6 sự kiện bên lề nổi bật của bóng đá Việt 2015

Lãnh đạo VFF bị tố nhận hối lộ, tình yêu tin đồn Công Phượng - Hòa Minzy hay cú vào bóng nhiều tranh cãi của Ngọc Hải.

Chủ tịch và Phó chủ tịch VFF bị tố nhận hối lộ

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn bị “người nhà” Nguyễn Văn Chương tố nhận hối lộ. Theo ông Chương, hai nhân vật quyền lực nhận của ông hàng trăm triệu đồng cùng hiện vật để giúp ông được làm tại phòng các đội tuyển VFF. Nhưng “tiền trao cháo… không múc” nên ông Chương đứng ra tố cáo.

Ngay sau đó, Chủ tịch Lê Hùng Dũng đứng ra ám chỉ có “một ông to to ở VFF giật dây”. Điều này dấy lên nghi ngờ nội bộ VFF mất đoàn kết. Cuối cùng, ông Dũng và ông Tuấn được các cơ quan kết luận không có tội như ông Chương tố cáo.

Công Phượng lộ chuyện yêu Hòa Minzy


Nụ hôn say đắm giữa Hòa Minzy và Công Phượng

Chuyện tình yêu của Công Phượng với Hòa Minzy thu hút sự quan tâm lớn từ các fan, với nhiều ý kiến trái chiều. Đầu năm 2015, Hòa Minzy “vô tình” để lộ ảnh cả hai hôn nhau sau đắm. Cả hai nhiều lần sau đó lên tiếng khẳng định chỉ là bạn bè, nhưng hàng loạt hình ảnh “vô tình” tiếp theo lại cho thấy cả hai “chỉ có thể là yêu”.

Bố mẹ Công Phượng khẳng định muốn con trai “dẹp chuyện yêu đương” để lo sự nghiệp. Nhưng đôi trẻ lại nghĩ khác. Nữ ca sĩ trẻ liên tục lộ nhiều hình xăm tên Công Phượng ở những chỗ nhạy cảm, khiến câu chuyện kéo dài bất tận.

Bầu Đức 'đấu' HLV Miura


bauducmiu-15d29

Hai người từng có tình cảm khá tốt, nhưng từ tháng 3 bầu Đức bắt đầu “đấu” với HLV Miura. Ông bầu kiêm Phó chủ tịch VFF liên tục công kích, chê bai vị HLV người Nhật không biết dùng người và xây dựng cách chơi không phù hợp, chỉ biết dựa vào sức. Thậm chí, bầu Đức còn đánh giá ông Miura là “HLV ngoại tệ nhất lịch sử bóng đá Việt” và nếu không thay người thì “bóng đá Việt không khá nổi”.

Bầu Đức còn tiết lộ rằng có một nhà tài trợ sẵn sàng “bao” hết các đội tuyển, chỉ với điều kiện là phải sa thải ngay lập tức HLV người Nhật Bản. Đáp lại, HLV Miura không nhắc đến bầu Đức trong các cuộc trả lời phỏng vấn. Tuy nhiên gần đây, vị HLV 53 tuổi gọi lên đến 9 cầu thủ HAGL thay vì chỉ vài cái tên như trước.

Bầu Đức 'một tháng gả ba cô con gái cho chồng ngoại'

Chỉ trong tháng 12, bầu Đức lập kỷ lục bóng đá Việt khi chuyển nhượng đến ba cầu thủ trẻ sang Nhật Bản và Hàn Quốc thi đấu. Ông ví von, việc này như “gả chồng cho con gái”. Đại gia gốc Bình Định tự tin những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường chỉ là khởi đầu cho việc HAGL xuất khẩu cầu thủ. Tương lai ông còn “18 cô con gái đẹp, sẵn sàng gả chồng ngoại giàu có chứ chồng nghèo là không chơi”.

Ngọc Hải và cú vào bóng 834 triệu đồng

Trung vệ SLNA dính án treo giò 6 tháng và phải “lo toàn bộ chi phí cho cầu thủ chấn thương” sau pha vào bóng ác ý với Anh Khoa vòng 25. Sau khi bầu Đức và nhà tài trợ SLNA hỗ trợ, Ngọc Hải khép lại câu chuyện bằng hình ảnh trao tiền mặt cho gia đình Anh Khoa và đại diện đội Đà Nẵng.

Những trận đấu nghi ngờ ở lượt về V-League


V-League 2015, đặc biệt là nhiều trận lượt về, liên tục dính những nghi ngờ “có vấn đề”. Cụ thể, giới chuyên môn nghi ngờ thứ “bóng đá tình cảm”, xin cho nhường điểm xuất hiện nhiều giữa một số trận đấu của các đội đua trụ hạng như HAGL, Cần Thơ, Đồng Nai… Đỉnh điểm là trận Hải Phòng thua Cần Thơ trên sân khách lượt về V-League. HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai - đội xuống hạng - từng phát biểu “Công an nên vào cuộc ở V-League”. Lời phát biểu này khiến ông bị VPF tuýt còi nhắc nhở.

HLV lão làng này cũng thuộc nhóm “nhân vật của năm” khi có hàng loạt phát biểu gây sốc, như “SLNA và HAGL có một hiệp đấu giả”, “Long An chiến đấu vì đội bóng khác”, “Việt Nam tồn tại bóng đá tình cảm”…

Theo Ngoisao


Tin tức mới nhất