Sự chênh lệch về nhan sắc khi các sao Hàn cùng tuổi

– Mặc dù bằng tuổi nhưng trông họ lại già dặn hơn so với đồng nghiệp của mình.


Nếu không nhắc đến năm sinh, chắc ai cũng nghĩ rằng Chansung (2PM)
lớn hơn tuổi Luhan (EXO) nhưng thực ra cả hai đều sinh vào năm 1990.


Eli (U-Kiss) trông trưởng thành hơn hẳn so với Minhyuk (CN Blue)
mặc dù cả hai đều sinh vào năm 1991.


Cô út Seohyun ( SNSD) luôn cho thấy vẻ trẻ trung và hồn nhiên khi ở độ tuổi 22.
Ngược lại, cũng ở độ tuổi 22 nhưng Nana (After School) lại cho thấy độ ‘dừ‘ hơn.



Khỏi phải bàn cãi nếu như nói rằng IU trông như em gái của
Dasom ( SISTAR) mặc dù cả hai đều sinh vào năm 1993.


Sandeul (B1A4) chẳng khác nào cậu học sinh cấp 2 khi đứng cạnh
‘ đàn anh’ Zico (Block B) cho dù họ đều sinh vào năm 1992.



Mặc dù đều sinh vào năm 1995, nhưng vẻ chững chạc đã lộ rõ trên gương mặt của
Baekho (NUEST), ngược lại người cùng trang lứa là Ricky (TEENTOP)
lại cho thấy vẻ ngây thơ đúng với tuổi của mình.


Taemin (Shinee) luôn được ví von như cậu em nhỏ hàng xóm với vẻ dễ thương
và gương mặt búng ra sữa của mình. Cùng năm sinh 1993 với Taemin
nhưng Daehyun lại cho thấy vẻ già trước tuổi.



Xuất hiện trong thế giới showbiz từ khi còn trẻ, nữ ca sĩ nổi tiếng BoA đã trở thành
lão làng trong giới ca nhạc xứ Hàn. Cùng sinh vào năm 1986 nhưng thành viên
Boram (T-Ara) lại trẻ hơn so với tuổi thực của mình.


Nếu không nhìn vào năm sinh của Kang Min Kyung ai cũng sẽ nghĩ rằng cô nàng của
Davichi thuộc thế hệ 8x. Cùng sinh vào năm 1990, ChoA (Crayon Pop)
lại sở hữu gương mặt như học sinh cấp 3.


Sinh vào năm 1988, UEE( After School) lại trông trẻ hơn so với Gyuri (KARA).

Minh Huyền(Theo A)

Tin tức mới nhất