Bạn gái xinh đẹp làm sinh nhật lãng mạn cho trung vệ ĐTVN

Nến, bóng bay, hoa hồng và khung cảnh lãng mạn giống như trong phim..., Mỹ Thảo đã dành hết tình cảm của cô cho ngày sinh nhật trung vệ đội tuyển Việt Nam, Duy Khánh.

Sau buổi tập ngày 30/1, trung vệ Duy Khánh đã nhận được món quà hết sức ý nghĩa vào đúng ngày sinh nhật của anh.
Sau buổi tập ngày 30/1, trung vệ Duy Khánh đã nhận được món quà hết sức ý nghĩa
vào đúng ngày sinh nhật từ một nửa của mình.

Để có được những hình ảnh đẹp và lãng mạn như thế này, bạn gái của Duy Khánh là Mỹ Thảo đã phải mất cả ngày để chuẩn bị.
Để có được những hình ảnh đẹp và lãng mạn như thế này, bạn gái của Duy Khánh
là Mỹ Thảo đã phải mất cả ngày để chuẩn bị.

Mỹ Thảo cho biết, ngoài ý nghĩa của ngày sinh nhật, cô còn muốn mang tới cho một nửa của mình
Mỹ Thảo cho biết, ngoài ý nghĩa của ngày sinh nhật, cô còn muốn mang tới cho bạn
 trai thêm niềm vui và động lực để phấn đấu khi trung vệ Duy Khánh đang trong
thời gian điều trị chấn thương.

Mỹ Thảo và Duy Khánh cùng sinh năm 1994
Mỹ Thảo và Duy Khánh cùng sinh năm 1994 và cùng là người gốc Bắc Ninh. Cả 2
từng là bạn học từ thời phổ thông và bắt đầu công khai mối quan hệ tình cảm
khoảng 2 năm trước.

Bạn gái xinh đẹp của trung vệ đội tuyển Việt Nam hiện đang theo học tại trường Văn háo nghệ thuật Quân đội.
Bạn gái xinh đẹp của trung vệ đội tuyển Việt Nam hiện là sinh viên năm cuối tại
 trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội.

Năm 2014 mới là mùa giải V.League đầu tiên của trung vệ Duy Khánh
Năm 2014 mới là mùa giải V.League đầu tiên của trung vệ Duy Khánh trong màu áo
 CLB Hà Nội T&T nhưng anh đã góp công trong thành tích giành huy chương bạc
của đội bóng thủ đô.

Phong độ tốt giúp trung vệ sinh năm 1994
Phong độ tốt giúp trung vệ sinh năm 1994 chiếm suất đá chính tại Asian Games 17
trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam. Sau đó, Duy Khánh (phải) tiếp tục được
HLV Miura triệu tập vào đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2014. Nhưng
 anh đã không may dính chấn thương đứt dây chằng đầu gối trong loạt trận giao
hữu và phải nghỉ thi đấu để phẫu thuật rồi hồi phục từ cuối năm ngoái tới giờ. 

Thế nên, điều ước lớn nhất Mỹ Thảo mong muốn dành tặng một nửa của cô trong ngày sinh nhật là Duy Khánh mau bình phục chấn thương
Thế nên, điều ước lớn nhất Mỹ Thảo mong muốn dành tặng một nửa của cô trong
ngày sinh nhật là Duy Khánh mau bình phục chấn thương, tái xuất sân cỏ.

Trong những ngày dài không bóng đá, Mỹ Thảo đã trở thành điểm tựa tiếp thêm động lực cho trung vệ của đội tuyển Việt Nam phấn đấu.
Trong những ngày dài không bóng đá, Mỹ Thảo đã trở thành điểm tựa tiếp thêm động
 lực cho trung vệ của đội tuyển Việt Nam phấn đấu.

Còn Duy Khánh hẳn cũng không quá buồn khi bên cạnh anh là người luôn yêu thương và quan tâm anh hết mực.
Còn Duy Khánh hẳn cũng không quá buồn khi bên cạnh là người luôn yêu thương
và quan tâm anh hết mực.

Sau câu chuyện tình đẹp như tranh vẽ 2 năm qua, cả Mỹ Thảo và Duy Khánh bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chuyện
Sau câu chuyện tình đẹp như tranh vẽ 2 năm qua, Mỹ Thảo - Duy Khánh bắt đầu suy
 nghĩ nghiêm túc về "ngôi nhà và những đứa trẻ". Cặp đôi tâm sự để có một cuộc sống
 tốt và điều kiện chăm sóc lẫn nhau, họ sẽ phấn đấu nhiều hơn cho sự nghiệp của mình.

Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao