Chữa bệnh kiểu "truyền tai": Tiền mất, tật mang
09/10/2015 | 09:09
Các cách chữa bệnh phản khoa học bằng phương pháp kẹp tai, giẫm lên người, uống nước tiểu... có hại nhiều hơn.
Chọc kim vào đầu ngón tay cứu người đột quỵ
Gần đây, trên facebook lan truyền câu chuyện về nghĩa cử đẹp của cặp vợ chồng đứng ra sơ cứu cho 1 nạn nhân không may “co giật” trên đường. Ngoài ra, cũng theo hướng dẫn này, có thể dùng một cây kim may chích vào đầu ngón tay, cách móng tay độ một milimét cho đến khi có máu rỉ ra. Như thế, khi máu đã chảy từ cả mười đầu ngón tay, chỉ chờ vài phút thì bệnh nhân sẽ tỉnh dậy. Bước tiếp theo là châm vào hai bên dái tai mỗi bên 2 mũi, cho đến khi máu nhỏ giọt ra. Sau vài phút, bệnh nhân sẽ tỉnh lại.
Theo Thạc sĩ Ngô Chí Hiếu, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Tim Hà Nội, cách sơ cứu bằng việc dùng kim chích vào 10 đầu ngón tay, dái tai để giúp bệnh nhân tỉnh, sau đó mới đưa đi cấp cứu là một cách chữa bệnh phản khoa học, làm mất thời gian vàng.
Với bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, cần phải được đưa đi cấp cứu kịp thời, giảm thiểu di chứng là vô cùng quan trọng. Khi bị tai biến, người bệnh cần có sự can thiệp của y học hiện đại, cần đưa bệnh nhân đến chuyên khoa tim mạch, thần kinh cấp cứu.
Thạc sĩ Hiếu cũng khẳng định hoàn toàn không có cơ sở khoa học để xử trí cấp cứu người bị tai biến như thế. Việc cấp cứu tùy thuộc vào tình trạng từng bệnh nhân. Sơ cứu chủ yếu là đảm bảo hô hấp tốt: thông thoáng, không có dị vật, không bị sặc... kiểm soát huyết áp. Đồng thời nhanh chóng di chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế, hạn chế di động vùng đầu bệnh nhân, chứ không phải "Đừng bao giờ di chuyển nạn nhân".
Giẫm lên người chữa bách bệnh
Chuyện về người đàn bà có tên "cô" Phú ở Sông Công (Thái Nguyên) chữa bách bệnh bằng cách giẫm lên ngực, bụng, lưng, chân tay, hay những chỗ đau của người bệnh… cũng khiến nhiều người bán tín bán nghi. Thánh cô này nhận chữa các loại bệnh như bệnh ung thư, liệt, u hạch, tai điếc... Quá trình chữa bệnh của người phụ nữ này trải qua 4 công đoạn là: Ngồi - nằm ngửa - nằm sấp - quỳ.
Kiểu chữa bệnh ung thư bằng các phương pháp như “đuổi tà, trừ ma”, nghe theo những bài thuốc truyền tai hoặc gia truyền nào đó không phải là điều mới mẻ đối với các bệnh nhân ung thư ở nước ta.
Nhưng theo GS.TS Nguyễn Bá Đức – nguyên GĐ Bệnh viện K Trung ương, đây kiểu chữa bệnh ung thư phản khoa học. Nhiều người bệnh tin vào mắc ung thư là do thần thánh, đa phần họ không hiểu, mắc ung thư là do môi trường sống, lối sống không hợp vệ sinh gây ra. Việc điều trị ung thư phải được xác định bằng những xét nghiệm, chiếu chụp, nội soi, sinh thiết, kết luận mức độ nặng nhẹ ra sao. Đó còn chưa kể việc chữa trị bệnh ung thư rất khó khăn, các nhà khoa học hàng đầu thế giới còn cảm thấy quá nhiều trở ngại huống chi là người không có trình độ y khoa. Do đó, người dân không nên chữa bệnh theo kiểu truyền miệng này.
Người dân khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc những biểu hiện nghi ngờ của bệnh ung thư nên đến các bệnh viện chuyên khoa để làm xét nghiệm và có hướng điều trị kịp thời càng sớm càng tốt.
Chữa bệnh bằng nước tiểu
Ngôi làng Giao Thân, Giao Thủy, Nam Định bỗng trở nên nổi tiếng với phương thuốc kỳ dị "niệu liệu pháp", tức là dùng nước tiểu của chính mình để làm thuốc chữa bệnh. Theo những người dân ở đây, người mắc bệnh nằm liệt giường, "bệnh viện trả về", hay cả HIV/AIDS cũng chỉ cần kiên trì uống nước tiểu của mình sẽ khỏi bệnh. Thậm chí, theo những người dân trong làng, động vật mắc bệnh cũng khỏi nhờ "nước thánh".
Theo BS Thành Nam, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, đây là chuyện phi lý bởi uống nước tiểu không những không có tác dụng chữa bệnh mà còn có thể làm rối loạn chuyển hóa, thậm chí gây ngộ độc cơ thể. Bởi trong nước tiểu có chứa rất nhiều những loại vi khuẩn, chất cặn bã... Việc cố tình lạm dụng chất thải độc hại này khiến con người dễ mắc thêm nhiều bệnh tật. Nước tiểu cũng như nước thải, đào thải các chất độc, chất cặn bã, bệnh tật ra khỏi cơ thể nên việc dùng nó để chữa bệnh là rất hoang đường, không có cơ sở, đặc biệt nước tiểu của người lớn, người có bệnh.
Dùng kẹp quần áo lên tai chữa bệnh
Trên mạng hiện nay xôn xao chuyện dùng kẹp quần áo lên tai chữa bệnh giảm đau lưng và bệnh Theo phương pháp này kẹp quần áo. Cách làm: để phần có lực mạnh nhất của kẹp vào vị trí cần làm, thao tác dứt khoát, không day đi day lại kẹp trên tai. Kẹp ở vành tai, không đưa quá sâu vào bên trong tai gây tổn thương các mô khác.
Theo BS Nguyễn Xuân Anh Nguyên BV chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh đây là điều phi lý, không có chuyện chữa bệnh bằng phương pháp này, chưa bằng chứng khoa học nào chứng minh
Vì vậy khi có bệnh người dân nên đến các cơ sở y tế để kiểm tra, tránh kiểu chữa bệnh theo truyền miệng rồi có ngày rước thêm bệnh vào người.
Gần đây, trên facebook lan truyền câu chuyện về nghĩa cử đẹp của cặp vợ chồng đứng ra sơ cứu cho 1 nạn nhân không may “co giật” trên đường. Ngoài ra, cũng theo hướng dẫn này, có thể dùng một cây kim may chích vào đầu ngón tay, cách móng tay độ một milimét cho đến khi có máu rỉ ra. Như thế, khi máu đã chảy từ cả mười đầu ngón tay, chỉ chờ vài phút thì bệnh nhân sẽ tỉnh dậy. Bước tiếp theo là châm vào hai bên dái tai mỗi bên 2 mũi, cho đến khi máu nhỏ giọt ra. Sau vài phút, bệnh nhân sẽ tỉnh lại.
Theo Thạc sĩ Ngô Chí Hiếu, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Tim Hà Nội, cách sơ cứu bằng việc dùng kim chích vào 10 đầu ngón tay, dái tai để giúp bệnh nhân tỉnh, sau đó mới đưa đi cấp cứu là một cách chữa bệnh phản khoa học, làm mất thời gian vàng.
Với bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, cần phải được đưa đi cấp cứu kịp thời, giảm thiểu di chứng là vô cùng quan trọng. Khi bị tai biến, người bệnh cần có sự can thiệp của y học hiện đại, cần đưa bệnh nhân đến chuyên khoa tim mạch, thần kinh cấp cứu.
Thạc sĩ Hiếu cũng khẳng định hoàn toàn không có cơ sở khoa học để xử trí cấp cứu người bị tai biến như thế. Việc cấp cứu tùy thuộc vào tình trạng từng bệnh nhân. Sơ cứu chủ yếu là đảm bảo hô hấp tốt: thông thoáng, không có dị vật, không bị sặc... kiểm soát huyết áp. Đồng thời nhanh chóng di chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế, hạn chế di động vùng đầu bệnh nhân, chứ không phải "Đừng bao giờ di chuyển nạn nhân".
Giẫm lên người chữa bách bệnh
Chuyện về người đàn bà có tên "cô" Phú ở Sông Công (Thái Nguyên) chữa bách bệnh bằng cách giẫm lên ngực, bụng, lưng, chân tay, hay những chỗ đau của người bệnh… cũng khiến nhiều người bán tín bán nghi. Thánh cô này nhận chữa các loại bệnh như bệnh ung thư, liệt, u hạch, tai điếc... Quá trình chữa bệnh của người phụ nữ này trải qua 4 công đoạn là: Ngồi - nằm ngửa - nằm sấp - quỳ.
Kiểu chữa bệnh ung thư bằng các phương pháp như “đuổi tà, trừ ma”, nghe theo những bài thuốc truyền tai hoặc gia truyền nào đó không phải là điều mới mẻ đối với các bệnh nhân ung thư ở nước ta.
Nhưng theo GS.TS Nguyễn Bá Đức – nguyên GĐ Bệnh viện K Trung ương, đây kiểu chữa bệnh ung thư phản khoa học. Nhiều người bệnh tin vào mắc ung thư là do thần thánh, đa phần họ không hiểu, mắc ung thư là do môi trường sống, lối sống không hợp vệ sinh gây ra. Việc điều trị ung thư phải được xác định bằng những xét nghiệm, chiếu chụp, nội soi, sinh thiết, kết luận mức độ nặng nhẹ ra sao. Đó còn chưa kể việc chữa trị bệnh ung thư rất khó khăn, các nhà khoa học hàng đầu thế giới còn cảm thấy quá nhiều trở ngại huống chi là người không có trình độ y khoa. Do đó, người dân không nên chữa bệnh theo kiểu truyền miệng này.
Người dân khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc những biểu hiện nghi ngờ của bệnh ung thư nên đến các bệnh viện chuyên khoa để làm xét nghiệm và có hướng điều trị kịp thời càng sớm càng tốt.
Chữa bệnh bằng nước tiểu
Ngôi làng Giao Thân, Giao Thủy, Nam Định bỗng trở nên nổi tiếng với phương thuốc kỳ dị "niệu liệu pháp", tức là dùng nước tiểu của chính mình để làm thuốc chữa bệnh. Theo những người dân ở đây, người mắc bệnh nằm liệt giường, "bệnh viện trả về", hay cả HIV/AIDS cũng chỉ cần kiên trì uống nước tiểu của mình sẽ khỏi bệnh. Thậm chí, theo những người dân trong làng, động vật mắc bệnh cũng khỏi nhờ "nước thánh".
Theo BS Thành Nam, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, đây là chuyện phi lý bởi uống nước tiểu không những không có tác dụng chữa bệnh mà còn có thể làm rối loạn chuyển hóa, thậm chí gây ngộ độc cơ thể. Bởi trong nước tiểu có chứa rất nhiều những loại vi khuẩn, chất cặn bã... Việc cố tình lạm dụng chất thải độc hại này khiến con người dễ mắc thêm nhiều bệnh tật. Nước tiểu cũng như nước thải, đào thải các chất độc, chất cặn bã, bệnh tật ra khỏi cơ thể nên việc dùng nó để chữa bệnh là rất hoang đường, không có cơ sở, đặc biệt nước tiểu của người lớn, người có bệnh.
Dùng kẹp quần áo lên tai chữa bệnh
Trên mạng hiện nay xôn xao chuyện dùng kẹp quần áo lên tai chữa bệnh giảm đau lưng và bệnh Theo phương pháp này kẹp quần áo. Cách làm: để phần có lực mạnh nhất của kẹp vào vị trí cần làm, thao tác dứt khoát, không day đi day lại kẹp trên tai. Kẹp ở vành tai, không đưa quá sâu vào bên trong tai gây tổn thương các mô khác.
Theo BS Nguyễn Xuân Anh Nguyên BV chấn thương chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh đây là điều phi lý, không có chuyện chữa bệnh bằng phương pháp này, chưa bằng chứng khoa học nào chứng minh
Vì vậy khi có bệnh người dân nên đến các cơ sở y tế để kiểm tra, tránh kiểu chữa bệnh theo truyền miệng rồi có ngày rước thêm bệnh vào người.
Theo Trí thức trẻ
-
1 giờ trướcLễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2024 là dịp để hàng vạn du khách có cơ hội được thưởng thức thiên đường ẩm thực Đà Nẵng.
-
1 giờ trướcNhững ngày gần đây, biển Vân Đồn và vịnh Hạ Long - Quảng Ninh liên tục xuất hiện hình ảnh cá heo bơi lội gần bờ được ngư dân ghi lại, trong đó có cả cá heo trắng.
-
3 giờ trướcKhi không có nhu cầu kết hôn và không có thời gian nuôi thú cưng, nhiều người tìm đến đá cuội như cách giải tỏa an toàn, tiết kiệm.
-
6 giờ trướcNhững người bay thường xuyên chia sẻ cách tốt nhất để chọn chỗ ngồi trên chuyến bay, và lựa chọn của họ có thể làm bạn ngạc nhiên.
-
8 giờ trướcNhiều người cho rằng thịt gà bị đỏ sau khi luộc là do chưa chín hẳn, nhưng đôi khi bạn luộc rất lâu nhưng vẫn có hiện tượng này, vì sao?
-
10 giờ trướcNếu bạn ít ăn cá vì sợ mùi tanh của nó thì hãy thay đổi thói quen ăn uống này đi nhé; vì việc ngâm cá trong một số loại dung dịch sẽ giúp khử hết mùi tanh.
-
13 giờ trướcNgải cứu là cây trồng khá quen thuộc với người Việt Nam, nó xuất hiện trong nhiều bài thuốc cũng như món ăn hằng ngày.
-
16 giờ trướcMặc dù nói chung thực phẩm chế biến sẵn không tốt cho sức khỏe, nhưng nó không hoàn toàn xấu.
-
1 ngày trướcNhiều người không thích rau diếp cá vì mùi vị gây khó chịu nhưng theo chuyên gia loại rau này có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe.
-
1 ngày trướcKhác với hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội trước đó, thực đơn tiệc cưới chính của cầu thủ Quang Hải chiều 28/3 phục vụ nhiều món ăn cầu kỳ hơn.
-
1 ngày trướcSau tô phở khô 99.000 đồng, đồng nghiệp cũ lại lật menu (thực đơn) hò nhau gọi thêm cà phê 65.000 đồng. Miên tiếc tiền nhưng vẫn ngậm đắng gật đầu.
-
1 ngày trướcMực hấp là món ăn tương đối dễ làm nhưng hấp mực làm sao cho giòn và không tanh lại không hề đơn giản.
-
1 ngày trướcTại Việt Nam, quả trứng gà có giá vô cùng rẻ, tuy nhiên khi có mặt ở trời Tây loại quả này được rất nhiều người ưa chuộng và săn lùng.
-
1 ngày trướcTheo một tổ chức tài chính tại Anh, Hội An được đánh giá là điểm du lịch có giá rẻ nhất thế giới. Du khách chỉ cần tốn 1,6 triệu đồng đã có bữa ăn ngon và mua sắm các vật dụng cơ bản.
-
1 ngày trướcCà rốt chứa nhiều chất dinh dưỡng mang lại lợi ích cho sức khỏe như giúp cho mắt và tim khỏe mạnh.
-
1 ngày trướcVới công thức này, bạn sẽ có ngay 1 thịt gà nướng thơm nức mũi nhưng vẫn đảm bảo thịt mềm, ăn cực ngon.
-
2 ngày trướcNhiều người nghĩ rằng gà đông lạnh nếu luộc sẽ khô và nhạt, nhưng nếu biết cách luộc, gà đông lạnh cũng vẫn rất ngon, không kém bao nhiêu so với gà mới thịt.
-
2 ngày trướcNữ ca sĩ Taylor Swift và bạn trai - cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce - vừa trở về sau kỳ nghỉ ở Bahamas. Những thông tin về kỳ nghỉ chính thức đầu tiên của cặp đôi này đang thu hút sự chú ý.
-
2 ngày trướcKhi điều khiển chiến Boeing 747 bay qua Bắc Đại Tây Dương, một viên phi công đã ghi lại khoảnh khắc hiếm hoi từ cửa sổ buồng lái khiến nhiều người "không thốt nên lời".
-
2 ngày trướcTrà tắc xí muội là một thức uống thơm ngon, đặc biệt là mang đến công dụng giải nhiệt cho những ngày hè nắng nóng.
Tin tức mới nhất
-
58 phút trước
-
1 giờ trước