Vợ cũ Johnny Depp dùng toàn bộ 7 triệu đô cho quỹ Bạo hành phụ nữ và trẻ em

(2Sao) - Mới đây, Amber Heard cho biết sẽ dùng toàn bộ số tiền mà cô nhận được, sau cuộc chến ly hôn với người chồng để gây quỹ từ thiện.

Sau hơn 2 tháng tranh cãi căng thẳng, Johnny Depp và Amber Heard đã đạt được thỏa thuận ly hôn. Hai bên đã thống nhất thương thảo với nhau cùng các luật sư để tránh phải lôi nhau ra tòa.

Amber Heard và Johnny Depp


Theo TMZ, Johnny chấp nhận đưa cho vợ cũ 7 triệu USD (156 tỷ đồng), bao gồm tất cả chi phí trong và hậu ly hôn. Amber Heard đồng ý với khoản tiền này mặc dù ban đầu cô muốn 8 triệu USD.

Một nguồn tin chia sẻ: "Tiền chưa bao giờ là thứ cô ấy theo đuổi, cô ấy buồn về cách Johnny đối xử với cô ấy, việc phải nhớ lại những ký ức khiến cô ấy cảm thấy đau đớn. Cô ấy không muốn bị Johnny tra tấn nữa, và muốn mọi chuyện kết thúc trước khi phiên tòa diễn ra".

Amber chứng minh với Johnny rằng cô không phải là "kẻ đào mỏ" cô quyết định dùng toàn bộ khoản tiền 7triệu USD dành cho quỹ từ thiện vào hôm thứ 5 vừa qua.
 
"Số tiền nhận được trong ly hôn là 7 triệu USD và nó đã được hiến tặng. Đây là khoản tiền mà tôi đã cho đi trong quá khứ và sẽ tiếp tục cho đi trong tương lai. Tôi biết các tổ chức này sẽ sử dụng số tiền có ít và mong muốn tiếp tục hỗ trợ họ trong tương lai. Hy vọng rằng, kết quả này sẽ là một sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của những người cần nó nhất", cô nói thêm.

Theo thông tin được biết, nữ diễn viên 30 tuổi đã dành tặng số tiền này cho hai tổ chức từ thiện:  ACLU, để giúp bảo vệ phụ nữ bị đánh đập và Bệnh viện Nhi Los Angeles, nơi cô đã làm việc như một tình nguyện viên trong 10 năm.

Không giữ một xu, Amber Heard đã xác nhận hôm thứ năm rằng, cô dùng toàn
 bộ số tiền sau ly hôn cho quỹ từ thiện. Ảnh chụp tháng 6 năm 2015.

Quỹ ACLU cho biết họ "vô cùng biết ơn" nữ diễn viên 30 tuổi. Anthony D. Romero, Giám đốc điều hành của Civil Liberties Union nói: "Chúng tôi vô cùng biết ơn bà Heard đã rất hào phóng thể hiện sự ủng hộ với các vận động quan trọng và cần thiết cho các nạn nhân của bạo lực gia đình. Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã làm việc thông qua các tòa án và cơ quan lập pháp trên khắp đất nước để đảm bảo rằng các nạn nhân bạo lực gia đình được bảo vệ đầy đủ của pháp luật và nhận được sự hỗ trợ của chính phủ. Chúng tôi có thể thể tự tin rằng món quà này sẽ giúp phụ nữ khác sống một cách an toàn và tự do".

Bệnh viện Nhi Los Angeles cũng cảm ơn Amber đã cho "món quà vĩ đại". Paul S. Viviano, chủ tịch và giám đốc điều hành của bệnh viện cho biết: "Thay mặt lãnh đạo Bệnh viện Nhi Los Angeles, nhân viên, hàng ngàn bệnh nhân và gia đình họ, những người sẽ được hưởng lợi từ hiến tặng này, tôi muốn cảm ơn Amber Heard cho món quà to lớn. Sự rộng lượng của bà sẽ hỗ trợ các phương pháp điều trị cứu sống và chữa trị cho trẻ em bệnh nặng mỗi năm".

Amber Heard xuất hiện vào hôm qua.
Hải Vân
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất