Thân hình hiện tại của cậu bé 2 tuổi hút 40 điếu thuốc một ngày

Năm 2010, đoạn phóng sự về cậu bé 2 tuổi hút 40 điếu thuốc mỗi ngày đã làm cả thế giới rúng động.



Khi mới 2 tuổi, cậu bé Ardi Rizal (sống tại làng Musi Banyuansin, tỉnh Sumatra, Indonesia) đã nghiện thuốc lá rất nặng. Trung bình mỗi ngày, cậu bé con này hút khoảng 40 điếu thuốc (tương đương với 2 bao thuốc lá), đây là một con số cực kì cao ngay cả đối với người lớn.

Ardi tiếp xúc với thuốc lá lần đầu tiên khi chỉ là một đứa trẻ 6 tháng tuổi và người hướng dẫn em, đau lòng thay lại chính là cha bé. Dần dần, Ardi ngày càng nghiện thuốc nặng hơn, đến mức nếu không được cho thuốc, bé sẽ trở nên cáu gắt, khó chịu. 

Năm 2010, đoạn phóng sự về cậu bé 2 tuổi hút 40 điếu thuốc mỗi ngày đã làm cả thế giới rúng động. Đến nay, sau 7 năm, Ardi Rizal đã có sự thay đổi đến ngỡ ngàng.
 


Câu bé người Indonesia Ardi khi mới 2 tuổi đã hút tới 40 điếu thuốc một ngày.


Sau khi phóng sự về Ardi được phát sóng, trường hợp của em đã gây chấn động thế giới. Dư luận lên án chính phủ Indonesia vô cùng mạnh mẽ và buộc phải có một chương trình phục hồi chức năng riêng biệt để giúp Ardi bỏ thuốc.



Ardi đã được đưa đến Jarkarta để điều trị chỉnh nha trong 2 tuần.​​​​​​​


Việc cai thuốc của Ardi có tiến triển cũng là lúc em bị rơi vào một thói quen xấu khác: ăn quá nhiều.​​​​​​​


Vì ăn liên tục, Ardi nhanh chóng bị béo phì.​​​​​​​


Trọng lượng của em gấp đôi trẻ bình thường cùng độ tuổi.​​​​​​​


Cha mẹ Ardi phải nhờ đến sự giúp đỡ của chuyên gia dinh dưỡng và thay đổi toàn bộ khẩu phần ăn của cậu bé thành trái cây và rau.


Kiên trì nhiều năm, đến nay, Ardi cũng đã được trở về với vóc dáng đúng độ tuổi, lấy lại cuộc sống bình thường.​​​​​​​


Bây giờ 9 tuổi, Ardi đang học lớp 4, bỏ thuốc lá thành công và không còn tật ăn nhiều.​​​​​​​


Cậu bé rất chăm học và đang cố gắng học tập thật tốt cho tương lai.
​​​​​​​


Theo Khampha


trẻ em thuốc lá

Tin tức mới nhất