Hoang mang vì ‘cậu bé’ đột nhiên có khối u nhỏ

Thực chất, "khối u nhỏ" này chính là mào tinh hoàn, không đáng lo sợ đâu các chàng trai nhé!

Năm nay cháu 15 tuổi, cháu phát hiện khối u nhỏ trên đầu tinh hoàn, sờ thấy mềm và hơi động đậy, không đau, không có triệu chứng bất thường nào như đau bụng dưới, đau tức. Dù tinh hoàn 2 bên đều nhau nhưng cháu cảm thấy rất lo. Mong bác sỹ tư vấn giúp cháu ạ!

maphong...@gmail.com

Bác sỹ Tiin Hoang mang vì ‘cậu bé’ đột nhiên có khối u nhỏ
Ảnh minh họa

Cháu năm nay 15 tuổi mà đã có ý thức quan tâm tới sức khoẻ của mình như vậy là rất đáng quý cháu ạ. Tôi sẽ trao đổi với cháu kỹ một chút về “vấn đề” cháu đang lo lắng nhé.

Cơ quan sinh dục nam bao gồm các cơ quan sinh dục trong và cơ quan sinh dục ngoài. Các cơ quan sinh dục trong nằm trong chậu hông, bao gồm tinh hoàn, mào tinh hoàn, ống dẫn tinh, tuyến tiền liệt và tuyến hành niệu đạo. Cơ quan sinh dục ngoài gồm dương vật, niệu đạo và bìu.

Phần em “sờ thấy khối u trên đầu tinh hoàn” chính là mào tinh hoàn đấy cháu ạ. Mào tinh hoàn là đoạn đầu tiên của đường dẫn tinh trùng ra khỏi tinh hoàn. Nó là một ống dài nhưng được gấp và cuộn lại thành một khối hình chữ C gắn vào bờ sau – trên tinh hoàn.

Mào tinh hoàn có ba phần: đầu, thân và đuôi. Ở bên trong mào tinh, các ống xuất cuộn lại thành hình các nón dài gọi là tiểu thuỳ mào tinh, các tiểu thuỳ này tạo nên đầu mào tinh. Đấy chính là phần em “sờ thấy đấy”.

Tôi giải thích kỹ một chút để cháu biết rằng phần “sờ thấy” không phải là khối u hay bệnh lý gì, đấy là cấu tạo bình thường, cháu đừng lo lắng gì nhé.

Cháu đang ở tuổi ăn tuổi lớn, cơ thể còn nhiều thay đổi lắm. Khi có bất cứ băn khoăn gì về sức khoẻ, cháu có thể hỏi người lớn, đặc biệt là bố mẹ, anh chị hoặc người thân có kiến thức về sức khoẻ để khám kịp thời hoặc viết thư cho chúng tôi để được giải đáp nhé. Chúc cháu mạnh khỏe và học tập tốt!

Theo Đất Việt

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao