Nghiện tình dục: Bệnh khó kiểm soát

Đã ngoài 50 tuổi nhưng ông H. vẫn trốn vợ để giải toả nhu cầu. Dù luôn trong tâm trạng lo âu, xấu hổ, sợ người thân biết về thói hoang dâm của mình nhưng ông không thể kiềm chế….

4 - 5 lần/ngày: Chuyện nhỏ!

Thời trai trẻ, thấy mình hừng hực sức voi, ông cứ nghĩ đó là chuyện bình thường, thanh niên nào mà chẳng thế. Nhưng rồi, thấy vợ sợ tần xuất liên tục của mình, ông bắt đầu cảm thấy băn khoăn.

Có những ngày, ông "làm chuyện ấy" với vợ tới 4- 5 lần. Bất cứ thời điểm nào, nhìn thấy vợ là ông "lên cơn", thèmđượcngấu nghiến. Tuy nhiên, càng ngày, vợ ông càng không đủ sức khoẻ để chiều theo ham muốn vô độ của chồng. Ông dù rất yêu, thương vợ nhưng trước ham muốn rất đỗi mãnh liệt ấy, ông không thể kiểm soát. Nhiều lần, ông thoả mãnnhu cầu bản thântrong sự ê chề, chịu đựng của người vợ. Và rồi đành lén lút trốn vợ đi giải tỏa với gái làng chơi.

Tình trạng đó kéo dài khiến ông thấy sức khoẻ bị suy kiệt nghiêm trọng và điều khốn khổ hơn là ông hoàn toàn ý thức được rằng, hành động của mình sẽ rất nguy hại đến danh dự của bản thân và hạnh phúc của gia đình.

Mãi đến khi đã bước qua tuổi ngũ thập, không còn phong độ như thời thanh niên nhưng trong ông vẫn luôn có niềm khao khát đến cháy bỏng về sex. Vìmuốn giảm nhịp độ, không muốn trở thành người đàn ông xấu xa, dâm đãng…, ông mới tìm đến bệnh viện khám và được bác sĩ tư vấn đến Viện Sức khoẻ tâm thần.

Ông được điều trị ức chế thôi thúc ham muốn tình dục và bệnh tình đã thuyên giảm dần sau 3 ngày dùng thuốc. Ông vui lắm và thầm tiếc: "Giá như biết sớm hơn cái nhu cầu tưởng như rất đỗi bình thường nhưng lại quá mãnh liệt của ông là một bệnh lý thì ông đã không phải đau đớn, khổ sở, xấu hổ với chính mình, dối vợ con, rồi mang tiếng là hoang dâm…".

101 kiểu lệch lạc tình dục


Nhiều người đã từng trở thành khán giả bất đắc dĩ của những kẻ thích phô trương "của quý"ở chốn đông người. Một góc khuất cầu thang, một con ngõ nhỏ vắng người, thậm chí là trên đường phố xe cộ tấp nập cũng có thể là địa điểm để "khoe hàng" của những người bị lệch lạch tình dục.

Tiếng kêu ré lên của người đi đường, thậm chí là lời thóa mạ dành cho kẻ thích "khoe hàng", vậy màhắn vẫn luôn thích thú.

Hay như có chàng trai người dân tộc, mỗi chiều đều ra suối rình trộm con gái tắm rồi tự mân mê "của quý". Gia đình nhiều lần "tóm" được, mắng, chửi, thậm chí dùng roi vọt nhưng chàng ta vẫn không thể chừa thói xấu.

Rồi có người, chỉ thích "làm tình" với quần áo, đồ nội y của người khác giới. Hay thậm chí, có người chỉ tìm thấy cảm giác sung sướng khi gây cho mình, cho bạn tình sự tổn thương, đau đớn…

Tất cả những hành vi ham muốn tình dục khó kiểm soát, ưa chuộng tình dục không bình thường… đều được xếp vào các dạng lệch lạc tình dục.

Có rất nhiều dạng lệch lạc tình dục như: loạn dục đồ vật (ưa chuộng tình dục nhằm vào một đồ vật, thường là quần áo, đồ vải, găng tay, giày hoặc nhằm vào một bộ phận cơ thể của người khác); loạn dục gây đau (cảm hứng tính dục khi gây đau đớn cho người cùng hoạt động tình dục); loạn dục chịu đau (cảm hứng tình dục đạt được khi bản thân chịu sự đau đớn trong hoạt động tình dục); loạn dục phô bày (ưa thích phô bày các cơ quan sinh dục cho người khác giới); loạn dục nhìn trộm (ưa thích ngắm nhìn trộm hoạt động động tình dục hoặc bộ phận sinh dục của người khác); loạn dục cải trang (ưa thích mặc quần áo của giới đối lập); loạn dục cọ xát (thường là đàn ông, thích cọ xát hoặc sờ mó bộ phận sinh dục của người khác giới không quen biết); loạn dục với trẻ em (thích động chạm hoặc hoạt động tình dục với trẻ em khác giới và cả cùng giới).

Do ảnh hưởng của lối sống

Tại Hội thảo về sức khỏe tâm thần vừa được tổ chức ở Hà Nội, BS Lương Hữu Thông, nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 cho biết: Nguyên nhân của những lệch lạc tình dục có thể là do bất thường sinh học. 74% số ca rối loạn ưa chuộng tình dục có rối loạn hoóc môn; 27% có tổn thương thần kinh ở mức độ khác nhau và rối loạn gen chiếm 24%.

Ngoài ra, lệch lạc tình dục cũng có thể do đua đòi, do thiếu giáo dục, thiếu hiểu biết...Đây đang là một vấn nạn cần được quan tâm.

Theo một ghi nhận ở nhóm học sinh cai nghiện ở tỉnh Lâm Đồng, có tới 23/26thanh niênđã cấy khoen, kiếm, vòng bi vào dương vật để gây đau cho bạn gái. Thói học đòi làm tình tập thể, cấy ghép đồ chơi vào thân thể, hành hạ, cắn xé người tình gây tổn thương, viêm nhiễm… đang diễn biến phức tạp trong một bộ phận những người trẻ.

Nghiện tình dục: Bệnh khó kiểm soát

Đáng nói, sự lệch lạc tình dục một cách hoang dã và không được phát hiện, uốn nắn đã dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng như chứng "nghiện tình dục" -người bị nghiện tình dục luôn luôn bị thôi thúc, bức xúc phải tìm cách giải tỏa, luôn cảm thấy thèm khát tình dục. Họ thèm tình dục đến mức không cưỡng lại được, tương tự tình trạng thèm rượu, nghiện ma túy.

Người nghiện tình dục cũng xuất hiện hội chứng "cai" - hồi hộp, choáng váng, mệt mỏi khi không được quan hệ tình dục". Nếu không có điều kiện để đáp ứng nhu cầu này khi lên "cơn nghiện", họ có thể bất chấp, làm liều như hiếp dâm, chơi gái…

Theo BS Nguyễn Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Sức khoẻ tâm thần, lệch lạc tình dục là một bệnh lý vừa có nguyên nhân do bẩm sinh, vừa do sự ảnh hưởng của môi trường sống, môi trường giáo dục. Tuy khó chữa khỏi hoàn toàn nhưng có thể can thiệp bằng phương pháp y tế. Quan trọng nhất là giáo dục, giúp đỡ để người bị lệch lạc tình dục không có những hành động gây nguy hại cho bản thân, không vi phạm pháp luật và không gây kinh hoàng, phẫn nộ cho những người xung quanh.

Với một người mang gen bệnh lệch lạc tình dục nhưng nếu được sinh ra, lớn lên trong một môi trường xã hội lành mạnh thì người đó vẫn có cơ hội trở thành con người bình thường với nhu cầu tình dục bình thường, không có gì khác biệt.

Do đó, với căn bệnh này, các nhà chuyên môn đều kêu gọi bố mẹ, gia đình cần quan tâm, giáo dục lối sống của trẻ. Đừng bao giờ tỏ ra miệt thị, coi thường, chế nhạo mà hãy cảm thông, chia sẻ, động viên những người bị lệch lạc giới. Được tôn trọng, cảm thông, được bác sĩ điều trị, sự sum vầy của gia đình sẽ giúp những người bị lệch lạc tình dục có thể kiểm soát được hành vi của mình.

Theo Dân trí

Tin tức mới nhất