Sao Việt háo hức khi được mua hàng hiệu giá mềm nhờ TPP

Hoa hậu Mai Phương Thúy, Á hậu Huyền My, Diễm Trang, Tú Anh... đều bày tỏ sự vui mừng trước thông tin có thể mua được hàng hiệu giá mềm tại Việt Nam.

Không cần ra nước ngoài mua hàng hiệu 

Là tín đồ của hàng hiệu, Hoa hậu Mai Phương Thúy chia sẻ cô rất vui khi người Việt sắp được mua đồ hiệu chính hãng ngay trong nước. 

Diễm My 9X nôn nóng trước trước thông tin Việt Nam vừa hoàn tất đàm phán tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Theo cô, đây là cơ hội lớn để nền kinh tế Việt Nam phát triển hơn. Người tiêu dùng có thể mua hàng ngay tại Việt Nam mà không phải cất công sang nước ngoài. Nhờ đó, nền kinh tế nước nhà cũng thu lại được nguồn tiền mà trước nay vẫn “chảy” ra nước ngoài.

Nữ diễn viên Tốc độ và đường cong cũng rất hào hứng trước thông tin hàng hiệu sẽ đổ về Việt Nam với mức giá “mềm”, cô cho biết: “Vì giá hàng hiệu trong nước bị đánh thuế quá cao, nên tôi chọn cách mua hàng hiệu khi có dịp du lịch. Tuy nhiên, khi có hiệp định TPP, tôi không phải mất nhiều tiền và thời gian để mua sắm. Tôi sẽ dễ dàng mua những mặt hàng mình yêu thích ngay trong nước. Tôi đang rất trông chờ”.

Cùng quan điểm với Diễm My 9X, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Lệ Hằng bày tỏ sự vui mừng khi đón nhận thông tin Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). “Tôi thường mua hàng hiệu thông qua người quen hoặc có bạn bè du lịch nước ngoài sẽ gửi gắm. TPP sẽ giúp tôi dễ dàng mua được những món đồ mình thích ngay tại Việt Nam".

Dù không phải những tín đồ hàng hiệu, cả Á hậu Huyền My và Tú Anh đều rất vui trước thông tin Việt Nam vừa hoàn tất đàm phán tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Huyền My chia sẻ, bản thân cô không mặc váy áo của những thương hiệu lớn, mà chỉ sử dụng phụ kiện hàng hiệu như giày, túi xách, trang sức... Trước đây, cô thường tranh thủ mua đồ trong mỗi chuyến công tác nước ngoài. Vì thế, sắp tới, khi hàng hiệu đổ về thị trường Việt Nam với giá "mềm", á hậu 9X cho rằng cô sẽ có nhiều lựa chọn hơn và việc mua sắm cũng thuận lợi hơn. 

Có chung quan điểm với Huyền My, Á hậu Tú Anh chia sẻ: "Với những tín đồ thích mua sắm, thông tin này quả rất đáng mừng. Bản thân tôi cũng vui khi biết Việt Nam gia nhập TPP. Trước đây, tôi rất ít khi mua hàng hiệu ở Việt Nam vì sự chênh lệch mức giá khá cao. Giờ thì bạn không cần đi xa cũng mua được những món đồ mơ ước rồi (cười)".

“Các thương hiệu lớn thế giới có thể vào Việt Nam một cách dễ dàng hơn mà không phải qua rào cản thuế hải quan là tín hiệu tối với các tín đồ thời trang. Tôi chọn cách mua hàng hiệu ở nước ngoài vì sự phong phú về mẫu mã, chất lượng, giá mềm, nhưng sắp tới, tôi sẽ chọn mua hàng ở Việt Nam vì sự thuận tiện mà TPP đem lại" - Á hậu Việt Nam 2014 Diễm Trang hào hứng.

Sao Việt háo hức khi được mua hàng hiệu giá mềm nhờ TPP
Á hậu Huyền My cho rằng TPP sẽ không ảnh hưởng đến các nhà thiết kế Việt.
Ảnh: Tiên Nguyễn

Hàng hiệu rẻ không ảnh hưởng tới các nhà thiết kế Việt

Theo Mai Phương Thúy điều vui nhất là TPP giúp chúng ta "giải phóng phần nào sự phụ thuộc vào các mặt hàng Trung Quốc". Theo cô, đây là cơ hội để nền kinh tế Việt Nam phát triển vượt bậc, nhất là ngành thế mạnh như dệt may, thủy sản.

Về vấn đề liệu các nhà thiết kế Việt có bị ảnh hưởng khi hàng hiệu tràn vào, Mai Phương Thúy thắng thắn: "Tôi nghĩ là không vì thời trang có nhiều phân khúc, ai mạnh ở đâu thì sẽ có cơ hội trụ vững ở đó".

Huyền My khẳng định cô sẽ không "bỏ" các nhà thiết kế Việt để chạy theo sản phẩm của những nhà mốt danh tiếng vì "không phải cứ đồ hiệu mới đẹp".

"Khi chọn trang phục, tôi thường thiên về yếu tố hợp trước tiên, chỉ cần bộ váy đó đẹp và giúp tôn vóc dáng. Bạn biết đấy, hàng ngày tôi vẫn mặc đồ của Zara, H&M. Với nhà thiết kế trong nước, tôi hay chọn đồ của anh Hoàng Hải và Lê Thanh Hòa. Nếu diện cả cây hàng hiệu, tôi có cảm giác sợ bị lố, nhất là khi đi cùng bạn bè" - Huyền My tâm sự.

Sao Việt háo hức khi được mua hàng hiệu giá mềm nhờ TPP
Mai Phương Thúy vui vì TPP giúp người Việt mua được hàng chính hãng ngay
 trong nước.

Tú Anh cũng cho rằng TPP sẽ không ảnh hưởng đến các nhà thiết kế Việt. Bởi hàng hiệu dù được miễn thuế vẫn 'chênh' nhiều so với mức giá của thời trang trong nước. Hơn nữa, mỗi người có style riêng, không phải ai cũng thích đồ hiệu và ai mặc đồ hiệu cũng đẹp.

Theo Tú Anh, trang phục của nhà thiết kế trong nước phù hợp với người Việt hơn. Bản thân cô vẫn hết lòng ủng hộ những nhà thiết kế thân thiết như Lê Thanh Hòa, Huy Trần để thời trang Việt ngày càng phát triển.

Sao Việt háo hức khi được mua hàng hiệu giá mềm nhờ TPP
Diễm My vui vì không phải ra nước ngoài mua hàng hiệu như trước đây. Ảnh: An Trần

Trước lo lắng, việc hàng hiệu tràn về Việt Nam không phải chịu thuế cao sẽ khiến người tiêu dùng bỏ qua các nhà thiết kế trong nước, Diễm My khẳng định, cô vẫn tin dùng sản phẩm của các nhà thiết kế Việt. “Tôi thường mua túi, giày, phụ kiện hàng hiệu, nhưng lại có thói quen mặc trang phục của các NTK Việt. Đôi khi hàng hiệu đẹp nhưng lại hợp vóc dáng người Việt. Trong khi sản phẩm của các NTK trong nước được may đo sẽ vừa vặn hơn”, người đẹp nói.

"Quần áo hàng ngày, dạo phố tôi dùng các nhãn hàng hiệu giá rẻ, còn trang phục sang trọng, tôi vẫn tin tưởng các nhà thiết kế Việt”, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Lệ Hằng nêu quan điểm.

Sao Việt háo hức khi được mua hàng hiệu giá mềm nhờ TPP
Á hậu Diễm Trang sẽ tùy từng trường hợp mà sử dụng hàng hiệu và sản phẩm thời trang trong nước. Ảnh: Tùy Phong

Theo Diễm Trang, TPP rất tốt cho nền kinh tế Việt Nam, song đây cũng là cơ hội và thách thức đối với các nhà kinh doanh trong nước. Với các nhà thiết kế Việt, cuộc cạnh tranh sẽ trở nên khốc liệt hơn. Đây cũng là cơ hội để các nhãn hàng thời trang trong nước nỗ lực, cố gắng tạo nên những sản phẩm ấn tượng, gần với thương hiệu toàn cầu để người mua có nhiều chọn lựa.

"Tôi sử dụng song song cả hàng hiệu và sản phẩm trong nước. Tuy nhiên, tôi vẫn ưu tiên dùng hàng trong nước hơn bởi tính thân thiện, dễ phù hợp với người Việt", á hậu giải thích.

Theo Zing

Tin tức mới nhất