Sự thật tin đồn T-ara sử dụng thuốc tránh thai

- Ngày hôm qua, 5 trang web của Trung Quốc đã đồng loạt đăng lên đoạn clip đưa tin thành viên T-ara mang theo thuốc tránh thai khẩn cấp bên mình.

Theo một nguồn tin chưa được xác nhận thì số thuốc này được cho là của một thành viên T-ara đánh rơi trong phòng thay đồ tại đài vệ tinh An Huy trong thời gian họ tới đây tham gia chương trình Spring Festival 2013.



Ngay sau khi tin tức được đăng lên, bức ảnh đã bị lan truyền một cách chóng mặt. Rất nhiều antifan đã tiếp tục lên tiếng xúc phạm T-ara mà chưa hề biết rõ thực hư ra sao. Trong khi đó, Queen’s nói chung và Queen’s Trung Quốc nói riêng hết sức tức giận. Họ đồng loạt gửi thư, gọi điện thoại khiếu nại tới 5 trang thông tin nói trên bao gồm Sohu, Sina, CZTV, Eastday và DSQQ.

Tất cả những thông tin này đều thiếu tính xác thực, người ta nghi ngờ rằng tại sao fan có thể lọt vào được phòng thay đồ của ca sĩ một cách dễ dàng? Ngay cả khi đây là thuốc tránh thai thì ai sẽ đảm bảo được nó là của một thành viên T-ara? Ai đảm bảo rằng nó không phải những viên thuốc được chủ nhân tự mua ở hiệu rồi chụp ảnh và tung tin đồn? Và nếu như số thuốc đó thực sự rơi ra từ túi của một trong số họ, thì nó có thực sự là những viên thuốc tránh thai?

Đây là những hình ảnh gốc:




Bên cạnh việc khiếu nại với các kênh truyền thông vì lan truyền tin đồn, các Queen’s Trung Quốc cũng cố gắng tìm hiểu và đã chứng minh được rằng những viên thuốc này đều có xuất xứ từ Hàn Quốc và đều là những loại thuốc bình thường.









Thuốc có dạng viên nén mày xanh là thuốc đau đầu
 có tác dụng hạ sốt, giảm đau, kháng viêm.



Thuốc có dạng viên nén màu xanh, là thuốc trị viêm loét dạ dày. Thành phần chính của thuốc này là Cimetidine có tác dụng điều loét tá tràng, chứng trào ngược dạ dày thực quản gây loét, các trạng thái bệnh lý tăng tiết dịch vị như hội chứng Zollinger-Ellison, bệnh đa u tuyến nội tiết, chảy máu tiêu hoá do loét dạ dày tá tràng và phòng chảy máu đường tiêu hoá trên ở người có bệnh nặng. Thuốc không hề có tác dụng tránh thai như thông tin được đưa ra.


Thuốc này cũng có tác dụng giảm đau, hạ sốt, kháng viêm
và là một loại thuốc dùng trong điều trị đau dạ dày.



Thuốc có dạng viên nén màu trẳng, được sử dụng để
điều trị các chứng liên quan tới đường tiêu hóa.



Thuốc có tác dụng bổ sung vitamin E, B1, B2, B6, C
 trong trường hợp cơ thể mệt mỏi.



Thuốc chỉ định trong trường hợp chán ăn, chướng bụng,
 đầy hơi và có tác dụng nhuận tràng.


Như vậy có thể thấy, những viên thuốc này không hề liên quan tới bất cứ vấn đề tránh thai nào như lời bịa đặt. Đây hoàn toàn là liều thuốc dành riêng cho người mắc chứng viêm loét dạ dày. Trong nhóm, có một thành viên từng nhập viện vì chứng bệnh này và sức khỏe ngày càng suy yếu. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi một trong số họ có loại thuốc này bên mình. Dù chưa hề xác định số thuốc này là của ai nhưng nhiều khả năng đó là thuốc của Boram. Boram có biểu hiện sức khỏe yếu từ sau vụ tranh cãi của T-ara và buộc phải có người đỡ khi di chuyển từ hậu trường ra sân khấu biểu diễn tại An Huy TV.

Rainie

Tin tức mới nhất