6 ngôi sao ‘tỏa sáng’ trong việc đốt tiền

Đều là những ngôi sao xuất sắc trong làng thể thao và rất giỏi kiếm tiền. Thế nhưng vì những bê bối, thói ăn chơi vung tiền quá chán mà khối tài sản khủng của họ bỗng chốc cạn kiệt, thậm chí nhiều người còn lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

1. Evander Holyfield



Cựu ngôi sao quyền Anh Evander Holyfield là một trong những võ sỹ gặt hái rất thành công trong sự nghiệp. Tất nhiên cùng với đó là nhiều triệu USD tiền lương, thưởng và tài trợ quảng cáo. Tính ra tay đấm người Anh đã kiếm được tới 250 triệu USD. Tuy nhiên việc có quá nhiều con -11 đứa khiến Holyfield phải chi ít nhất 9000 USD/tháng cho các người vợ để họ nuôi con, kèm theo đó là thói ăn chơi tới bến Hậu quả thì ai cũng rõ khối tài sản của Holyfield dần cạn kiệt.

Thậm chí ông này đã phải bán nốt căn biệt thự trị giá 10 triệu USD Atlanta, Mỹ rồi cả chiếc áo đầu để trang trải nợ nần. Hiện tai võ sỹ từng giành 4 chức vô địch hạng nặng làng quyền Anh thế giới vẫn con nợ ngân hàng Washington Mutual khoảng 10 triệu USD.

2. Bjorn Borg



Cựu tay vợt số 1 thế giới người Thụy Điển Bjorn Borg từng kiếm bộn tiền nhờ vào thành tích thi đấu ấn tượng trên sân banh nỉ. Tuy nhiên kiếm được nhiều và dễ dàng bao nhiêu thì cựu ngôi sao này lại “ném” đi dễ thế ấy. Chính lối sống buông thả, tiêu tiền không cần nghĩ vào những cuộc nhậu nhẹt, chè chén và những cuộc tình khiến tài sản dần cạn.

Dù vậy điều đó vẫn chẳng thấm vào đâu so với việc Bjorn Borg “đốt tiền” cho thỏa cơn nghiện ma túy. Chả trách gia tài tài kiếm cả đời của cựu ngôi sao 56 tuổi bỗng chốc tiêu tan.

3. Travis Henry



Cựu cầu thủ bóng chày người Mỹ Travis Run cũng từng có một sự nghiệp khá thành công trên cả phương diện thành tích và tiền bạc. Mọi chuyện sẽ chẳng đáng nói nếu ngôi sao sinh năm 1978 này không có tới 9 đứa con và gia nhập vào đường dây buôn bán ma túy.

Và thế là ngoài việc tiêu tốn tới 170,000 USD mỗi năm cho tiền trợ cấp nuôi con, Travis còn bị bắt vì buôn bán chất trắng. Hậu quả thì đã rõ cựu VĐV này mất đứt 25 triệu USD tiền tài trợ cũng như cả sự nghiệp của mình.

4. Marion Jones



Cựu vận động viên điền kinh lừng danh, Marion Jones đã từng trải qua sự nghiệp hết sức thành công với khoản thu 7 triệu USD mỗi năm. Tuy nhiên “Nữ hoàng tốc độ” người Mỹ đã bị tước tất cả các huy chương vàng đã giành được trong sự nghiệp vì bị phát hiện sử dụng các chất cấm giúp cải thiện thành tích thi đấu. Chưa hết Marion Jones còn dính quả đắng vì các hành vi phạm pháp liên quan đến rửa tiền, buôn lậu.

5. George Best



Từng là ngôi  bóng đá xuất sắc trong màu áo Man Utd, George Best tất nhiên rất giàu có. Theo ước tính, sau hơn 20 năm chơi bóng đỉnh cao ngôi sao người Bắc Ireland đã kiếm được khoảng 100 triệu USD. Thế nhưng tất cả đều bị chân sút cự phách một thời khuynh đảo châu Âu này hủy hoại sạch sẽ bởi thói cờ bạc tiền bạc, rượu và sex vô tội vạ. Thậm chí George Best còn phải trả giá bằng cả sinh mạng của mình vì những ham muốn kể trên.

6. Mike Tyson



Võ sỹ quyền Anh người Mỹ Mike Tyson chính là ví dụ tiêu biểu nhất cho việc “tài làm tật phá nát”. Tay đấm từng nhiều năm thống trị làng quyền Anh hạng nặng thế giới đã kiếm được tới 400 triệu USD trong sự nghiệp vang danh của mình. Tuy nhiên khối tài sản đáng mơ ước kia đã lần lượt “đội nón ra đi” vì những lần ngôi sao này vào tù ra tội, rồi cuộc ly hôn tiền tấn với người đầu, hành vi hãm hiếp phụ nữ và sử dụng chất cấm…

Theo MegaFun

Tin tức mới nhất