Bí quyết giúp chị em chống lại "yêu râu xanh"

- Khi bạn đi một mình ngoài phố, bạn rất dễ “bị” những tên “yêu râu xanh” lợi dụng làm quen để dở trò sàm sỡ. Vậy, bạn phải làm thế nào để tự bảo vệ mình khi gặp những tên "yêu râu xanh" đáng sợ ấy?

Với tình trạng bạo lực và tội phạm "nhan nhản" ngoài đường hiện nay thì những biện pháp bảo vệ bản thân khỏi sự sợ hãi bởi những mối đe dọa là rất hợp lý.



1. Tỉnh táo để nhận biết

Một thống kê cho thấy, hầu hết phụ nữ bị tấn công chủ yếu là do sự nhận thức của từng cá nhân. Nhận thức ở đây có nghĩa là về bản thân, môi trường và những người xung quanh. Khi bạn tự nhận thức tốt được những điều trên, bạn sẽ không cho phép kẻ tấn công gây ra "bất ngờ" cho mình, do đó, bạn sẽ tránh được những bất lợi có thể xảy ra.

2. Tin tưởng vào trực giác

Trực giác, hay còn gọi là "bản năng", "giác quan thứ 6" đều có ý nghĩa như nhau. Khi bạn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, hay nơi bạn đang đứng không hề an toàn thì đừng cố gắng mạo hiểm tiến sâu hơn trừ khi bạn đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bất kỳ "nguy hiểm" nào. Đây không hề là chứng hoang tưởng đâu nhé, hãy đặt an toàn là trên hết.

3. Tham gia vào các lớp đào tạo tự vệ

Sẽ là sai lầm nếu bạn nghĩ tự vệ là phải học võ. Trừ khi bạn là vận động viên võ thuật chuyên nghiệp, nếu không khi gặp phải tình huống thực tế, bạn không thể áp dụng tất cả các kiến thức đã được học trên võ đường. Hơn thế nữa, tham gia vào các lò võ bạn sẽ phải mất một thời gian rất dài để thực hiện tốt các kỹ thuật. Các lớp đào tạo tự vệ sẽ giúp bạn nhiều hơn thế mà không tốn thời gian, ở đây sẽ mô phỏng những tình huống tấn công thực tế để bạn học cách bảo vệ  bản thân thực sự.

4. Tìm tất cả những lối thoát nếu có thể

Hãy luôn ghi nhớ điều này: La hét và chạy trốn là 2 cách phòng thủ tốt nhất. Trước khi có mong muốn đưa tên "yêu râu xanh" này nhận tội  thì lựa chọn đầu tiên bạn nên thực hiện đó là chạy càng nhanh càng tốt, hét thật to để gây sự chú ý và ném bất cứ thứ gì bạn có thể về phía hắn. Thêm một điều quan trọng nữa, đừng vì quá sợ hãi mà hóa đá tại chỗ. Nếu vậy, bạn "chết" là cái chắc.

5. Luôn mang theo những dụng cụ tự vệ

Ở nhiều nơi, trẻ em gái và phụ nữ có thói quen mang theo lọ xịt cay trong túi như một cách phòng thân. Tuy nhiên, có một số kẻ "miễn dịch" với dụng cụ này, hơn nữa, sẽ rất mất thời gian để lấy lọ xịt cay ra khỏi túi khi tên "yêu râu xanh" kia đang tiến lại gần và chẳng khó khăn gì để hắn nhận ra mục đích của bạn. Cuộc sống không giống như trong phim. Vì vậy, hãy cố gắng vận dụng trí thông mình của mình, như một cú đá vào háng là rất hiệu quả nếu kẻ tấn công là đàn ông.

Thúy Genie - Theo (M)

Tin tức mới nhất