Bố kể về thời mò cua bắt ốc của Ánh Viên

'Con bé rất có duyên bán hàng nên chỉ đi một chút là được mua hết sạch', ông Tác kể lại.

Xuất thân trong gia đình nhà nông nghèo, kình ngư Ánh Viên sớm phải lao động, kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Đã là tỷ phú của làng thể thao nhưng Ánh Viên luôn giữ được nếp sinh hoạt giản dị, tiết kiệm và khiêm tốn.

tac-9817-1437528924.jpg
Bố mẹ và em trai đều tự hào về Ánh Viên. Ảnh: Tính Anh.

Ông Nguyễn Văn Tác - bố Ánh Viên - kể kinh tế gia đình của ông trước đây rất khó khăn “chạy ăn từng bữa”. “Hai vợ chồng tôi không có nghề nghiệp gì, chỉ có ít công đất trồng cây. Cách đây chục năm, khi Ánh Viên còn nhỏ, vợ chồng làm tối mặt tối mũi nhưng thu nhập nhiều tháng chỉ có mấy trăm nghìn từ cây trái trong vườn, đủ trả một số tiền sinh hoạt. Mãi sau này khi Ánh Viên đi thi đấu, đồng thời tôi trồng đu đủ và trúng mấy mùa thì tình hình đỡ hơn”, ông Tác kể.

Kình ngư Ánh Viên khi đó mới chỉ 8-9 tuổi đã sớm nhận thức hoàn cảnh và rất thương bố mẹ: “Từ sáng sớm, con bé tự thức dậy và đi quanh vườn bắt ốc, hái ớt, đậu… đi bán. Con bé rất có duyên bán hàng nên chỉ đi một chút là được mua hết sạch. Nó cứ chia nhỏ từng phần rồi tính cái này 500 đồng, cái kia 1.000 đồng.

Tiền bán về, Viên không mua quà bánh mà đem cho vào con heo đất, cũng do nó tự mua. Đến đầu năm học hay dịp nào cần đóng tiền, nó đập ra và mang đi đóng học để đỡ đần cho bố mẹ chứ ít khi nào phải xin. Hồi nhỏ, Ánh Viên hay nói với bố mẹ con mong ước nhanh lớn để có thể đi làm phụ giúp gia đình. Nghe con nói như vậy vợ chồng tôi hạnh phúc lắm… Chúng tôi chưa bao giờ phải nhắc con bé chuyện học hành. Viên luôn tự sắp xếp thời gian và đúng giờ là học bài, dù tối khuya hay sáng sớm. Ngoài thời gian học, con bé hay ra vườn phụ tôi làm mọi việc, rất tháo vát”.

Có tuổi thơ khó khăn, lại thương bố mẹ nên khi đi thi đấu có tiền bao nhiêu là Viên giữ gần như y nguyên về gửi bố mẹ và nói “bố mẹ muốn gì cứ lấy ra xài”. “Ánh Viên hầu như chẳng bao giờ mua gì cho bản thân cả. Nó chỉ thường mua quà bánh cho bố mẹ, em trai và ông bà mỗi khi về chơi thôi”, ông Tác kể. Hàng tháng, kình ngư 19 tuổi còn trích một ít từ tiền lương để gửi ông bà nội, ngoại có thêm tiền dưỡng già.

“Chẳng ai nghĩ được cuộc sống lại thay đổi như hiện nay, còn hơn cả giấc mơ. Ngày trước, vợ chồng tôi đồng ý để Ánh Viên đi theo bơi lội bởi vì nghĩ khi lên trung tâm Cần Thơ, con tiện cho việc học hành, lại tránh vất vả như khi còn ở nhà. Khi đó lâu lâu nó về, người đen nhẻm, chỉ còn chừa hai con mắt là trắng khiến hàng xóm ai cũng cười, có người còn tỏ ra chê bai tôi nỡ lòng nào để con cái đi để rồi trông nó đen đúa như vậy.

vien-3152-1437528925.jpg
Ánh Viên từ nhỏ tự lập và biết thương bố mẹ. Ảnh: Kỳ Lân.

Nhiều khi nhìn con cái hàng xóm mặc tà áo dài đi học rất thướt tha, nghĩ tới Ánh Viên chưa lần nào mặc mà chỉ toàn áo thun hay áo bơi tôi buồn và tiếc cho con mất đi tuổi học trò. Nhưng tôi động viên vợ hãy cứ tin vào quyết định của mình bởi đấy là con đường tốt nhất cho Viên, trong hoàn cảnh ngày ấy”, ông Tác bộc bạch.

Ông Tác và vợ Ánh Hồng đã đúng. Ánh Viên hiện là kình ngư nữ số một Việt Nam và đang hướng ra những đấu trường lớn. Con gái trở thành ngôi sao sáng của đường đua xanh nhưng hai ông bà vui hơn là “con bé Viên nó không thay đổi tính nết, vẫn giản dị, khiêm tốn, vâng lời cha mẹ, ông bà. Nó không bao giờ mè nheo, tính toán chuyện tiền bạc mà ngược lại nhiều khi ép chúng tôi phải xài, mua cái này, sắm cái kia. Chúng tôi tâm niệm giữ đấy cho con chứ không xài vì bản thân còn trẻ, khỏe có thể lao động tự lo cuộc sống”, người đàn ông 41 tuổi trải lòng.

Theo một số thông tin, tổng tiền và hiện vật Ánh Viên nhận được sau SEA Games cho thành tích 8 HC vàng là gần 4 tỷ đồng. Trước mắt, kình ngư quê Cần Thơ đã nhận khoảng 400 triệu đồng thời gian còn ở Việt Nam và đã gửi bố mẹ. Theo ông Tác, với các hiện vật, kình ngư này dặn chia lại cho ông bà nội, ngoại một ít gọi là tấm lòng thơm thảo của con cháu.

tac2-4591-1437528925.jpg
Ông Tác không quên thời gian khó khăn trước đây của gia đình. Ảnh: Tính Anh.

Hiện nay, ông Tác bà Hồng kiếm sống từ nghề trồng trọt. Vườn nhà ông bà đang trồng hơn 1.000 gốc cam chuẩn bị cho thu hoạch, xen canh là trồng chuối, đu đủ.


Theo Ngoisao


Tin tức mới nhất