Vẻ đẹp thời thanh xuân của Lưu Hiểu Khánh khiến ai cũng phải ngẩn ngơ

(2Sao) - Được coi là quốc bảo nhan sắc của Trung Hoa nhưng vài năm trở lại đây bà trở thành biểu tượng của thẩm mỹ.

Lưu Hiểu Khánh sinh năm 1955, là một trong những minh tinh hàng đầu Trung Quốc trong nhiều năm qua. Thời trẻ nhan sắc của Hiểu Khánh được so sánh với những đại mỹ nhân màn ảnh bậc nhất. Người ta nói, bà đẹp vì gương mặt phúc hậu, ánh mắt ngây thơ và nụ cười rạng rỡ.


Lưu Hiểu Khánh cũng như bao phụ nữ khác đều mong muốn nhan sắc của mình càng lâu tàn phai, càng tốt. Dù có nhiều luồng ý kiến trái chiều về cách mặc, về những bức ảnh sau khi được trang điểm kỹ lưỡng che giấu nếp nhăn, sự già nua quanh khóe mắt, không thể phủ nhận, Hiểu Khánh có một vóc dáng trẻ hơn tuổi 60 của mình. Bà tận dụng hết cỡ điều này, luôn chọn những trang phục màu sắc tươi trẻ, hiện đại để mặc mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Đồng thời, minh tinh này không ngại nhận lời vào những vai thiếu nữ 16 tuổi trong khi tuổi thực đã lên hàng lão.

Tuy nhiên, cũng vì thế Lưu Hiểu Khánh đối mặt với tin đồn thẩm mỹ. Đặc biệt là khi theo thời gian gương mặt bà trở nên khác lạ. Có thể thấy, vùng môi Lưu Hiểu Khánh sưng phồng, mắt xếch lên hẳn, mặt cứng và đặc biệt cằm nhô về phía trước. Trang QQ cho rằng, gương mặt nữ diễn viên Võ Tắc Thiên bị biến dạng do vùng cơ xô xệch. Đây là hậu quả của quá trình thẩm mỹ giữ gìn tuổi xuân của bà.

Lưu Hiểu Khánh từng tỏ ra giận dữ khi bị cáo buộc dao kéo. Nhưng bà thừa nhận: "Tôi chỉ thẩm mỹ chút thôi, gọi là tiểu phẫu".

"Nhan sắc bất kỳ ai cũng có lúc tàn, tôi cũng vậy, có gì ngạc nhiên đâu" - bà tiếp lời.

Hành trình ảnh ngày xưa ấy và thay đổi đến bây giờ của Lưu Hiểu Khánh:




Lưu Hiểu Khánh của thời thiếu nữ










Vẻ đẹp được tôn là quốc bảo làng giải trí Hoa ngữ











Theo thời gian, bà ngày càng đẹp và gợi cảm, không kém phần sang trọng








Bà cố gắng giữ gìn nhan sắc tuổi lục tuần







Lưu Hiểu Khánh ngày càng biến dạng


Rain Rain
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất