VNTM: Hà Đỗ đánh giá cao sự cố gắng của Trang đơ

(2Sao) - Chiến thắng bất ngờ trong tập 10, Trang đơ được giám khảo Hà Đỗ đánh giá cao về sự nỗ lực.

Giám khảo chương trình Vietnam’s Next Top Model Hà Đỗ đã đập tan đi hình ảnh một nữ giám đốc sáng tạo cứng nhắc, thay vào đó là một vị giám khảo dí dỏm, nhiệt tình chỉ bảo từng thí sinh.

“Người bàn bà thép” cũng đánh giá cao những cố gắng trong thời gian gần gây của thí sinh Thùy Trang – còn gọi là Trang “đơ” – vừa bất ngờ chiến thắng tập 10 vừa qua, sau một thời gian dài bền bỉ với sự “đơ” của mình.


Chị là một vị giám khảo nổi bật với những câu nói chặt chém đặc sắc ví dụ như “ Quán quân ăn xong là phải biết rửa chén” thì không biết chị đã suy nghĩ như thế nào để có được những câu nói thú vị như thế?

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một chương trình truyền hình thực tế nên mọi thứ cũng còn khá mới mẻ. Trước khi chính thức ghi hình, tôi cũng đã xem những tập của chương trình các mùa trước. để có thể đúc kết thêm cho mình một số kinh nghiệm cũng như hiểu chương trình hơn.

Khi nói về nhà chung, những tính cách không tốt của các bạn thí sinh luôn là vấn đề được đề cập đến. Với câu nói “Quán quân ăn xong phải biết rửa chén” cũng là bộc phát lúc đó khi tôi diễn một phân cảnh với một bạn thí sinh thôi. Có thể nghe hơi giáo điều nhưng chúng tôi đang tìm kiếm những người mẫu không chỉ giỏi trong chuyên môn và phải có nếp sống tốt để không ảnh hưởng đến công việc và hình ảnh của giới người mẫu Việt.

Chị từng nói thí sinh Thùy Trang rằng “Tôi thấy bạn rất thú vị, 15 kiểu đơ khác nhau” nhưng Thùy Trang hiện đã đi đến top 8 và cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả khi cho rằng Thùy Trang không xứng đáng được ở lại. Chị và ban giám khảo có hối hận về quyết định giữ lại thí sinh này không?

Về thí sinh Thùy Trang với 15 kiểu đơ thì thật ra tôi đã không có bất cứ một cách diễn tả nào khác. Tôi cảm giác là gương mặt của bạn có hai hòn chì khiến bạn không có bất cứ một cái biểu cảm nào. Bản thân không phải là người mẫu nhưng tôi vẫn có thể thể hiện được những cảm xúc khác nhau. Ban giám khảo chúng tôi đã thấy được sự tiềm năng, bạn Trang khiến tôi cảm thấy rất lạ, tôi hi vọng là sau khi tham gia chương trình thì chúng tôi có thể khai thác được sự “lạ hiếm có” của Trang.

Qua từng tập, chúng tôi nhận thấy được sự cố gắng và nổ lực của em ấy, cách em ấy thoát khỏi sự “đơ” của mình rất ngô nghê, thật sự Trang vẫn còn là một ẩn số mà chúng tôi muốn khai thác nhưng có lẽ là cần sự kiên nhẫn.


Vừa rồi, chị cũng liên tục khen Thùy Trang. Liệu một thí sinh được cho là “đơ” đúng lúc và chỉ đến top 8 mới nhận bức hình đẹp nhất. Liệu BGK có đang quá thiên vị Thùy Trang?

Thùy Trang thực sự là một thí sinh rất có tiềm năng. Không chỉ có tôi mà các giám khảo còn lại đều nhận ra được rằng cô gái trẻ có một chiều cao, khung xương và khuôn mặt góc cạnh rất phù hợp với các bức hình high-fashion. Có những lúc sự “đơ” của Thùy Trang cực kì thời trang và ấn tượng. Hơn nữa, với chiều cao ổn, cô cũng có thể trở thành lựa chọn của nhiều NTK.

Đặc biệt chú ý hơn nữa là sự cố gắng không ngừng nghỉ của Thùy Trang. 60p trên truyền hình không thể truyền tải được tất cả những gì đằng sau ống kính. Vì vậy, khán giả cũng đừng quá khắt khe với Thùy Trang và các thí sinh khác.

Bức ảnh của Thùy Trang khiến nhiều khán giả tranh cãi khi được chọn là tấm ảnh đẹp nhất tuần. Là giám đốc sáng tạo, chị suy nghĩ như thế nào?

Tuần vừa qua là một tuần tôi đánh giá rất cao sự cố gắng của thí sinh Thùy Trang. Trong set chụp, Trang đã cố gắng rất nhiều để có thể tạo ra được nhiều dáng khác nhau. Nếu như nhìn kỹ bức hình, bạn có thể dễ dàng nhận ra thần thái biểu cảm của Trang đã tốt lên rất nhiều. Đôi chân mày không còn nhướn lên, đôi mắt đã có chiều sâu hơn thay vì sự ngơ ngác. Đôi tay của Trang đặt lên chiếc đèn ông sao cũng đã nhẹ nhàng và tinh tế hơn rất nhiều.

Tôi cũng thực sự rất bất ngờ khi nhìn vào bức ảnh tuần này của Trang, một Thùy Trang mà chúng tôi đã chờ đợi từ rất lâu, từ đầu chương trình đến giờ.


Đồng hành cùng chương trình trên chiếc ghế nóng đến ngày hôm nay, vào chặng đường nước rút, chị có chia sẻ gì với khán giả không ?

Thật sự mà nói, khi đi với chương trình tư thế của tôi vô cùng thoải mái, bởi công việc hằng ngày của tôi cũng giống như việc tôi làm giám khảo cho chính những sản phẩm mà mình cùng ekip của mình tạo ra.

Thế nhưng càng đi sâu thôi càng thấy “hoang mang” thực sự. Bởi niềm đam mê của các em thí sinh là rất lớn, tôi cảm thấy trách nhiệm và vai trò của mình ngày một quan trọng hơn và áp lực hơn rất nhiều, không chỉ giúp đỡ các em phát triển bản thân, mà tôi còn cần phải sáng suốt đưa ra những nhận xét, những quyết định để chọn ra quán quân xứng đáng nhất cho chương trình.

Qua từng thử thách, tôi vui khi thấy các em đã trưởng thành hơn, biết lắng nghe và thay đổi bản thân. Tôi tin chắc đây là một trải nghiệm rất lớn mà không phải ai cũng có được đối với các thi sính.

Hà Đỗ được mệnh danh là “người đàn bà thép” của giới thời trang tuy nhiên có lẽ khán giả vẫn còn khá xa lạ với chị, vậy chị có cảm thấy mình  lép vế” và vào “vai ác” bất đắc dĩ không ?

Tôi cũng bị “ngứa nghề” đấy chứ, tôi thường hay tư vấn chỉnh sửa trang phục cho host Thanh Hằng và đối với tôi thì đến đây mục đích là có thể mài giũa những viên ngọc thô tỏa sáng chứ ngoài ra không có gì khác.


Chị đánh giá như thế nào về top 7 hiện tại?

Tôi thấy các em thực sự là những cái tên tiềm năng và xứng đáng được lọt đến vòng này. Nếu như Huy Quang luôn biết vận dụng những tạo dáng khó cùng với đôi mắt xoáy sâu thì Ngọc Châu lại xinh đẹp như một ngọc nữ, phù hợp với nhiều nhãn hàng.

Trong khi đó, Thùy Trang với chiều cao và khuôn mặt rất high-fashion cũng sẽ là một “viên ngọc” đang cần được mài dũa, La Thanh Thanh thì có một phong độ rất vững vàng.

 Tôi hy vọng rằng, trong giai đoạn nước rút này, các em sẽ tập trung vào việc rèn luyện hơn là những mâu thuẫn nhà chung hay chuyện bên ngoài khác bởi ngôi vị quán quân chỉ có một.

Nhiều ý kiến cho rằng, Hà Đỗ cũng được nhiều người biết đến hơn và được lợi nhiều sau khi tham gia Vietnam’s Next Top Model, chị nghĩ sao?

Được biết đến nhiều thì tôi nghĩ là điều chắc chắn bởi chương trình được trình chiếu trên kênh truyền hình quốc gia vào khung giờ vàng. Còn được lợi thì tôi cũng nghĩ nhiều chứ. Tôi được làm việc với những vị giám khảo tài giỏi, công tâm và một ekip rất chuyên nghiệp.

Tôi cũng đã được tiếp xúc với cách làm việc của một chương trình truyền hình thực tế và học hỏi được nhiều điều mới để áp dụng vào công việc hiện tại của tôi. Nhiêu đấy thôi tôi thấy tôi cũng đã được quá nhiều điều rồi.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!


KH
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất