Tài xế sốc ma túy chết trên ô tô đưa đón học sinh ở Hà Nội

Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đang điều tra nguyên nhân vụ tài xế chết trên xe đưa đón học sinh vào hôm qua.

11h hôm qua, người dân thấy ô tô Mercedes Benz loại 16 chỗ mang BKS 29B-085.16 đưa đón học sinh đỗ tại thôn Sâm Thị, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín nổ máy nhưng không di chuyển.

Lại gần kiểm tra, họ tá hỏa khi thấy tài xế nằm bất động bên trong. 

Tài xế sốc ma túy chết trên ô tô đưa đón học sinh ở Hà Nội-1
Chiếc xe trong vụ việc 

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định tài xế đã tử vong. Nạn nhân là Nguyễn Minh H. (SN 1987, ở xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì).

Ô tô Mercedes Benz BKS 29B-085.16 là xe đưa đón học sinh một trường tiểu học tại quận Hoàng Mai (Hà Nội).

Lãnh đạo công an xã Hồng Vân, huyện Thường Tín sáng nay cho biết, qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tử vong là sốc ma túy.

"Khi lực lượng chức năng tìm cách mở cửa xe để đưa nạn nhân ra ngoài, phát hiện trên tay nạn nhân vẫn cầm kim tiêm dính máu và có vết chích ở cánh tay.

Người nhà nạn nhân cho biết, H. nghiện ma túy nhiều năm nay và mới đi cai về. Sáng qua, nạn nhân mượn ô tô 16 chỗ đưa đón học sinh của bạn lái đi chơi và đến chiều thì xảy ra sự việc trên", lãnh đạo công an xã Hồng Vân nói.

Vụ việc vẫn đang được xác minh, làm rõ.

Theo Vietnamnet


ma túy

Tin tức mới nhất