Tiểu S bị phạt nặng vì quảng cáo gian dối

(2Sao) - Tiểu S cùng công ty quảng cáo đã bị phạt 6,03 triệu NDT (hơn 20 tỷ đồng).

Tân Hoa Xã đưa tin, mẫu quảng cáo mới đây của Tiểu S bị đánh giá gian dối. Cục Công thương Thượng Hải đã quyết định phạt đơn vị này 6,03 triệu NDT (hơn 20 tỷ đồng). Đây được coi là mức phạt cao nhất vì hành vi gian dối trong quảng cáo.


Trong mẫu quảng cáo, Tiểu S nói: "Chỉ đánh răng một ngày, răng đã trắng tinh hơn hẳn". Nhưng thực tế, mẫu quảng cáo này hoàn toàn đã được chỉnh sửa hình ảnh qua công nghệ phần mềm. Do đó, đây là sự gian dối người tiêu dùng nặng nề.

Phía Cục cho biết, Luật Quảng cáo không cho phép sử dụng công nghệ ảnh trong các quảng cáo sản phẩm hàng ngày, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Với sản phẩm kem đánh răng, nếu muốn quảng cáo làm trắng răng cần phải có kết quả của Bộ Y Tế.


Từ Hy Đệ vẫn im lặng trước thông tin này. Cô cũng từng bị cáo buộc quảng cáo sản phẩm chất lượng kém do nhà chồng sản xuất vào năm 2014.

Rain Rain
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao