Đau lưng - bệnh đang đe dọa cột sống của người trẻ
Bệnh đau thắt lưng là triệu chứng rất phổ biến, có thể gặp ở mọi lứa tuổi khác nhau. Nhưng với những người trẻ, bệnh này càng nguy hiểm.
Đau lưng - Triệu chứng không thể xem thường
Đau lưng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên. Tùy thuộc vào từng nguyên nhân mà có hướng điều trị khác nhau. Vì vậy, với bất kì ai bị đau lưng đều cần phải được chăm sóc và điều trị đúng, trong trường hợp cần thiết cần phải được chăm sóc y tế kịp thời, tránh để lại những hậu quả đáng tiếc.
Đau lưng ở người trẻ thường liên quan tới yếu tố chấn thương, có thể do mang vác nặng, lao động nặng hoặc vận động sai tư thế gây căng giãn cơ và hệ thống dây chằng vùng thắt lưng, do đó gây đau. Trong những trường hợp này, chỉ cần nghỉ ngơi, xoa bóp, chườm ấm lên vùng lưng bị đau kết hợp với sử dụng thuốc giảm đau, giãn cơ thì tình trạng đau sẽ giảm dần và khỏi.
Trong trường hợp, đau dai dẳng không đỡ hoặc kèm theo dấu hiệu đau, tê bì xuống một hoặc hai chân hay rối loạn đại tiểu tiện… thì bạn cần phải tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ càng sớm càng tốt.
Nguyên nhân gây đau lưng
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau lưng thường là do sau những chấn thương có thể gây nên những tổn thương về cột sống như: trượt đốt sống, thoát vị đĩa đệm cột sống… gây chèn ép vào tủy sống và các rễ thần kinh đi ra từ tủy sống, do đó gây nên các rối loạn về tiểu tiện, rối loạn về cảm giác và vận động ở 2 chân. Những tổn thương này, nhẹ thì có thể điều trị nội khoa bằng các thuốc giảm đau, giãn cơ; nặng hơn sẽ phải phẫu thuật lấy khối thoát vị, giải ép thần kinh. Đối với những trường hợp đã có chỉ định phẫu thuật mà càng để lâu thì khả năng phục hồi sau mổ càng kém do các rễ thần kinh bị chèn ép quá lâu, không còn khả năng hồi phục. Hậu quả dẫn tới bị teo cơ ở mông và chân, tiểu tiện không tự chủ.
Đau lưng ở người có tuổi là triệu chứng rất phổ biến, có thể không liên quan tới chấn thương mà xuất hiện tự nhiên và tồn tại dai dẳng, đau tăng dần lên theo tuổi. Nguyên nhân thường gặp nhất của đau lưng ở những người cao tuổi là do thoái hóa xương khớp (thoái hóa cột sống). Cột sống bao gồm các đốt sống xếp chồng lên nhau, giữa các đốt sống là đĩa đệm. Đĩa đệm là một cấu trúc đàn hồi tốt, hình đĩa, có tác dụng đệm, giúp cột sống chịu lực tốt hơn. Mỗi đĩa đệm bao gồm một nhân nhầy ở giữa và một bao xơ chun chắc bên ngoài. Trong cột sống có một ống rỗng để chứa tủy sống.
Tủy sống mang các tín hiệu thần kinh từ não bộ tới các cơ quan chịu sự chi phối và ngược lại. Từ tủy sống có các rễ thần kinh đi ra ngoài qua các lỗ liên hợp của cột sống. Khi con người già đi, các cơ quan, bộ phận bị lão hóa và cột sống cũng vậy. Các thành phần của cột sống bị thoái hóa như: xuất hiện các chồi xương từ thân các đốt sống, hẹp các lỗ liên hợp (nơi đi ra của các rễ thần kinh), bao xơ đĩa đệm mất đi độ chun chắc làm cho nhân nhầy bị lồi ra hoặc thoát hẳn ra ngoài gây chèn ép vào tủy sống, hệ thống các dây chằng (dây chằng vàng, dây chằng dọc sau,…) bị dày lên gây chít hẹp ống sống.
Do đó, thoái hóa cột sống sẽ gây đau lưng, đau có thể lan xuống mông và chân, có thể kèm theo tê bì, rối loạn cơ tròn (tiểu tiện, đại tiện) tùy thuộc vào mức độ tổn thương của cột sống. Bệnh có thể được chẩn đoán dựa vào phim chụp Xquang cột sống thắt lưng, phim chụp cộng hưởng từ.
Điều trị đau lưng cách nào?
Phương pháp điều trị bao gồm các biện pháp dùng thuốc, không dùng thuốc và phẫu thuật.
Các biện pháp không dùng thuốc bao gồm: Các bài tập kéo giãn cơ, xoa bóp, chiếu tia hồng ngoại… Điều trị thuốc chủ yếu là các thuốc giảm đau, chống viêm và giãn cơ. Các thuốc này đều có nhiều tác dụng phụ không mong muốn nên cần tránh lạm dụng và tốt nhất nên được dùng theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Phẫu thuật được chỉ định cho những trường hợp thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống, hẹp ống sống…
Ngoài ra, ở cả người trẻ và người già đau lưng còn có thể do nhiều nguyên nhân khác nữa như: Các bệnh lý hệ tiết niệu (sỏi thận, sỏi niệu quản, các nhiễm trùng hệ tiết niệu,….), các bệnh lý phụ khoa ở phụ nữ (viêm nhiễm phụ khoa, bệnh lý khối u (u nang buồng trứng, u xơ tử cung…),….
Vì vậy, nếu bạn bị đau lưng kèm theo một trong các dấu hiệu như: sốt, tiểu buốt, tiểu dắt, tiểu ra máu hay ở phụ nữ có ra máu âm đạo bất thường, khí hư,…thì bạn nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Như vậy, đau lưng là triệu chứng rất thường gặp nhưng không thể chủ quan và xem nhẹ. Nếu đau nặng hoặc đau dai dẳng kéo dài hoặc kèm theo các triệu chứng khác như trên thì bạn nên tới khám bác sĩ để được chăm sóc và điều trị phù hợp, tránh để lại những hậu quả đáng tiếc.
Lưu ý khi dùng thuốc giảm đau lưng
Khi bạn dùng các thuốc giảm đau thì không nên lạm dụng vì hầu hết các thuốc này đều gây tổn thương niêm mạc dạ dày (viêm loét dạ dày, tá tràng). Một số nhóm thuốc giảm đau, chống viêm mạnh nếu dùng kéo dài hàng tháng hay nhiều tháng có thể gây ra nhiều biến chứng toàn thân (như: viêm loét dạ dày, tá tràng; loãng xương, teo cơ, rối loạn phân bố mỡ trong cơ thể, rối loạn nội tiết, rối loạn nước và điện giải...). Điển hình là các thuốc nhóm corticoid. Tác dụng rất rõ rệt nhưng nếu dùng lâu dài hậu quả để lại rất nặng nề.
Đau lưng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau gây nên. Tùy thuộc vào từng nguyên nhân mà có hướng điều trị khác nhau. Vì vậy, với bất kì ai bị đau lưng đều cần phải được chăm sóc và điều trị đúng, trong trường hợp cần thiết cần phải được chăm sóc y tế kịp thời, tránh để lại những hậu quả đáng tiếc.
Đau lưng ở người trẻ thường liên quan tới yếu tố chấn thương, có thể do mang vác nặng, lao động nặng hoặc vận động sai tư thế gây căng giãn cơ và hệ thống dây chằng vùng thắt lưng, do đó gây đau. Trong những trường hợp này, chỉ cần nghỉ ngơi, xoa bóp, chườm ấm lên vùng lưng bị đau kết hợp với sử dụng thuốc giảm đau, giãn cơ thì tình trạng đau sẽ giảm dần và khỏi.
Trong trường hợp, đau dai dẳng không đỡ hoặc kèm theo dấu hiệu đau, tê bì xuống một hoặc hai chân hay rối loạn đại tiểu tiện… thì bạn cần phải tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ càng sớm càng tốt.
Nguyên nhân gây đau lưng
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau lưng thường là do sau những chấn thương có thể gây nên những tổn thương về cột sống như: trượt đốt sống, thoát vị đĩa đệm cột sống… gây chèn ép vào tủy sống và các rễ thần kinh đi ra từ tủy sống, do đó gây nên các rối loạn về tiểu tiện, rối loạn về cảm giác và vận động ở 2 chân. Những tổn thương này, nhẹ thì có thể điều trị nội khoa bằng các thuốc giảm đau, giãn cơ; nặng hơn sẽ phải phẫu thuật lấy khối thoát vị, giải ép thần kinh. Đối với những trường hợp đã có chỉ định phẫu thuật mà càng để lâu thì khả năng phục hồi sau mổ càng kém do các rễ thần kinh bị chèn ép quá lâu, không còn khả năng hồi phục. Hậu quả dẫn tới bị teo cơ ở mông và chân, tiểu tiện không tự chủ.
Đau lưng ở người có tuổi là triệu chứng rất phổ biến, có thể không liên quan tới chấn thương mà xuất hiện tự nhiên và tồn tại dai dẳng, đau tăng dần lên theo tuổi. Nguyên nhân thường gặp nhất của đau lưng ở những người cao tuổi là do thoái hóa xương khớp (thoái hóa cột sống). Cột sống bao gồm các đốt sống xếp chồng lên nhau, giữa các đốt sống là đĩa đệm. Đĩa đệm là một cấu trúc đàn hồi tốt, hình đĩa, có tác dụng đệm, giúp cột sống chịu lực tốt hơn. Mỗi đĩa đệm bao gồm một nhân nhầy ở giữa và một bao xơ chun chắc bên ngoài. Trong cột sống có một ống rỗng để chứa tủy sống.
Tủy sống mang các tín hiệu thần kinh từ não bộ tới các cơ quan chịu sự chi phối và ngược lại. Từ tủy sống có các rễ thần kinh đi ra ngoài qua các lỗ liên hợp của cột sống. Khi con người già đi, các cơ quan, bộ phận bị lão hóa và cột sống cũng vậy. Các thành phần của cột sống bị thoái hóa như: xuất hiện các chồi xương từ thân các đốt sống, hẹp các lỗ liên hợp (nơi đi ra của các rễ thần kinh), bao xơ đĩa đệm mất đi độ chun chắc làm cho nhân nhầy bị lồi ra hoặc thoát hẳn ra ngoài gây chèn ép vào tủy sống, hệ thống các dây chằng (dây chằng vàng, dây chằng dọc sau,…) bị dày lên gây chít hẹp ống sống.
Do đó, thoái hóa cột sống sẽ gây đau lưng, đau có thể lan xuống mông và chân, có thể kèm theo tê bì, rối loạn cơ tròn (tiểu tiện, đại tiện) tùy thuộc vào mức độ tổn thương của cột sống. Bệnh có thể được chẩn đoán dựa vào phim chụp Xquang cột sống thắt lưng, phim chụp cộng hưởng từ.
Điều trị đau lưng cách nào?
Phương pháp điều trị bao gồm các biện pháp dùng thuốc, không dùng thuốc và phẫu thuật.
Các biện pháp không dùng thuốc bao gồm: Các bài tập kéo giãn cơ, xoa bóp, chiếu tia hồng ngoại… Điều trị thuốc chủ yếu là các thuốc giảm đau, chống viêm và giãn cơ. Các thuốc này đều có nhiều tác dụng phụ không mong muốn nên cần tránh lạm dụng và tốt nhất nên được dùng theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Phẫu thuật được chỉ định cho những trường hợp thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống, hẹp ống sống…
Ngoài ra, ở cả người trẻ và người già đau lưng còn có thể do nhiều nguyên nhân khác nữa như: Các bệnh lý hệ tiết niệu (sỏi thận, sỏi niệu quản, các nhiễm trùng hệ tiết niệu,….), các bệnh lý phụ khoa ở phụ nữ (viêm nhiễm phụ khoa, bệnh lý khối u (u nang buồng trứng, u xơ tử cung…),….
Vì vậy, nếu bạn bị đau lưng kèm theo một trong các dấu hiệu như: sốt, tiểu buốt, tiểu dắt, tiểu ra máu hay ở phụ nữ có ra máu âm đạo bất thường, khí hư,…thì bạn nên đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Như vậy, đau lưng là triệu chứng rất thường gặp nhưng không thể chủ quan và xem nhẹ. Nếu đau nặng hoặc đau dai dẳng kéo dài hoặc kèm theo các triệu chứng khác như trên thì bạn nên tới khám bác sĩ để được chăm sóc và điều trị phù hợp, tránh để lại những hậu quả đáng tiếc.
Lưu ý khi dùng thuốc giảm đau lưng
Khi bạn dùng các thuốc giảm đau thì không nên lạm dụng vì hầu hết các thuốc này đều gây tổn thương niêm mạc dạ dày (viêm loét dạ dày, tá tràng). Một số nhóm thuốc giảm đau, chống viêm mạnh nếu dùng kéo dài hàng tháng hay nhiều tháng có thể gây ra nhiều biến chứng toàn thân (như: viêm loét dạ dày, tá tràng; loãng xương, teo cơ, rối loạn phân bố mỡ trong cơ thể, rối loạn nội tiết, rối loạn nước và điện giải...). Điển hình là các thuốc nhóm corticoid. Tác dụng rất rõ rệt nhưng nếu dùng lâu dài hậu quả để lại rất nặng nề.
Theo trí thức trẻ
-
16 phút trướcSúp bào ngư là món ăn ngon vô cùng bổ dưỡng, tuy nhiên để súp bào ngư không tanh thì bạn phải có "bí kíp" chế ngự việc này.
-
27 phút trướcĐây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).
-
1 giờ trướcSữa không chỉ là thức uống thông thường mà còn được coi là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu uống sữa sai cách thì hậu quả không hề nhỏ.
-
2 giờ trướcCây cầu Tài Tử ở Giang Tây, Trung Quốc mới xây tốn 195 triệu tệ (hơn 684 tỷ đồng) đã gãy đổ phần lan can, đại diện chính quyền địa phương lý giải là do gió quá mạnh.
-
3 giờ trướcUống nước ép cà chua mỗi ngày rất tốt, tuy nhiên không nên uống quá nhiều vì sẽ gây ra một số tác dụng phụ như tiêu chảy, buồn nôn và đầy bụng,
-
3 giờ trước“Cách đây 2 năm, đã có người đến trả giá gần 6 tỷ đồng mua con bò này để đưa vào khu du lịch phục vụ khách thăm quan nhưng tôi không bán”.
-
4 giờ trướcĐậu đen là loại hạt không mấy xa lạ với người Việt Nam, thành phần hóa học của hạt đậu đen khá đa dạng, vậy có nên uống nước đậu đen mỗi ngày?
-
5 giờ trướcĐậu nành lông hay còn gọi là đậu Edamame, đây là một trong những loại đậu được người Nhật Bản ưa chuộng vì những lợi ích bất ngờ nó đem lại cho sức khỏe.
-
9 giờ trướcTáo là một trong những loại quả lành mạnh, tốt cho sức khỏe, được các chuyên gia khuyên nên ăn hàng ngày. Tuy nhiên khi ăn táo, chúng ta nên gọt vỏ hay ăn cả vỏ?
-
18 giờ trướcNhiều người mới chỉ biết đến công dụng của quả ớt mà không biết lá ớt cũng rất tốt cho sức khỏe.
-
20 giờ trướcKhông chỉ cho loại mật thơm ngon và quý hiếm, để thu hoạch được 1 lít mật ong này, người ta phải lấy từ 5-6 tổ ong mới đủ, vì vậy, giá lên tới cả triệu đồng/lít.
-
23 giờ trướcĐà Lạt đang chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ chưa từng thấy khi hoa mai đào nở rộ dọc đường phố vào giữa tháng 4.
-
1 ngày trướcChủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Hoằng Hóa xử lý ngay bãi đá nham nhở và “bẫy” chông sắt ở bãi biển Hải Tiến theo báo VietNamNet phản ánh.
-
1 ngày trướcNước táo đỏ, hay còn gọi là trà táo đỏ, là loại thức uống giúp cải thiện sức khỏe và sắc đẹp.
-
1 ngày trướcMãng cầu được xem là loại trái cây giàu xơ và chất dinh dưỡng nhưng lại ít calo. Mặc dù khá phổ biến, nhưng ít ai biết được tác dụng của mãng cầu đối với sức khỏe.
-
1 ngày trướcThông tư 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 15/2 nêu rõ một số quy định mới trong quá trình check-in đưa trẻ em lên máy bay.
-
1 ngày trướcChỉ với nguyên liệu đơn giản và cách làm ngắn gọn là bạn đã có ngay một món ăn siêu ngon để đãi cả nhà rồi.
-
1 ngày trướcVới Seo Yu Jin, cô luôn thưởng cho bản thân cứ sau 10 ngày ăn uống nghiêm túc sẽ có một ngày ăn xả láng.
-
1 ngày trướcViệc sắm lễ vật dâng lên các vị vua sao cho đúng, đảm bảo trang nghiêm thì không phải ai cũng biết. Bài viết này sẽ chia sẻ cách sắm lễ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.
-
2 ngày trướcĐây là lần xuất hiện hiếm hoi của sao chổi ở trạng thái tốt nhất và sáng nhất.
Tin tức mới nhất
-
16 phút trước
-
46 phút trước