Tài tử Nhật 23 tuổi bị tẩy chay sau bê bối cưỡng dâm

Các cảnh quay và dự án truyền hình có sự góp mặt của nam diễn viên này bị hủy bỏ, kéo theo thiệt hại kinh tế. Mẹ anh cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn về công việc do bê bối của con.

NHK của Nhật Bản đưa tin sáng 23/8, cảnh sát tỉnh Gunma ra lệnh bắt giữ với tài tử 23 tuổi phim Mare vì hành vi quấy rối, cưỡng hiếp một nhân viên phục vụ phòng ở khách sạn. Yuta Takahata khai nhận "mất kiểm soát" khi nhìn thấy người phụ nữ ngoài 40 tuổi.

Thời báo Nhật Bản cho hay nam diễn viên nổi tiếng quay phim mới tại Gunma. Anh thuê phòng ở khách sạn này từ hôm 21/8. 2h sáng ngày 23/8, Yuta gọi điện thoại yêu cầu phục vụ bàn chải đánh răng. Khi nhân viên nữ dọn phòng đưa đồ đến, anh đã giở trò đồi bại và tấn công cô trước khi hãm hiếp. Nạn nhân là người gọi cảnh sát cầu cứu và Yuta bị bắt ngay tại khách sạn.

Vụ việc đang được cảnh sát điều tra nhưng thời điểm này, nhiều người đã bị liên lụy.

Buổi họp báo kéo dài 70 phút

Mẹ Yuta khóc trong buổi họp báo sáng 26/8. Ảnh: Ifeng.

Sáng 26/8, nữ diễn viên gạo cội Atsuko Takahata (61 tuổi) là mẹ của Yuta tổ chức họp báo tại Tokyo. Bà đưa ra lời xin lỗi trong nước mắt vì hành vi sai trái của con trai. 70 phút họp báo, nữ diễn viên nhiều lần cúi đầu tạ lỗi với dư luận và nạn nhân.

"Con trai tôi đã làm điều tồi tệ. Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả sự xin lỗi sâu sắc đến nạn nhân - người phụ nữ bị hại, đến những nhân viên đoàn phim", bà khóc nói.

Bà cho biết không gặp bất kỳ ai vì sợ hãi. Tất cả thông tin bà có được đều là từ báo chí. "Tôi chỉ gặp con trai vào hôm qua, tôi muốn biết tại sao làm điều như vậy. Nhưng con trai chỉ khóc và xin lỗi".

Atsuko chia sẻ sẽ dành cả đời để ăn năn vì hành vi của con trai.

Nguồn tin từ NHK cho hay nữ nghệ sĩ này đã bị tạm dừng công việc chủ trì Studio Park kara Konnichiwa. Sakakibara Ikue đã được lựa chọn thay thế. Ngoài ra, các phim truyền hình và quảng cáo do bà đóng chính có nguy cơ bị hủy vai.

Nữ diễn viên cúi đầu xin lỗi thay con. Ảnh: Ifeng.

Các đoàn phim gặp khó

Những đài truyền hình hợp tác với anh cũng lao đao sau khi Yuta bị tạm giữ. Tokyo TV vừa thông báo quay lại toàn bộ cảnh của nam diễn viên này trong phim Otoko Meshi. Phim đã đóng máy và phát sóng vài tập.

"Chúng tôi buộc phải cắt bỏ các cảnh quay của Yuta. Ê-kíp đang tìm người thay thế trong thời gian sớm nhất", đại diện đài cho hay.

Phim Moumoku no Yoshinori-sensei dự kiến ra mắt trong tuần tới cũng bị xáo trộn. Đoàn làm phim khẳng định không để Yuta lên hình, nhưng họ đau đầu với việc cắt vai vẫn đảm bảo mạch phim.

Đài truyền hình ở Nhật liên tục đưa tin về vụ việc. Ảnh: NHK.

Tại Nhật Bản, tội danh cưỡng hiếp nếu bị cấu thành tội sẽ phải chịu án từ 3 đến 20 năm tù. Trong trường hợp có tình tiết nghiêm trọng, bị cáo có thể lĩnh án chung thân. Ở tuổi 23 nhưng Yuta gần như mất trắng con đường tương lai nếu bị kết án,

Yuta là gương mặt quen thuộc trong các dự án lớn do đài NHK thực hiện. Những bộ phim gắn liền với anh có Noboru Tachibana's Memorandum of Youth, Mare, The Summer of Akko, High School Baseball Team.

Theo Zing

Tin tức mới nhất