The Face: An Nguy không có lỗi khi đi catwalk xấu, tội là sự kỳ vọng của khán giả quá cao

(2Sao) - Có lẽ vì sự kỳ vọng đặt vào An Nguy quá lớn nên chính điều đó đã khiến khán giả hụt hẫng và quay ra trách cứ cô.

Là một trong những gương mặt được chú ý nhất tại The Face Vietnam, An Nguy (Ngụy Thiên An) không được miêu tả bằng những mỹ từ về thân hình hoàn hảo hay gout thời trang ấn tượng mà cô luôn là tâm điểm của những lần... ném đá. Nổi tiếng với bề ngoài trẻ trung, dễ thương và tính cách vô cùng lém lỉnh, quyết định tham gia The Face được khán giả hào hứng ủng hộ song ngay khi tập 1 lên sóng, An Nguy đã hứng 'nguyên rổ gạch' vì 'cái gì cũng không biết'.

Đến với cuộc thi này, An Nguy là một kẻ ngoại đạo, từ tuổi tác, tới chiều cao cho đến kinh nghiệm làm người mẫu cũng không hề có. Ngay từ lời giới thiệu mở đầu, An Nguy đã vô cùng thẳng thắn khi cho biết giải thưởng là mục tiêu số 1, bên cạnh đó là sự tích lũy kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.


Điều duy nhất mà khán giả thấy được trong tập đầu tiên là An Nguy rất tự tin hơn nữa cô cũng đã từng chút từng chút thay đổi bản thân mình để phù hợp với cuộc thi này. Người hâm mộ đã quá quen thuộc với một An Nguy luôn mặc những chiếc áo rộng, đơn sắc thay vì một An Nguy quyến rũ đầy nữ tính. Chính vì vậy, điều này không chỉ lạ lẫm đối với khán giả mà ngay bản thân cô cũng trở nên lúng túng và không biết phải làm thế nào mới là 'chuẩn nữ tính', 'chuẩn quyến rũ'.

Ngay cả trong cách tạo dáng chụp hình, chọn lựa trang phục của An Nguy cũng không khiến BGK hài lòng. Có lẽ camera phone còn quen thuộc với An Nguy hơn là một đôi giày cao gót.

Tuy nhiên, với hàng loạt những điểm yếu đó, Phạm Hương vẫn nhất quyết giành giật bằng được An Nguy về đội của mình. Đây là hành động khôn ngoan của Phạm Hương, kéo một người có sức ảnh hưởng với cộng đồng mạng về với đội của mình hay là sự may mắn của An Nguy khi được giám khảo 'cứu vớt'.




Khi đã trở thành thành viên của team Phạm Hương, An Nguy cũng không khá khẩm gì hơn khi nhận hàng loạt nhận xét như 'đi như đi chợ', biểu cảm còn hời hợt và đáng ra cô phải là người dừng chân thay vì Nguyễn Thị Thành. Thử thách thực tế đã khiến An Nguy bối rối khi lần đầu tiên mặc những bộ đồ ôm sát, khoe đường cong cơ thể và phải trình diễn trên một đôi giày cao gót thì An Nguy vẫn lọt thỏm giữa rừng thí sinh.

Ngay cả bản thân đồng đội trong nhóm cũng đã nói về An Nguy rằng cô chỉ dừng lại ở mức hotgirl trên mạng hay trong một cuộc thi người mẫu. An Nguy nên bị loại sớm vì không phù hợp với bất kỳ một tiêu chí nào của người mẫu. Đây cũng chính là lí do gây tranh cãi về việc có hay không sự đối xử không công bằng đối với các thành viên trong team Phạm Hương khi một người được 'o bế' và hút view như An Nguy góp mặt trong team này thì sẽ là nhân tố 'đinh' và 'còn lâu mới bị loại'.


Cách đây không lâu, An Nguy cũng đã từng chia sẻ, cô không phủ nhận việc được BTC mời đi thi và cũng không phủ nhận thông tin được xếp vào chương trình vì yếu tố câu view. "Chương trình nào cũng muốn được nhiều người xem, muốn có nhân tố gây thu hút, đấy không chỉ làm lợi cho chương trình mà còn cho các thí sinh tham gia khi họ được chú ý nhiều hơn. Ở mặt tích cực, họ cho tôi cơ hội thử thách, còn tôi làm những điều tôi chưa từng làm để sau này không phải hối tiếc", cô tâm sự.

Khán giả thất vọng vì An Nguy là do đâu? Với lợi thế là một người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất định tới cộng đồng mạng, ngay khi có thông tin An Nguy tham dự chương trình này, chiếc áo mà công chúng dệt nên cho cô để bước vào chương trình dường như quá lớn.

An Nguy vẫn vậy, vẫn chỉ là một hot-vlooger nên việc đòi hỏi cô phải đi catwalk làm sao cho chuẩn người mẫu, tạo dáng làm sao cho quyến rũ gợi cảm là một điều quá sức. Người hâm mộ đang kỳ vọng vào An Nguy quá lớn và vô hình chung đã tạo nên áp lực cho cô gái này khi còn xuất hiện trong The Face.




Nhưng không vì thế mà thấy An Nguy là một kẻ thất bại, An Nguy đã thay đổi từng ngày, đến với chương trình là một cái duyên, không được khán giả công nhận là một thử thách và vượt được qua thử thách đó là cả một sự nỗ lực mạnh mẽ.

Tuy không quá xuất sắc nhưng An Nguy đã cho người xem thấy được: cô cũng có thể tự tin trình diễn catwalk trên đôi giày cao gót, cũng dịu dàng trong những bộ đồ nữ tính bó sát chỉ là vẫn còn chút lạ lẫm so với mọi khi mà thôi. Cô ấy đã làm tốt khi nhận được sự chỉ dạy của HLV còn chuyện đi được bao xa lại là 'cái duyên' của cô ấy.

An Nguy diện vest, đi giày cao gót trông cực cá tính bên HLV Phạm Hương - Ảnh 3.

An Nguy diện vest, đi giày cao gót trông cực cá tính bên HLV Phạm Hương - Ảnh 5.
An Nguy đã thay đổi sau khi tham gia The Face

Áp lực với An Nguy trở nên ngày càng nặng khi cô lọt top 12 thí sinh, tuy nhiên cô sẽ không bị loại ngay trong tập sau vì theo luật ở mỗi tập thi, các thí sinh sẽ phải tham gia 2 phần thử thách: Thử thách kỹ năng cá nhân và Thử thách nhóm. Trong đó, thử thách nhóm sẽ mang tính quyết định để loại thí sinh.

Hàng tuần, sau thử thách nhóm, HLV đội thua cuộc sẽ đưa 2 thí sinh vào nhóm nguy hiểm. HLV đội thắng cuộc có quyền loại một trong hai thí sinh này. Nên cơ hội cho An Nguy trụ lại tại The Face Vietnam còn khá rộng mở.

Chính vì vậy chỉ cần khán giả nhìn nhận nhẹ nhàng hơn một chút, rằng cô là một kẻ ngoại đạo đến với chương trình với sự tò mò và đang dần nỗ lực thay đổi bản thân mình để phù hợp với chương trình cũng như khai thác được tố chất tiềm năng thì An Nguy đã không phải chịu nhiều gạch đá như vậy.

Nghiêm
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao