Bồ cũ Tiger Woods nhập viện vì lý do lãng xẹt

Lindsey Vonn, VĐV trượt tuyết người Mỹ, phải nhập viện vì bị thương do cố ngăn cản hai chú chó của cô đánh nhau.

bo-cu-tiger-woods-nhap-vien-vi-ly-do-lang-xet
Vonn gặp chấn thương vì hai chú chó Leo và Bear. Ảnh: TT.

Vonn phải khâu nhiều mũi ở ngón tay cái do vết cắn của những chú chó gây ra. Hôm 7/11, nữ VĐV này đăng video lên mạng xã hội Twitter để khoe về chấn thương hy hữu. “Đây là điều tôi phải nhận”, Vonn nói trong đoạn video rồi đưa bàn tay đầy máu ra. Nhà vô địch thế giới cũng cảm ơn bác sĩ của đội tuyển trượt truyết Mỹ Randy Viola đã cứu chữa cho cô.

VĐV người Mỹ có hai chú chó tên là Leo và Bear. Cô kể lại sự việc trên Twitter: “Câu chuyện là hai chú chó của tôi giành nhau một chiếc đĩa bay, tôi cố can chúng ra nhưng kết quả lại bị cắn. Cuối tuần vui vẻ”.

Vonn vừa bình phục chấn thương mắt cá trái mắc phải trong một buổi tập cách đây ba tháng. Cô dự kiến trở lại tập luyện từ ngày 8/11, sau đó, đăng ký thi đấu ở Aspen, Colorado cuối tháng này. Tuy nhiên, chấn thương hy hữu mới xảy ra có lẽ sẽ khiến Vonn mất thêm thời gian để trở lại thi đấu. Tại vòng chung kết thế giới năm 2009, Vonn từng bị đứt tay vì cố mở một chai champagne.

Người đẹp từng giành HC vàng Thế vận hội mùa đông Vancouver 2010 ở nội dung trượt tuyết đổ đồi. Cô cùng huyền thoại Annemarie Moser-Proll là hai VĐV trượt truyết nữ hiếm hoi 4 lần vô địch thế giới.

Vonn và tay golf nổi tiếng Tiger Woods công khai hẹn hò từ tháng 3/2013. Trước đó, Woods từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với cựu siêu mẫu Thụy Điển Elin Nordegren. Trong khi đó, Linsey cũng từng ly dị nam đồng nghiệp Thomas Vonn vào năm 2011 sau hơn 4 năm chung sống. Mối tình của Vonn và Tiger Woods cũng vừa kết thúc vào tháng 5 vừa qua.

Theo Ngoisao


Tin tức mới nhất