Sự thật gây sốc trong một cơ sở 'phù phép' tã đã sử dụng thành tã mới

Với chiêu trò dùng tã đã sử dụng để sản xuất lại thành tã mới, một cơ sở ở Sơn Đông (Trung Quốc) vừa bị cơ quan chức năng phát hiện.



Tã bán ra thị trường là sản phẩm dùng một lần, bởi chúng có thể chứa các vi khuẩn hay tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh nếu sử dụng lại. Tuy nhiên, có một cơ sở sản xuất ở Lâm Nghi (Sơn Đông, Trung Quốc) lại dùng tã cũ để sản xuất và tái chế thành tã mới.

Sự việc đã bị đoàn kiểm tra gồm có cơ quan y tế địa phương, cơ quan quản lý chất lượng phát hiện. Trong nhà xưởng khoảng 400m2, tã đã qua sử dụng bốc mùi khó chịu được tập kết rất nhiều.

Bên cạnh đó là máy tái chế tã cũ đang hoạt động để lấy bông từ tã cũ nhằm sản xuất tã mới. Nhiều mảnh tã cũ vương vãi khắp sàn nhà xương khiến nhiều người kinh hãi.

Hiện sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình An
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/su-that-gay-soc-trong-mot-co-so-phu-phep-ta-da-su-dung-thanh-ta-moi-n-114837.html

Sự thật gây sốc cơ sở sản xuất tã

Tin tức mới nhất