Beckham: Kiếm tiền, dại gái & cuộc chiến với "bố già"

David Beckham không chỉ là siêu cầu thủ hiếm có trong lịch sử bóng đá thế giới mà còn đang ngày một chứng tỏ khả năng kinh doanh mát tay.

Năm 2014 đại thành công

Năm 2014 là thời gian đại, đại phát với cựu cầu thủ bóng đá, doanh nhân David Beckham. Anh thu về tới 75 triệu USD, nhiều hơn hẳn đỉnh cũ năm 2012 là 51 triệu USD.

Trước đó, Beckham đã giải nghệ tại PSG vào Hè 2013, vậy đâu là lý do giúp anh bỏ việc chính mà ngày càng kiếm được nhiều tiền như vậy? Câu trả lời là kinh doanh và làm đại diện, người mẫu quảng cáo.

 Căn biệt thự có giá tới 27 triệu bảng của David Beckham ở Cotswolds, Gloucestershire, Anh.

Căn biệt thự có giá tới 27 triệu bảng của David Beckham ở Cotswolds, Gloucestershire, Anh.

Becks tham gia vào rất nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, như hợp tác với người bạn thân Simon Fuller và 1 đại gia đồ uống để cho ra mắt thương hiệu đồ uống có cồn mới.

Anh còn đầu tư vào Global Brands Group (Hong Kong, Trung Quốc) hay sở hữu 50% liên doanh chuyên sản xuất các mặt hàng tiêu dùng dưới tên Beckham bao gồm quần áo nam và hàng xa xỉ.

Riêng 2 khoản đầu tư sau đã mang về cho David tới 20 triệu USD trong năm 2014 còn việc bán đồ uống có cồn thì ngày càng phát triển trông thấy và vẫn chưa đạt “đỉnh” doanh thu.

Bên cạnh việc kinh doanh, Becks còn ngày một có giá hơn khi đi làm người đại diện, mẫu nam quảng cáo vì độ đẹp trai ngày một chín chắn của mình, cũng như danh tiếng vẫn không ngừng lên cao.

Nhà sản xuất mỹ phẩm Coty đã có gần 10 năm gắn bó với David Beckham. Mỗi năm công ty này kiếm về gần 100 triệu USD nhờ bán nước hoa mang tên cựu danh thủ Anh. Và tất nhiên, Becks được chia chác không ít, gần 6 triệu USD/năm.

Việc cộng tác với nhà bán lẻ quần áo H&M cũng mang lại cho David khoản tiền ngày một lớn hơn. Trong thời gian tới, H&M còn muốn hợp tác sâu hơn nữa cùng Becks trong những mặt hàng quần áo khác, như đồ bơi...

 Becks quảng cáo đồ lót cho H&M.

Becks quảng cáo đồ lót cho H&M.

Những thương hiệu lớn như Adidas hay Sky Sports, Jaguar cùng chưa bao giờ thất vọng khi mời David Beckham làm người đại diện thương hiệu. Giải Chinese Super League của Trung Quốc cũng sẵn sàng chi ra rất nhiều tiền để thuê Becks về quảng bá hình ảnh.

Tiền đẻ ra tiền, danh tiếng đẻ ra danh tiếng và tất cả đẻ ra những cơ hội, người ta dự đoán Becks còn có thể vớ bở, nếu mua được quyền thương mại của giải bóng đá Mỹ, Major League Soccer với chỉ 25 triệu USD.

Quyền này trước đó được định giá 100 triệu USD, nhưng nếu bán rẻ cho David thì đôi bên cùng có lợi. Bởi chỉ riêng cái tên của cựu danh thủ Anh sẽ giúp giải Nhà nghề Mỹ lan ra khắp mọi ngóc ngách trên thế giới.

 Loại nước hoa nổi tiếng mang tên David Beckham.
Loại nước hoa nổi tiếng mang tên David Beckham.

Bí quyết thành công của David Beckham

Tất cả những thành công đó của David Beckham, đều xuất phát từ một bí quyết từng khiến anh bị Sir Alex ném giày vào mặt và đuổi khỏi Nhà hát của những giấc mơ: "Dại gái".

Cụ thể thì David Beckham "dại ai"? Đó chẳng phải người xa lạ mà chính là cô vợ Victoria.

Hẹn hò nhau từ năm 1997, suốt sau đó cuộc đời David Beckham đã luôn có dấu ấn tác động của người phụ nữ nhỏ nhắn, mong manh nhưng vô cùng kiên cường, thông minh và khéo léo này.

 Không chỉ là bạn đời, Victoria còn đóng vai trò quân sư cho David Beckham trong rất nhiều lĩnh vực.

Không chỉ là bạn đời, Victoria còn đóng vai trò quân sư cho David Beckham trong rất

nhiều lĩnh vực.

Việc David quá nghe lời vợ, dấn sâu vào giới giải trí từng khiến anh bị Sir Alex ghét bỏ. Nhưng đổi lại khi rời Man United, Becks lại cập bến CLB danh tiếng không kém, Real Madrid.

Sau đó, quyết định chuyển đến Mỹ thi đấu của David Beckham cũng mang đậm dấu ấn Victoria.

Tại đây, anh không chỉ có bản hợp đồng lương 25 triệu USD/5 năm, mà còn là cơ hội mở cực rộng quan hệ kinh doanh, những như tiếp cận các thương hiệu hàng đầu để làm người đại diện hình ảnh.

Trong từng việc nhỏ nhặt như tạo kiểu tóc, ăn mặc... của David đều có dấu ấn từ người vợ làm thiết kế thời trang. Nó góp phần quan trọng tạo nên hình ảnh Beckham được cả tỷ phụ nữ yêu thích như hiện tại.

Ngoài 1 số lĩnh vực đặc thù như kinh doanh bất động sản, thể thao... chưa rõ Victoria có “quân sư” chồng hay không, thì việc kinh doanh quần lót, nước hoa... của anh đều chắc chắn là ý tưởng của cô vợ lắm chiêu.

 Victoria đã cùng David tạo nên một gia đình hạnh phúc, sau không ít sóng gió.

Victoria đã cùng David tạo nên một gia đình hạnh phúc, sau không ít sóng gió.

Cũng phải kể đến việc Victoria cùng David Beckham tạo nên một gia đình đầm ấm, hạnh phúc với 3 trai – 1 gái kháu khỉnh là niềm động viên cực lớn để siêu sao người Anh yên tâm kiếm tiền.

Ngay cả những khi David lầm lỡ, có quan hệ ngoài luồng, Victoria cũng cố kìm nén đau đớn để giữ hình ảnh cho chồng và yên ổn gia đình.

Không quá một chút nào khi khẳng định rằng, Victoria chiếm tới 70% sự thành công của Beckham ở mọi khía cạnh: Cầu thủ, người đại diện, doanh nhân hay ông chồng “vừa đủ tốt”. Nếu được "dại gái" giống cựu danh thủ Man United, có lẽ gã đàn ông nào cũng muốn!

Theo Soha/ Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất