Song Joong Ki bị chỉ trích “hám tiền” khi ưu tiên "Running Man" bản Trung

Song Joong Ki bị chỉ trích khi chưa xuất hiện trở lại trên "Running Man" Hàn Quốc, mà lại tham gia phiên bản Trung Quốc của chương trình này trước tiên.

Ngày 20/4 vừa qua, nhiều trang báo Hàn đã đưa tin về việc mỹ nam đình đám nhất nhì làng giải trí hiện nay - Song Joong Ki sẽ xuất hiện với vai trò khách mời trong chương trình "Running Brothers", tức phiên bản Trung Quốc của show giải trí nổi tiếng "Running Man".

Toàn bộ ê-kíp của chương trình sẽ sang Hàn Quốc để ghi hình cho tập đặc biệt lần này, cũng chính là lý do vì sao cựu thành viên EXO Lộc Hàm đã có mặt tại Hàn Quốc vài ngày trước. Được biết, vào ngày 18/4 trước đó, ê-kíp "Running Brothers" cũng đã gặp mặt với các thành viên của "Running Man" để thực hiện ghi hình.

Song Joong Ki bị chỉ trích “hám tiền” khi ưu tiên Running Man bản Trung - Ảnh 1.

Song Joong Ki bị chỉ trích “hám tiền” khi ưu tiên Running Man bản Trung - Ảnh 2.

Song Joong Ki bị chỉ trích “hám tiền” khi ưu tiên Running Man bản Trung - Ảnh 3.

Song Joong Ki bị chỉ trích “hám tiền” khi ưu tiên Running Man bản Trung - Ảnh 4.
Một số hình ảnh của Song Joong Ki khi anh ghi hình cho "Running Brothers"
 tại một cửa hàng miễn thuế ở Seoul


Song Joong Ki bị chỉ trích “hám tiền” khi ưu tiên Running Man bản Trung - Ảnh 5.

Song Joong Ki bị chỉ trích “hám tiền” khi ưu tiên Running Man bản Trung - Ảnh 6.
Mỹ nam họ Song xuất hiện bên Lộc Hàm và người đẹp đình đám xứ Trung Angela Baby

Theo phát ngôn chính thức từ phía đại diện của Song Joong Ki, lý do anh nhận lời tham gia chương trình là do mối quan hệ thân thiết từ lâu với đạo diễn Im Hyung Taek – vốn xuất thân từ chương trình "Running Man" bản gốc của Hàn, nay thuộc ê-kíp sản xuất của chương trình bản Trung. Do đó, khi nhận được lời mời của Im Hyung Taek, Song Joong Ki đã nhanh chóng nhận lời.

Tuy nhiên, một số người hâm mộ lại tỏ ý thất vọng khi nam diễn viên sớm lựa chọn xuất hiện trên "Running Brothers" trước tiên, trong khi còn chưa kịp trở lại với tư cách khách mời trong "Running Man" bản gốc – chương trình mà Song Joong Ki từng là thành viên chính thức và có khoảng thời gian gắn bó như gia đình với các thành viên. Đặc biệt, tình bạn khăng khít của anh với "Hươu" Lee Kwang Soo cũng là lý do khiến khán giả ngày ngày mong ngóng mỹ nam họ Song sớm một lần nữa xuất hiện trở lại trên "Running Man".

Bởi vậy, không ít khán giả cho rằng Song Joong Ki hám tiền, hám danh tại Trung Quốc. Họ để lại nhiều bình luận như: "Anh ấy xuất hiện trên bản Trung trước là bởi họ trả thù lao cao ngất chứ gì nữa", "Nếu không vì tiền thì còn vì lý do gì chứ", "Anh ấy đang nổi tiếng ngất trời tại Trung Quốc nên phải khai thác triệt để danh tiếng của mình khi còn có thể thôi",…

Song Joong Ki bị chỉ trích “hám tiền” khi ưu tiên Running Man bản Trung - Ảnh 7.
"Đại úy Yoo" vướng phải một số ý kiến cho rằng mình "hám tiền, hám danh"

Bên cạnh đó, cũng có một số người hâm mộ tỏ ra thông cảm khi cho rằng, Song Joong Ki cũng không phải thánh thần gì để từ chối sức hấp dẫn của đồng tiền, và cảm thấy điều này không có gì đáng lên án.

Họ cũng đặt giả thiết rằng anh chàng tham gia "Running Brothers" trước là do nguyện vọng của công ty quản lý. Một số khác lại hết mực tin tưởng anh chàng nhận lời đơn giản là vì mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Im Hyung Taek đúng như phát ngôn từ phía đại diện của anh. Dù có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng người hâm mộ đều đang dành nhiều sự quan tâm và thích thú trước sự xuất hiện trở lại của Song Joong Ki trên chương trình giải trí.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất