Sao Hàn và những vụ bê bối trong quân đội

– Mặc dù nghĩa vụ quân sự là chuyện bắt buộc nhưng đây luôn là chủ đề vô cùng nhạy cảm, đặc biệt là những người trong ngành giải trí.

Các sự kiện ì xèo gần đây liên quan đến Bi Rain, Se7en và Sangchu đã tạo nên một hiệu ứng ‘ hàng loạt ‘ khiến cho những sai phạm của các binh sĩ nổi tiếng khác được đưa ra ánh sáng.

Bi Rain

Bộ Quốc phòng xác nhận Bi Rain sẽ là trường hợp ngoại lệ và anh không phải tái nhập ngũ.

Ngay khi thông tin Bi Rain xuất ngũ được xác nhận, một nhóm chính trị gia tại Hàn Quốc đã cho rằng ngôi sao nổi tiếng này đã gia nhập đơn vị PR mà không tuân theo trình tự giấy tờ. Do vậy, họ yêu cầu Bi Rain cần phải tái nhập ngũ.



Với việc Bi Rain liệu sẽ tái nhập ngũ hay không bộ Quốc phòng đã cho hay: “ Đó là chuyện không đúng sự thật. Để Bi Rain tái nhập ngũ, anh cần phải đối mặt với các án phạt quân sự. Tuy nhiên khi điều tra, Bi Rain vô tội và đã thực hiện đúng với pháp luật, nhiệm vụ của mình khi ở trong quân ngũ.”

Se7en và Sangchu



Se7en và Sangchu đã bị bắt gặp khi tới tiệm massage cấm người dưới 19 tuổi trong thời gian làm nhiệm vụ quân sự. Sau khi sự việc được phanh phui, cả hai đã bị phạt 10 ngày bóc lịch trong nhà tù quân sự.

Wheesung


Sau khi trải qua ba ngày trong nhà tù quân sự vì sử dụng điện thoại di động,
Wheesung đã được nhập ngũ trở lại và anh nói lời xin lỗi trong nước mắt vì rắc rối này.


KCM

Cùng trường hợp với Wheesung, KCM đã sử dụng điện thoại di động và chịu án kỉ luật trong quân đội.


KCM được xuất ngũ vào ngày 31/7 nhưng do chịu án phạt nên đã trì hoãn tới ngày 4/8.

Nhiều người hâm mộ lo lắng rằng không hiểu những lớp đàn em nhập ngũ sau này liệu có bước lên vết xe đổ của Se7en, Sangchu hay không. Tuy nhiên, để có thể giữ vững hình tượng trong sạch trong mắt người hâm mộ, các Sao cần phải biết mình là người nổi tiếng cho dù họ ở bất cứ đâu. Và đây cũng là bài học nhớ đời để cảnh tỉnh những người đi sau không nên tái phạm để rồi trắng tay trong sự nghiệp.

Minh Huyền(TH)

Tin tức mới nhất