Văn Mai Hương rủ ‘hiệp sĩ mù’ làm bánh trung thu cho người nghèo

– Văn Mai Hương cùng Ngọc Thanh Tâm – nữ diễn viên chính phim “Hiệp sĩ mù” cùng làm bánh trung thu cho người nghèo.


 Cùng với sự chỉ dẫn của siêu mẫu Trang Trần, Văn Mai Hương và "hiệp sĩ mù" Ngọc Thanh Tâm
đã tự tay đi chợ, mua nguyên liệu làm bánh để gửi tặng người nghèo trên đường phố
 Sài Gòn nhân mùa Trung thu năm nay.


 Địa điểm họ cùng tham gia làm bánh là bếp cơm từ thiện chùa Giác Nguyên,
do sư thầy Thích Minh Phú chủ trì.


 Siêu mẫu Trang Trần là một trong những thành viên tích cực nhất trong việc vận động
quyên góp và tham gia nấu cơm hàng tuần.


 Mỗi cuối tuần, bếp cơm từ thiện của sư thầy Thích Minh Phú nấu từ 2000-5000 phần cơm
 đem tới các bệnh viện, khu chợ và các tụ điểm có nhiều người nghèo lang thang để
 phát miễn phí. Kinh phí để duy trì bếp ăn được huy động từ nhiều nguồn công đức.


 Riêng siêu mẫu Trang Trần đã bằng những mối quan hệ cá nhân, kêu gọi được rất nhiều
những mạnh thường quân, trong đó khá nhiều nghệ sỹ cùng ủng hộ và trực tiếp tham gia
nấu ăn và phát cơm cho những số phận nghèo khó tại Sài Gòn.



 Mùa trung thu năm nay, bếp ăn từ thiện chùa Giác Nguyên đã làm khoảng hơn 10 nghìn
chiếc bánh trung thu và các thành viên tích cực đi phát tại các trung tâm trẻ mồ côi,
các đường phố và bệnh viện.



 Nữ diễn viên chính phim "Hiệp sĩ mù" - Ngọc Thanh Tâm chia sẻ: "Mỗi mùa trung thu,
Tâm thường cùng mẹ đi lễ và tham gia các chương trình quyên góp từ thiện. Nhưng năm nay,
Tâm muốn trực tiếp làm bánh và mang nó đến cho trẻ em và người nghèo cô đơn trong
 thành phố mình đang sống”.



 Ngọc Thanh Tâm cho biết, khi tham gia đóng phim "Hiệp sĩ mù", cô đã tiếp xúc rồi đóng phim
chung với các em nhỏ đường phố ở Bình Dương, hiểu rõ hơn những mảnh đời của các em và
cô thực sự muốn giúp đỡ các em vơi đi những nhọc nhằn mưu sinh tuổi nhỏ.



Thường xuyên làm công việc từ thiện một cách thầm lặng, Văn Mai Hương chia sẻ rằng,
với một ca sỹ trẻ như cô, thì việc chung tay giúp những mảnh đời kém may mắn,
 không chỉ là lòng thành, mà còn là trách nhiệm.




 "Chúng ta có thể sống trong những nơi sang trọng và ăn những món đắt tiền,
 điều này không nên so sánh. Nhưng chúng ta hãy cố gắng chung tay, để những số phận
 kém may mắn ngoài kia có được những no lành của đời thường. Tôi muốn góp sức nhỏ bé
của mình cho mọi người cùng có một mùa trung thu ấm áp", nữ ca sĩ trẻ nói.


 Siêu mẫu Trang Trần lâu nay trở thành cầu nối giữa các nghệ sỹ với các mảnh đời bất hạnh
thông qua việc thực hiện bếp ăn từ thiện.


Cô chia sẻ: "Chúng tôi luôn cố gắng hết sức, để càng nhiều những mảnh đời kém
 may mắn được no đủ càng tốt. Tôi không bao giờ băn khoăn tới việc mình làm vậy để làm gì,
bởi tôi coi đây là trách nhiệm và bổn phận của riêng mình".

Đỗ Đỗ
Ảnh: Zun Phan

Theo VietNamNet

Tin tức mới nhất