trên má mình. Và tác giả của nụ hôn đó chính là Nichkhun”. Nichkhun sau đó chỉ biết cười ngượng ngạo xin lỗi anh bạn: “Chắc tâm trạng vui quá nên mới vậy đấy”.


Bất ngờ thay, hai giọng ca vàng của K-pop là EunJi (A-pink) và Soyu (Sistar) sở hữu thói quen dễ thương nhưng cũng đầy “nguy hiểm” giống anh chàng Nickhun đó chính là hôn người khác khi say.


Lee Jun Ki cũng là một anh chàng khiến bạn bè phải “dè chừng” mỗi khi có hơi men. Nam diễn viên tiết lộ: “Thói quen khi say rượu của tôi là… thích ôm”. Tửu lượng của anh chàng chỉ là 2,5 chai rượu soju nhưng “khi uống rượu là rất thích được ai đó ôm một cái”.


Ngược lại, bạn bè của Jang Dong Gun lại hoàn toàn có thể yên tâm nếu nam diễn viên này có quá chén. Bởi sau khi uống quá nhiều rượu, Jang Dong Gun thường im lặng và tìm một chỗ nào đó yên tĩnh để ngủ.


“Đại úy Yoo” của Hậu duệ mặt trời lại có thói quen “ồn ào” hơn một chút. Người hâm mộ chắc hẳn rất bất ngờ khi biết cứ say là Song Joong Ki lại ngồi khóc tu tu. Bạn bè của nam tài tử từng tiết lộ rằng, họ rất hạn chế để anh chàng uống nhiều rượu. Một khi đã say rồi thì Joong Ki sẽ khóc không ngừng và dỗ thế nào anh chàng cũng không chịu nín. Mọi chuyện chỉ “xong xuôi” khi Joong Ki đã tỉnh rượu mà thôi.


Các fan quốc tế của EXID có lẽ lại rất thích thói quen “khác người” khi say của LE. Hani từng tiết lộ rằng, LE rất thích chuốc rượu người khác và cô nàng rapper này sẽ liên tục “bắn” tiếng Anh một khi đã ngấm hơi men. Cô cũng bị các thành viên khác “tố” là người có nhiều thói quen kỳ lạ khi uống rượu nhất.


Giọng ca chính của Beast lại sở hữu 2 thói quen trái ngược khi say khiến nhiều người không khỏi “tròn mắt”. Một khi ngà ngà say, Yo Seob sẽ không tiếc lời khen ngợi những người xung quanh mình. Tuy nhiên, anh chàng cũng khiến bạn bè phải “chào thua” khi liên tục nhai một thứ gì đó trong miệng sau đó… nhổ ra mỗi lần chè chén.


Khác với người anh em của mình, Hyun Seung - cựu thành viên của Beast lại liên tục xin lỗi mọi người khi uống rượu. Đặc biệt, anh chàng thường xin lỗi các thành viên cùng nhóm vì thấy bản thân còn quá nhiều thiếu sót.


Trưởng nhóm Eric của Shinhwa lại sở hữu thói quen có phần “táo bạo”. Trái với vẻ ngoài nam tính, điển trai, cứ mỗi khi say Eric lại… “thoát y”, bắn rap tiếng Anh và thực hiện những hành động rất đáng yêu. Liên quan đến chuyện này, Kim Dongwan cho biết: “Tôi đã đưa Eric về studio sau khi đi uống, và sau đó khi tôi vào phòng tắm, Eric bắt đầu lột sạch quần áo của mình. Thế rồi cứ trần truồng như thế, cậu ấy chạy chỗ này đến chỗ khác. Cậu ấy bị đau chân và ngã ngồi xuống sàn nhà rồi òa lên khóc. Cuối cùng tôi lôi Eric về nhà của cậu ấy trước khi có người nhìn thấy”.


Cô nàng cá tính Narsha lại thường “chui” vào nhà phòng tắm rồi ngủ ngon lành luôn trong đó những lúc chếnh choáng say. Chính vì thói quen không mấy có lợi cho sức khỏe này nên bạn bè thường phải ở bên cạnh chăm sóc cô nàng mỗi khi đã “tàn tiệc”.


Không chỉ là tác giả của những bài hát mang màu sắc hết sức độc đáo, đến cả những hành động khi say xỉn của G-Dragon cũng khác lạ không kém. Chẳng nôn ọe hay nói lảm nhảm, G-Dragon lại có sở thích… rút tiền trong ví ra phân phát cho những người xung quanh. Không dừng lại ở việc “ban phát của cải”, khi say, GD liền trở thành một anh chàng “nghiện” skinship. Đến cả TOP lạnh lùng cũng từng bị GD đuổi theo để xin một nụ hôn má nhưng bất thành. Chính vì những hành động lạ lùng này của mình, chủ nhân của hit Heartbreaker khiến bất cứ ai đến bên anh chàng mỗi lúc ngấm hơi men đều có thể… hưởng lợi.


Jessica thì có thói quen “ngoan” hơn các bạn đồng nghiệp của mình một chút. Tiffany từng chia sẻ “nữ hoàng băng giá” Jessica của chúng ta thường gọi điện để hẹn gặp mẹ vào ngày hôm sau mỗi khi quá chén. Tuy nhiên, cô nàng sẽ chẳng nhớ gì về cuộc hẹn kia nữa sau khi tỉnh rượu.


Trong khi đó, Kang Ta có hẳn một “truyền kỳ” cực kỳ nổi tiếng trong K-pop về hành động khi say của mình. Trong một lần quá chén, anh chàng thậm chí còn ném ớt về phía fan hâm mộ từ trên ban công và nói: “Tôi nhận được quá nhiều tình yêu từ các bạn nhưng giờ đây chỉ có thể đáp lại bằng từng này thôi”.



Theo Saostar

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao