Ánh Viên được trao Huân chương Lao động hạng Nhì

Tối 23/6, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao tổ chức lễ tổng kết và vinh danh vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 28.

Sau màn trình diễn xuất sắc tại đường đua xanh ở SEA Games 28, kình ngư 19 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên đã lập kỳ tích với việc giành 8 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ và phá 8 kỷ lục SEA Games trên đất Singapore.

Với "địa chấn" ở Đại hội TDTT Đông Nam Á 2015, Nguyễn Thị Ánh Viên vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng nhằm ghi nhận sự cố gắng của kình ngư Cần Thơ.

Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ VH TT&DL phát biểu: "Kỳ tích của Ánh Viên tại SEA Games 28 xứng đáng được ghi nhận để làm gương cho thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai".

Ánh Viên được trao Huân chương Lao động hạng Nhì
Ánh Viên vinh dự trên bục nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ánh Viên lần đầu tiên dự SEA Games 26 năm 2011 tại Indonesia với thành tích khiêm tốn giành 2 HCB. Sau đó 2 năm, cô tiến bộ với việc đoạt 3 HCV ở SEA Games 27 trên đất Myanmar. Bên cạnh Ánh Viên, vận động viên Phan Thị Hà Thanh (giành 3 HCV thể dục dụng cụ tại SEA Games 28) cũng vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Ngoài Ánh Viên và Hà Thanh, có 25 VĐV khác được nhận Huân chương Lao động hạng Ba gồm Lâm Quang Nhật (bơi), Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Nguyễn Tiến Nhật (đấu kiếm), Nguyễn Thị Thanh Phúc (điền kinh)... Bên cạnh đó, có 56 vận động viên khác được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ngay sau khi nhận Huân chương, Ánh Viên đã lên xe ra sân bay đến Mỹ, tiếp tục tập huấn chuẩn bị cho giải vô địch thế giới diễn ra cuối tháng 7.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao