Sự thật nhan sắc của các thiếu nữ khi chưa thẩm mỹ

(2Sao) - Thẩm mỹ quá xinh so với gương mặt thật khiến không ít phụ nữ gặp rắc rối vì người khác không nhận ra.

Hàn Quốc được cho là cái nôi của công nghệ làm đẹp và cũng là một trong những khu vực phẫu thuật thẩm mỹ có tiếng. Theo trung tâm tin tức châu Âu, 20% phụ nữ ở Seoul từ độ tuổi 19 đến 49 đều "dao kéo". Các thiếu nữ từ các nước châu Á cũng thường xuyên sang xứ sở Kim Chi để tu sửa nhan sắc.

Cùng ngắm nhan sắc thật trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của các cô gái trẻ.


Hầu hết các bạn gái đều sửa mũi, cắt mí, gọt cằm,...


Dung nhan được nâng cấp sau công cuộc "dao kéo".


Trước và sau khi thẩm mỹ như hai con người hoàn toàn khác nhau.


Nhiều cô gái khiến người đối diện không nhận ra.


Không ít trường hợp bị hải quan nghi ngờ và hiện giờ họ yêu cầu phải có
giấy chứng nhận thẩm mỹ vì quá xinh so với ảnh cũ.



Từ "vịt hóa thiên nga".


Hai cô gái với gương mặt xấu trở nên xinh đẹp mỹ miều hơn.


Phẫu thuật thẩm mỹ khiến chủ nhân rất đau đớn nhưng vì mong muốn đẹp
hơn, họ đã không từ bỏ cơ hội được "đổi đời".

Diệu Hạnh
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao