Thanh Bùi: Thẳng thắn hay quá khôn ngoan?

– Cùng nhìn lại những phát ngôn trái ngược nhau của Thanh Bùi trong thời gian qua cũng như biết thêm những thông tin xung quanh người vợ của anh.

2Sao tuyển Cộng tác viên mảng Giải trí

Gần đây, khi tìm lại một số những bài báo cũ của Thanh Bùi và những đoạn video clip phỏng vấn nam ca sỹ này, báo chí đã nhận ra có những sự khác biệt, mập mờ trong cách chia sẻ về vấn đề hôn nhân của Thanh Bùi. Theo đó, Thanh Bùi đã dùng từ 'wife' (vợ) để nói đến Siriamon Amonsuthum - người đang sống cùng mình trong các phỏng vấn tạp chí hay truyền hình. Trước những câu hỏi của báo chí về tình trạng hôn nhân sau khi về Việt Nam xây dựng sự nghiệp, chàng ca sĩ 30 tuổi lại cho biết vẫn đang đi tìm kiếm một cô gái Việt Nam để xây dựng gia đình, và hình mẫu anh ngưỡng mộ là ca sĩ Hồng Nhung. Điều này dấy lên suy nghĩ chàng ca sĩ này đang trong tình trạng độc thân, người đại diện của anh trong nội dung trả lời trên một báo mạng dẫn lại cũng cho biết Thanh Bùi chưa lập gia đình.



Trong một clip giới thiệu về bản thân và gia đình của Thanh Bùi tại cuộc thi Australian Idol 2008 xuất hiện trên một số diễn đàn và mạng xã hội đã khiến khán giả nghi ngờ về tình trạng hôn nhân của chàng ca sĩ rất được yêu mến này. Xem clip, có thể thấy Thanh Bùi giới thiệu cô gái đó chính là vợ anh, không những thế anh còn dành cho cô gái này ánh mắt và cử chỉ rất ấm áp. Cũng theo như clip này, cô gái ấy làm nghề thiết kế thời trang và mở một cửa hàng tại Richmond, đúng như những gì các cư dân mạng đã cho biết.


Trong bài phỏng vấn của Thanh Bùi với một tạp chí của Australia vào năm 2009, có đoạn: "Trong một lần đi lưu diễn ở châu Á, anh đã gặp vợ mình Siriamon Amonsuthum. Anh đã tự hào khi khoe chiếc vòng cổ đang đeo của mình: “Đây là thứ mà cô ấy đã tặng tôi khi chúng tôi gặp nhau ở Singapore. Đó là tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên của cả hai. Điều tuyệt vời nhất khi có một người vợ làm thiết kế thời trang và quản lý bán lẻ là bạn sẽ có được những bộ quần áo miễn phí với nhiều phong cách khác nhau”.



Một thành viên trong FC Thanh Bui trên Facebook cũng đã chia sẻ thông tin về việc vị HLV The Voice Kids này đã có vợ từ cách đây khá lâu. Đường link được thành viên này chia sẻ là một cuộc phỏng vấn của Thanh Bui với trang Lifestyle sau khi bị loại khỏi cuộc thi Australian Idol 2008. Khi nhận được câu hỏi: “Bạn và vợ mình đang có kế hoạch gì chưa?”. Anh đã tiết lộ: “Chúng tôi đang dự định có con vào năm nay hoặc năm sau”.



Trong một clip giới thiệu về Thanh Bùi và gia đình anh của Australia Network, cô gái được giới thiệu là vợ của anh cũng đã tâm sự rằng: "Tôi gặp Thanh Bùi hồi năm 2004, lúc đó tôi vẫn đang làm việc cho hãng Universal Music ở Thái Lan. Tôi được thăng chức nên làm việc cùng với rất nhiều nghệ sĩ. Thanh Bùi rất yêu thích chơi piano, có đêm khi đang ngủ anh ấy thức dậy chạy ra chiếc piano để chơi giai điệu vừa chợt lóe lên trong đầu. Sau khi chơi xong thì anh ấy mới đi ngủ. Rồi sáng hôm sau, anh ấy khoe với tôi là mới viết được bài hát rất hay".






Hình ảnh và những tâm sự của cô gái được cho là vợ
Thanh Bùi bắt đầu từ 4’28

Trước những nghi vấn về cuộc hôn nhân 'bí ẩn' trước đây, nam ca sĩ vẫn luôn được biết đến với hình ảnh chân thật và không scandal này đã tuyên bố rằng mình và cô gái trong clip chỉ mới đính hôn chứ chưa đám cưới. Hai người đã chia tay nhau vì cảm thấy không hòa hợp và sau đó anh cũng trải qua một vài mối tình khác. Đây chính là điểm mâu thuẫn gây ra sự mập mờ trong cách chia sẻ vấn đề của Thanh Bùi với suy nghĩ của phần lớn độc giả và người hâm mộ anh. Một mặt, anh đã tự chia sẻ với giới truyền thông về 'vợ vũ' nhưng khi về Việt Nam lại cho biết mình chỉ muốn yêu con gái Việt Nam vì muốn tôn trọng ba mẹ và nơi đã sinh ra anh.

Trước thời điểm Thanh Bùi lên tiếng về câu chuyện riêng tư gây xôn xao, dư luận cũng chia thành nhiều ý kiến khác nhau trước, một số khán giả cho rằng anh không muốn công khai chuyện này vì muốn tránh cho vợ mình bị mọi người săm soi. Nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự thất vọng về chàng ca sĩ này. Một thành viên trên Youtube đã để lại lời bình luận phía dưới clip giới thiệu về gia đình và vợ Thanh Bùi: “Đây là một sự khác biệt đáng xấu hổ của nghệ sĩ Việt Nam và các nghệ sĩ thế giới. Tôi nghĩ tất cả mọi người trên thế giới đều rất tự hào về người vợ của mình, bao gồm cả các nghệ sĩ. Vì khi là vợ của các nghệ sĩ nổi tiếng, họ sẽ cảm thấy rất khó khăn. Nhưng ở Việt Nam, các nghệ sĩ nổi tiếng luôn luôn cố gắng tránh xa gia đình của mình và phủ nhận sự thật là họ đã lập gia đình. Tôi không thể hiểu nổi tại sao họ lại muốn làm điều đó”.


Sự thật của câu chuyện này như thế nào đến thời điểm này gần như đã ngã ngũ khi mối quan hệ của Thanh Bùi và vợ cũ đã được chia sẻ thẳng thắn trên báo chí. Theo đó, Thanh Bùi chia sẻ, trong thời điểm thi Australian Idol anh sống cùng bạn gái và họ dự định có con trong năm 2009. Hai người đã đính hôn và chờ đợi tổ chức đám cưới. Nhưng vì quan hệ cá nhân trục trặc nên không thể đến được với nhau. Hai người quyết định chia tay trong êm thấm.

"Những chuyện xảy ra trước khi tôi về Việt Nam đều đã là quá khứ rồi và tôi không muốn nhắc lại. Một người đàn ông, một người đàn bà bình thường khi lớn lên đều trải qua những cuộc tình khác nhau. Tôi cũng có những cuộc tình từ năm 17-18 tuổi và đó chính là lý do khiến tôi muốn kết hôn với một người phụ nữ Việt. Tôi rất biết ơn những điều đã xảy ra trong quá khứ để mình có được vị trí như ngày hôm nay. Nhưng tôi không sống trong quá khứ mà sống cho hôm nay và vì tương lai" "Tôi tưởng tôi và cô ấy có thể đi đến một hôn nhân tốt đẹp nhưng mọi việc không như ý muốn. Qua quá trình tìm hiểu, chúng tôi dần phát hiện ra không hợp nhau và quyết định đường ai nấy đi" là những chia sẻ của Thanh Bùi trên báo chí ngày 21/9.

Tuy nhiên, câu trả lời này vẫn chưa thể dập đi những ấn tượng không mấy tốt đẹp từ Thanh Bùi. Bởi lẽ, nếu anh thẳng thắn trước những nghi vấn từ báo chí ngay từ đầu mùa giải The Voice Kids, trước khi sự việc được khai thác sâu, nhất là những uẩn khúc cá nhân phía sau cụm từ 'wife' được dùng trên báo chí không phải ai cũng biết, thay vì cách trả lời mập mờ mối quan hệ sâu đậm này thì sự việc đã trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nói về phát ngôn "ngày hôm nay tôi chưa có vợ, chưa có con và rất muốn sớm có vợ và con trong tương lai" hay "chưa bao giờ kết hôn và vẫn còn độc thân nên chuyện Thanh có vợ, có con là những thông tin không đúng", một độc giả trên một báo mạng đã bình luận đây là một cách trả lời rất khôn ngoan vì ở nước ngoài, chưa đăng kí kết hôn, dù có con với nhau vẫn là bạn trai, bạn gái bình thường.

Trúc An

Tin tức mới nhất