4 cô gái lập kỳ tích nhờ nung nấu phục hận người Thái

Điền kinh Việt Nam vừa phá kỷ lục tồn tại 24 năm ở SEA Games trên đường chạy Sport Hub chiều nay.

Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thuý, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền xuất sắc giành HC vàng ở nội dung 4 x 400m tiếp sức nữ với thành tích 3 phút 35 giây 53. Đều là bại tướng của Thái Lan ở SEA Games trước, 4 cô gái Việt Nam tỏ ra phấn khích ngay sau khi về đích.


nu-4732-1434024308.jpg

Nguyễn Thị Oanh từng khóc nức nở khi để mất HC vàng vào tay 4 VĐV Thái Lan. Sau khi phục hận thành công, hot girl điền kinh tỏ ra phấn khích: “Kỳ SEA Games trước thất bại trước Thái Lan cũng là do một vấn đề không mong muốn khi em mới trở lại sau chấn thương và thi đấu chưa tốt. Năm nay em đã cố gắng khắc phục được và có cuộc trả thù ngọt ngào trước người Thái”.

“Chúng em cảm thấy hạnh phúc, tự hào khi thắng được đối thủ Thái Lan, xô đổ kỷ lục SEA Games. Năm nay bọn em cố gắng, quyết tâm cùng sự huấn luyện chỉ bảo của các thầy nên mọi người đều cảm thấy tự tin”, Nguyễn Thị Huyền chia sẻ.

Ở lượt chạy cuối, Nguyễn Thị Huyền phải đối đầu với VĐV rất mạnh của Thái Lan. Cú nước rút của đối thủ từng là nỗi ám ảnh với cả đội tại kỳ SEA Games trước. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của đồng đội Quách Thị Lan, Huyền có lợi thế là khoảng cách xa với đối thủ để một mình băng về đích. Nguyễn Thị Huyền cho biết: “Các vị trí trong đội đều quan trọng, khi bước vào thi đấu, cả 4 người đều nỗ lực hết mình để đem về chiến thắng, Ở vòng cuối khi chạy trước đối thủ khá xa, em chỉ biết chạy về phía trước và không để ý điều gì hết”.

Trong khi đó, HLV trưởng Nguyễn Trọng Hổ cho biết: “Sau nhiều lần thất bại, tôi rút ra nhiều kinh nghiệm trong việc sắp xếp đội hình và chiến thuật. Lượt xuất phát chỉ dài khoảng 390-395m nên cần VĐV có phản xạ tốt, xuất phát tốt còn thể lực có thể kém hơn đồng đội. Hôm nay cả 4 em đều thể hiện phong độ tốt Thành tích hôm nay mang tầm châu Á, có thể giành HC đồng Asiad”.


Theo Ngoisao



Tin tức mới nhất