Vũ Cát Tường lên tiếng về giới tính thật của mình

Âm nhạc và bản thân Vũ Cát Tường là xuyên giới tính. Vũ Cát Tường mong muốn các bạn hãy gạt bỏ đi giới tính của mình, đừng suy nghĩ nhiều về việc đó.

Gặp cô ca sĩ nhỏ bé có tên Vũ Cát Tường khi cô vừa nhận chiếc cúp ca sĩ được yêu thích nhất tháng và chuẩn bị ra MV mới có tên: "Anh và anh".

Chào Vũ Cát Tường, giới trẻ hiện nay đang rất yêu mến các sáng tác cũng như giọng hát của Cát Tường. Là một nghệ sĩ còn khá trẻ lại thành công, Tường có bị áp lực gì không?

Về áp lực thì Cát Tường lúc nào cũng có áp lực cả. Bởi vì từ những bước đi của mình, từ cái lúc đầu tiên mình đã gặp quá nhiều may mắn. Cái khó khăn nhất của mình là làm thế nào để năm sau mình vượt lên mình của năm trước. Đấy chính là điều gây áp lực lớn nhất cho mình. Nhưng đôi khi có những cái mình tự cho nó là đúng thì chưa chắc đã đúng với người khác. Nhưng mà, nó là một cái động lực, như cái kim chỉ nam để mình luôn luôn miệt mài lao động và cống hiến. Đó chính là bí quyết mà Vũ Cát Tường luôn mang bên mình để cố gắng hơn nữa sau những thành công của mình.

Còn thực ra, tính đến thời điểm hiện tại, các bước đi của mình chỉ mới nhỉnh hơn con số không một xíu thôi. Còn về lâu về dài mình mới biết được mình như thế nào và sức mình đến đâu.

Thường bạn làm thế nào để biết một bài hát mình sáng tác sẽ được khán giả trẻ tuổi đón nhận?

Vũ Cát Tường , giới tính, ca sĩ

Thực ra thì có một sự may mắn bởi vì Vũ Cát Tường là một người trẻ tuổi, do vậy khi mình sáng tác thì mình nghĩ rằng đoạn này, ca khúc này giới trẻ sẽ thích. Mình là một người trẻ thì cảm nhận của mình sẽ phản ánh được một phần suy nghĩ của khán giả.

Đó là về giai điệu, còn về ca từ thì Vũ Cát Tường vẫn luôn luôn tìm kiếm những chiều sâu của những câu chuyện mà mình đã quan sát, mình trải nghiệm. Làm sao để những bài hát mình viết ra ngoài việc mang được hơi thở của người trẻ tuổi, thì nó vẫn có chiều dài về mặt sức sống. Nhất là chuyện tình yêu, chuyện về bản thân mình có được sự đồng cảm từ những người xung quanh.

Có một số không nhỏ khán giả yêu nhạc gọi Vũ Cát Tường là “Anh” hoặc là “Tomboy” hoặc họ nghi ngờ về giới tính thật của Cát Tường. Bạn nghĩ sao về việc này?

Thực ra, khi chuyển sang hình ảnh này thì Vũ Cát Tường đã đoán trước được là mọi người sẽ gọi như vậy. Vũ Cát Tường sẽ không để giới tính làm giới hạn sự sáng tạo của mình. Người ta gọi mình là anh, là em hay là gì cũng được hết. Đối với Vũ Cát Tường thì nhiều người anh lớn hơn mình cứ gọi Vũ Cát Tường là nhóc, vì nhìn Vũ Cát Tường vẫn như một đứa nhóc đang lớn. Đang vùng vẫy trong cái vùng của mình, muốn làm cái này, cái kia, cái nọ. Đối với họ mình vẫn là cô gái nhỏ nhắn.

Còn đối với các bạn bằng tuổi hay lớn hơn chút xíu, họ lại cảm giác mình như một người đàn ông, bởi lẽ khi Vũ Cát Tưởng biểu diễn các bài hát lại rất mạnh mẽ và cứng cỏi. Tuy nhiên cũng có lúc trong bài hát Vũ Cát Tường dịu dàng như một thiếu nữ. Nhưng dù sao phần mạnh mẽ cũng nhiều hơn, cho nên họ gọi mình là anh.

Nhưng mà đối với Cát Tường thì điều đó không quan trọng. Cái cuối cùng là mình biết mình là ai, mình muốn cái gì và mình sẽ đi đến đích như thế nào?! Miễn là khán giả họ tôn trọng mình và đón nhận sản phẩm của mình là vui lắm rồi. Quan trọng nhất đối với Cát Tường lúc này đó chính là âm nhạc, chính âm nhạc đã để Cát Tường tìm lại chính mình. Âm nhạc và bản thân Vũ Cát Tường là xuyên giới tính. Vũ Cát Tường mong muốn các bạn hãy gạt bỏ đi giới tính của mình, đừng suy nghĩ nhiều về việc đó. Vũ Cát Tường đang đi một mình một đường và thấy rất cô đơn. Nếu có nhiều Vũ Cát Tường nữa thì mình không phải đi một mình. Và cái điều còn lại là kết nối nhau về âm nhạc mà thôi. Chính vì thế, Cát Tường mong muốn đưa âm nhạc, hình ảnh của mình gần gũi với khán giả nhiều hơn nữa.

Cá nhân Vũ Cát Tường thích được gọi như thế nào?

Cát Tường chưa bao giờ đặt nặng vấn đề thích hay không thích cả. Không dị ứng khi người ta gọi mình là anh, hay dị ứng khi gọi mình là chị, là em. Vì sức sáng tạo của mình nó không nằm ở đó nữa. Cái đó không làm cho mình cảm thấy bị chạm vào lòng tự ái.

Có nghĩa là, khi cái tôi của mình lớn, mình sẽ không cống hiến được gì cả.  Ví như anh làm cái này là không vừa ý tôi, anh làm cái kia không vừa ý tôi. Nhưng mà Vũ Cát Tường may mắn là đã vượt qua được điều đó. Vũ Cát Tường đã biết được mong muốn lớn nhất của mình là được cống hiến.

Lý do vì sao Vũ Cát Tường lại thay đổi hình ảnh sang phong cách mới như vậy, Vũ Cát Tường có muốn khẳng định điều gì đó không?

Vũ Cát Tường không muốn khẳng định gì cả, điều duy nhất Vũ Cát Tường muốn khẳng định là hơi hướng âm nhạc của mình. Vũ Cát Tường không phải là người làm nghệ thuật chuyên nghiệp! Vũ Cát Tường là sinh viên khoa học làm nhạc.

Cho nên những cái mình mang tới, bản thân mình còn chưa định hình rõ được là mình viết cái gì. Khi nào mình viết ra mình mới biết đó là mình, cái này là của mình. Cho nên khi mình chưa đặt bút để mình viết thì nó là cái gì đó rất là mênh mông.

Điều Vũ Cát Tường muốn khẳng định thêm, âm nhạc của Vũ Cát Tường là xuyên giới tính. Và không ai có thể đánh bật mình vì những chuyện không liên quan đến âm nhạc. Giới tính chỉ là một phần của cơ thể, điều quan trọng nhất là người sở hữu cơ thể này cư xử như thế nào đối với chính bản thân mình mà thôi.

 Cảm ơn Cát Tường về cuộc trò chuyện!

Theo Một Thế Giới


Tin tức mới nhất