The Face: Biểu cảm cứng đờ, catwalk như đi chợ, An Nguy vẫn sẽ không bị loại trong tập sau

(2Sao) - Những ngày qua, An Nguy là thí sinh nhận nhiều sự chê bai nhất trong The Face Vietnam.

Được khán giả biết đến là một hot - Vlogger, An Nguy thu hút người đối diện bằng vẻ bề ngoài trẻ trung, cá tính và cách ăn nói lém lỉnh. Với gương mặt ưa nhìn, đôi mắt to và nụ cười duyên dáng không ai nghĩ cô gái dễ thương này đã 29 tuổi, chính vì vậy khi bắt đầu có thông tin cô sẽ tham gia The Face Vietnam khiến nhiều khán giả tỏ ra vô cùng háo hức.

Lượng người theo dõi An Nguy trên Facebook cũng như Instagram vẫn tăng theo từng ngày và cái tên thật Ngụy Thiên An đã được nhắc đi nhắc lại trong thời gian gần đây khi qua tập 1 và tập 2 của The Face, cô không nhận được nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng, thậm chí còn hứng một lượng gạch khá lớn.

An Nguy lọt thỏm giữa các thí sinh

Tham gia cuộc thi này, An Nguy là một kẻ ngoại đạo, từ tuổi tác, tới chiều cao cho đến kinh nghiệm làm người mẫu cũng không hề có. Ngay từ lời giới thiệu mở đầu, An Nguy đã vô cùng thẳng thắn khi cho biết giải thưởng là mục tiêu số 1, bên cạnh đó là sự tích lũy kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.



Biểu cảm gương mặt vô hồn khi chụp với thử thách mặt mộc

Khó khăn bắt đầu đến với An Nguy trong thử thách đầu tiên - Chụp ảnh mặt mộc. Người hâm mộ An Nguy đã quá quen với phong cách tomboy, những trang phục đơn sắc, rộng rãi chính vì vậy khi được yêu cầu chụp hình với biểu cảm quyến rũ, An Nguy đã khá lúng túng.


Thử thách thứ 2 tiếp tục khiến An Nguy lộ ra điểm yếu của mình. Trang phục mà cô chọn vừa vặn với tiêu chuẩn nữ tính nhưng khi kết hợp với đôi boot lại không mang đến sự hài hòa. Và ngay cả trong cách tạo dáng, An Nguy chưa có được sự tự tin và phong thái cuốn hút như khi cô làm V-log.

Mặc dù có khá nhiều khiếm khuyết như vậy nhưng cô vẫn được chọn vào top 15 thí sinh, cả Lan Khuê và Phạm Hương cũng ra sức giành cô về đội của mình.

Sang tới tập 2, Phạm Hương chia sẻ rằng, cô tự hào khi sở hữu 'gà chiến' An Nguy. Tuy nhiên sau màn đi catwalk, nhiều khán giả tự hỏi yếu tố nào của cô nào V-logger cá tính lại hấp dẫn nữ giám khảo đến vậy khi phần trình diễn của An Nguy nhận được bình luận là 'đi như đi chợ', biểu cảm còn hời hợt và đáng ra cô phải là người dừng chân thay vì Nguyễn Thị Thành.



An Nguy với những biểu cảm còn khá cứng và lúng túng trên sàn catwalk




Thử thách thực tế đã khiến An Nguy bối rối khi lần đầu tiên mặc những bộ đồ ôm sát, khoe đường cong cơ thể và phải trình diễn trên một đôi giày cao gót An Nguy vẫn lọt thỏm giữa rừng thí sinh.

Tuy nhiên, điều mà An Nguy đã làm được đó là từng bước thay đổi bản thân, cô cho người xem thấy được: À hóa ra An Nguy cũng có thể nữ tính đến mức này, An Nguy vẫn có thể đi giày cao gót, vẫn có thể diễn catwalk chỉ là không được mềm mại lắm mà thôi. Đó là một sự nỗ lực lớn và là sự thay đổi mạnh mẽ đối với An Nguy.



Những hình ảnh thay đổi khác biệt của An Nguy khi tham gia The Face

Trong những ngày qua, đối mặt với nhiều lời chê bai song An Nguy vẫn rất bình tĩnh và cho rằng: "Không phải ai cũng là người mẫu, không phải ai sinh ra cũng phù hợp cho một cuộc thi như The Face, điều quan trọng là tìm được một người từ con số 0 và đưa người ta đến con số 10."

Áp lực với An Nguy trở nên ngày càng nặng khi cô lọt top 12 thí sinh, tuy nhiên cô sẽ không bị loại ngay trong tập sau vì theo luật ở mỗi tập thi, các thí sinh sẽ phải tham gia 2 phần thử thách: Thử thách kỹ năng cá nhân và Thử thách nhóm. Trong đó, thử thách nhóm sẽ mang tính quyết định để loại thí sinh. Hàng tuần, sau thử thách nhóm, HLV đội thua cuộc sẽ đưa 2 thí sinh vào nhóm nguy hiểm. HLV đội thắng cuộc có quyền loại một trong hai thí sinh này. Nên cơ hội cho An Nguy trụ lại tại The Face Vietnam còn khá rộng mở.

Tuy nhiên để đạt được điều đó cô cần nỗ lực và cải thiện thêm kỹ năng của mình hơn nữa, các nhãn hàng sẽ không cần một gương mặt có mức độ phủ sóng lớn nhưng biểu cứng đờ, khô cứng và luôn chật vật với giày cao gót.

Tiểu Hoàng
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất