Vợ chồng Đăng Khôi làm lễ Hằng Thuận

- Với mong muốn sẽ có một cuộc sống bình an và hạnh phúc





Sáng ngày 27 tháng 11 năm 2013, tức ngày 25/10 ( âm lịch), Đăng Khôi và Thuỷ Anh
 đã tổ chức đám cưới theo nghi thức Phật giáo tại Chùa Kỳ Quang 2, TPHCM,
trong sự chứng kiến của các sư thầy, cha mẹ, họ hàng
 đôi bên và những Phật tử tại Chùa.





Cô dâu Thủy Anh niệm phật với mong muốn sẽ có một cuộc sống gia đình hạnh phúc


Đăng Khôi cũng là một Phật tử đã Quy y tại chùa Kỳ Quang 2, pháp danh
 của anh là Quang Đức. Chính vì vậy, ngày trọng đại của mình
 Đăng Khôi luôn hướng tâm đức về nhà Phật.



Anh luôn tâm niệm bên cạnh việc phát triển sự nghiệp, phát triển tài năng
thì luôn song hành là việc bồi đắp tâm đức, tích cực làm
việc thiện theo giáo lý của nhà Phật.






Lễ cưới tổ chức tại chùa sáng nay rất ấm cúng, trang nghiêm và vô cùng ý nghĩa
về đạo đức, văn hoá và tâm linh. Mong muốn từ lâu của Đăng Khôi -
Thuỷ Anh là được tổ chức một lễ cưới linh thiêng nơi cửa chùa







Đôi vợ chồng trẻ chia sẻ rằng buổi lễ đã giúp họ và mọi người hiểu được ý nghĩa của
 đời sống lứa đôi trong tình thương yêu và tương kính, luôn dìu dắt nhau trên
 mọi nẻo đường của cuộc đời. Và lời phát nguyện trước Tam Bảo sẽ
 có tác động rất lớn đến đời sống tâm linh của họ về sau.







Lễ Hằng Thuận là nghi thức tương đối đặc biệt dành riêng cho lễ cưới được tổ chức
 trang nghiêm trọng thể tại chùa. Ngoài một vài lễ nghi truyền thống của một
 đám cưới như tuyên bố lý do, trao nhẫn cưới, nhận lời chúc tụng của hai họ,
 thì nghi thức Hằng Thuận trong ngày cưới mang đậm dấu
 ấn đạo đức tâm linh và trí tuệ của đạo Phật





Nhạc sĩ Dương Khắc Linh, vợ chồng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và 2 bên gia đình đã
 cùng có mặt để chứng kiến lễ cưới của đôi vợ chồng trẻ này tại chùa


Trang Đào

Tin tức mới nhất