Thảo Trang: 'Chia tay bạn trai dù đã tính chuyện kết hôn'

Sau 4 năm yêu nhau, giọng ca "Xấu lạ" quyết định đường ai nấy đi với bạn trai Tây vì không còn đồng quan điểm cũng như khoảng cách địa lý xa xôi.

Trong cuộc trò chuyện với Zing.vn, Thảo Trang tâm sự, cô xác định mối quan hệ lâu dài, nghiêm túc với bạn trai Tây, tuy nhiên, chuyện tình cảm không như ý muốn khiến giọng ca Xấu lạ quyết định chia tay mối tình 4 năm. Nữ ca sĩ trưởng thành từ Vietnam Idol cho rằng khoảng cách địa lý cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ dần xa nhau.

Sợ yêu sau mối tình 4 năm

- Sau 4 năm yêu nhau và từng có ý định đi đến hôn nhân, tại sao chị quyết định chia tay bạn trai Tây?

- Tôi quen anh qua sự mai mối của bạn bè. Chúng tôi có khoảng thời gian rất đẹp bên nhau. Cả hai có nhiều sở thích tương đồng, nhất là du lịch. Trong 4 năm chúng tôi đi rất nhiều nước. Anh ấy rất thích Việt Nam và tôi cũng thường xuyên sang Mỹ thăm anh. Khoảng cách địa lý cũng là nguyên nhân khiến chúng tôi đi đến quyết định chia tay. Thời gian 4 năm cho một cuộc tình là khá dài với tôi. Tuy nhiên, khi cả hai không còn đồng quan điểm, chúng tôi chọn cách chia tay và vẫn giữ tình bạn thân thiết.

Anh là người đầu tiên tôi công khai trước truyền thông. Với tôi, đó là mối quan hệ nghiêm túc. Anh cùng tôi tham gia các sự kiện showbiz thì chúng tôi cũng đã tính đường dài và xác định đến hôn nhân. Chúng tôi hầu như không xích mích hay cãi vả. Tôi muốn giữ sự tôn trọng ở cả hai nên chọn cách chia tay nhẹ nhàng, giữ hình ảnh đẹp cho đối phương.

Ca sĩ
Ca sĩ "Xấu lạ" thường xuyên được bạn trai tháp tùng ở sự kiện giải trí.

-    Nhiều cặp đôi giữ mối quan hệ bạn bè sau chia tay. Vì thế không ít người rơi vào trường hợp “tình cũ không rủ cũng đến”, chị có nghĩ đến điều này?

- Tất cả người yêu cũ đều là bạn tốt của tôi. Một khi đã chấm dứt, tôi không bao giờ mong muốn quan hệ tình cảm trở lại. Tôi khá dứt khoát và rõ ràng để đối phương không tốn thời gian, có cơ hội tìm người mới phù hợp với tính cách, cuộc sống. Với mối mình vừa chấm dứt, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc “tình cũ không rủ cũng đến”.

- Bạn trai doanh nhân chính là người hỗ trợ tài chính để chị ra mắt các sản phẩm âm nhạc trong thời gian cả hai yêu nhau, thực hư thế nào?

- Tôi là người độc lập trong công việc, cuộc sống và các mối quan hệ. Tôi chưa từng dùng tiền của bạn trai để phục vụ cho công việc hay nhu cầu cuộc sống. Chúng tôi rõ ràng về tài chính. Anh có ngỏ lời muốn hỗ trợ nhưng tôi đã từ chối. Dù sao dùng tiền của chính mình thì an toàn hơn và cảm giác độc lập khiến tôi thoải mái. Nhờ đó, tôi mới tự tin để giữ tình yêu kéo dài hơn 4 năm. Nếu tôi lợi dụng anh, chắc hẳn mối quan hệ của chúng tôi đã rạn nứt từ lâu.

- Tình yêu khiến sự nghiệp của chị giậm chân tại chỗ, chị nghĩ sao về nhận xét này?

- Tôi nghĩ ý kiến này đúng. Khi yêu, tôi dành nhiều thời gian cho chuyện tình cảm, vun vén hạnh phúc. Sản phẩm âm nhạc của tôi nhỏ giọt, chậm trễ.

Tuy nhiên, tôi không hối tiếc về những gì đã qua. Sự nghiệp chậm phát triển nhưng bù lại tôi đã có khoảng thời gian ý nghĩa, hạnh phúc. Như vậy, cũng đáng để tôi đánh đổi chứ?

Tôi cũng vừa trở lại với làng nhạc với ca khúc Sợ yêu. Thật may mắn, dù rất lâu không ra mắt bài hát mới, khán giả vẫn đón nhận tôi. Tuy nhiên, lúc này tôi hơi ngại yêu như chính tâm tư trong ca khúc Sợ yêu. Liệu tình yêu mới có đổ vỡ, mình dành hết tâm huyết, thời gian cho tình cảm liệu có uổng phí? Đó là tâm sự của tôi hiện tại được mang vào bài hát mới. Nhiều người khen, ca khúc có tâm trạng có lẽ nhờ tình cảm thực tế được truyền tải vào lời bài hát (cười).

- Dù không có sắc vóc, nhan sắc nổi bật nhưng Thảo Trang vẫn có đại gia theo đuổi. Chị có nghĩ đây là lời khen cho mình?


- Nếu đó là lời khen thật sự, tôi không từ chối. Bạn trai cũ là người thành đạt. Ai cũng có những lợi thế riêng. Tôi không đẹp, không nữ tính nhưng lại có cái riêng của mình. Khi đến với tôi, họ yêu quý con người, tính cách cũng như hình ảnh kém nữ tính của tôi. Bạn trai từng nói, anh ấy thích quan điểm phóng khoáng, lạc quan và giọng hát của tôi. Có lẽ đó là điểm mạnh giúp tôi có sức hút riêng giữa hàng ngàn chân dài xinh đẹp.

Không dám nhận là diva trẻ

- Nhiều nghệ sĩ có biệt thự, xe sang sau một vài năm đi hát, còn chị vẫn ở nhà thuê cùng mẹ và em trai. Điều này có khiến chị suy ngẫm?

- Tôi cùng mẹ, em trai thuê nhà ở TP HCM nhiều năm nay. Nhưng chúng tôi cảm thấy thoải mái với cuộc sống của mình. Tôi không so sánh sự nghiệp, đời sống, vật chất với đồng nghiệp. Vì thế tôi không phải băn khoăn hay suy ngẫm. Dù cho có ở vị trí nào trong showbiz, tôi vẫn là tôi. Tôi xây dựng hình ảnh riêng không nhầm lẫn với các bạn. Và tôi muốn giữ cái chất của mình để không nhầm lẫn. Với tôi, việc so sánh không có ý nghĩa.

Tôi vẫn chạy show đều đặn, có đủ tài chính lo cho gia đình. Tôi hài lòng với điều đó. Chúng tôi dự định sẽ tậu nhà mới vào năm sau.

Thảo Trang: 'Chia tay bạn trai dù đã tính chuyện kết hôn'
Tự tin giữ được vị trí riêng trong làng nhạc Việt.

-    Trong chương trình Tuyệt đỉnh tranh tài, Phương Uyên gọi chị là “diva trẻ”. Đây có phải là mục tiêu của chị trong sự nghiệp?

- Tôi rất cám ơn chị Phương Uyên đã đánh giá cao. Nhưng tôi không có mục tiêu trở thành diva. Hơn nữa, dòng nhạc tôi đang theo đuổi cũng không phù hợp tiêu chí một diva.

Tôi chọn nhạc trẻ, sôi động, nhạc dance... để phục vụ số đông. Tôi cũng muốn kiếm nhiều tiền. Còn diva phải theo các chuẩn mực chuyên môn riêng. Có lẽ tôi không đáp ứng được.

- Nhan sắc kém nổi bật là yếu điểm khiến chị không có nhiều show diễn tại các tụ điểm vui chơi giải trí cần nghệ sĩ có sắc vóc, chị có muốn cải thiện?


- Tôi không phủ nhận sắc vóc quan trọng trong việc tạo ấn tượng với khán giả. Một số tụ điểm giải trí như quán bar thường yêu cầu ca sĩ có hình thể, gương mặt bắt mắt. Chắc chắn, tôi không đáp ứng được tiêu chí đó.

Tuy nhiên, tôi biến những cái riêng của mình thành lợi thế, sản phẩm âm nhạc, giọng hát làm thế mạnh. Nếu sự kiện cần Thảo Trang họ sẽ tìm đến tôi. Và hiện tại tôi vẫn là một trong những ca sĩ đắt show của làng nhạc Việt.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao