Sau 18 năm, Son Ye Jin vẫn xứng danh 'tượng đài nhan sắc' của màn ảnh Hàn

Ở tuổi 36, mỹ nhân "Hương mùa hè" năm nào vẫn giữ được nét đẹp tinh khôi, thuần khiết.

Sinh năm 1982, Son Ye Jin được coi là một trong những "tượng đài nhan sắc" của màn ảnh Hàn. Sau 18 năm tham gia diễn xuất với hơn 40 bộ phim lớn nhỏ, người đẹp vẫn cho thấy nhan sắc trường tồn với thời gian.

2sao.vn | Photobook

Vai diễn gây được sự chú ý đầu tiên của cô là trong bộ phim điện ảnh "Chihwaseon" của đạo diễn Im Kwon-taek. Bộ phim được trình chiếu tại liên hoan phim Cannes và giành được giải thưởng Đạo diễn xuất sắc vào năm 2002.

2sao.vn | Photobook

Son Ye Jin đạt được những thành công lớn ban đầu với bộ phim "Cổ điển". Tác phẩm cũng mang lại cho cô giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 39 và Grand Bell Awards lần thứ 24.

2sao.vn | Photobook

Son Ye Jin tiến xa hơn với tư cách như là một ngôi sao của làn sóng Hàn Quốc vào năm 2003 khi tham gia phim truyền hình "Hương Mùa Hè".

2sao.vn | Photobook

"Khoảnh Khắc Để Nhớ" được làm dựa theo một phim truyền hình của Nhật Bản, đã đạt kỷ lục doanh thu tại Nhật và bán được hơn 2 triệu vé tại Hàn Quốc.

2sao.vn | Photobook

Trong khi đó bộ phim "Tuyết tháng tư" mà cô đóng chung với Bae Yong Joon cũng thành công lớn tại Nhật Bản và Trung Quốc (mặc dù bất ngờ gây thất vọng tại Hàn Quốc).

2sao.vn | Photobook

Năm 2004, mỹ nhân họ Son tham gia bộ phim truyền hình được đánh giá cao là "Cô đơn trong tình yêu", vào vai một phụ nữ đã ly hôn. Bộ phim đem lại cho cô danh hiệu Nữ diễn viên xuất sắc trong thể loại truyền hình tại lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 43.

2sao.vn | Photobook

Son Ye Jin rũ bỏ hình tượng dễ thương khi trở thành đàn chị trong giới xã hội đen với phim "Open City".

2sao.vn | Photobook

Năm 2008, vai diễn một phụ nữ lấy hai người chồng của Son Ye Jin trong bộ phim "My Wife Got Married" đã mang lại cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Blue Dragon Film Awards.

2sao.vn | Photobook

Son Ye Jin muốn thực hiện một dự án phim vui vẻ hơn và vì vậy cô đã lựa chọn tham gia bộ phim truyền hình tình cảm hài là "Personal Taste" cùng với Lee Min Ho vào năm 2010.

2sao.vn | Photobook

Cuối năm 2011, Son Ye Jin vào vai một cô gái có khả năng nhìn thấy ma trong bộ phim hài kịch lãng mạn kinh dị "Spellbound".

2sao.vn | Photobook

Năm 2012, Son Ye Jin tham gia bộ phim bom tấn đầu tiên trong sự nghiệp "The Tower", được làm lại từ phim "The Towering Inferno" năm 1974 của Hollywood.

2sao.vn | Photobook

Người đẹp trở lại màn ảnh nhỏ vào năm 2013 với bộ phim có chủ đề báo thù "Shark", đóng cùng với Kim Nam Gil.

2sao.vn | Photobook

Bộ phim điện ảnh kinh dị "Blood and Ties" ra mắt sau đó với nội dung kể về một cô gái phát hiện ra cha mình liên quan đến một vụ án bắt cóc giết người.

2sao.vn | Photobook

Năm 2014, Son Ye Jin hợp tác với nam diễn viên Kim Nam Gil trong bộ phim điện ảnh hài lịch sử "Pirates" - bộ phim đem lại cho cô giải nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Grand Bell Awards.

2sao.vn | Photobook

Năm 2015, nữ diễn viên chứng minh diễn xuất bằng một vai diễn cá tính mạnh trong "Bad Guy Must Die".

2sao.vn | Photobook

Năm 2016, Son Ye Jin vào vai người mẹ tìm mọi cách để cứu con gái trong "The Truth Beneath".

2sao.vn | Photobook

Trong năm 2016, Son Ye Jin trở thành vị công chúa cuối cùng của triều đại phong kiến Hàn Quốc trong "The Last Princess".

2sao.vn | Photobook

Năm 2018, mỹ nhân 36 tuổi trở lại với dòng phim lãng mạn qua tác phẩm "Và em sẽ đến".

2sao.vn | Photobook

Son Ye Jin còn đang "gây sốt" màn ảnh nhỏ với tác phẩm truyền hình "Chị đẹp mua cơm cho tôi", kết hợp cùng nam diễn viên Jung Hae In.

2sao.vn | Photobook

Son Ye Jin