Bửu Ngọc nghỉ thi đấu dài hạn vì vấp phải mô đất

Với việc rách dây chằng chéo đầu gối phải, tràn dịch, thủ môn Trần Bửu Ngọc của Cần Thơ sẽ phải nghi thi đấu ít nhất 2 tháng.

Thủ môn người Đồng Tháp dính chấn thương lãng xẹt trong trận gặp B.Bình Dương hôm chủ nhật vừa qua. Sau khi lao ra bắt bóng bổng, anh vấp phải một mô đất, khiến người mất thăng bằng, dẫn đến chấn thương nặng. Bửu Ngọc không thể tiếp tục thi đấu, buộc phải thay bằng Thế Anh khi trận đấu trôi qua chưa được 20 phút.

“Chiều nay tôi đã đã chụp phim, cộng hưởng từ để xác định mức độ chấn thương. Bác sĩ xác định tôi bị rách dây chằng chéo, tràn dịch. Rất may, tôi chỉ cần tập phục hồi chừng 2 tháng là có thể trở lại. Dự kiến sau Tết tôi sẽ lên TP HCM điều trị”, Bửu Ngọc buồn rầu cho biết.

Bửu Ngọc liên tục gặp chấn thương thời gian gần đây. Ảnh: Nguyễn Đăng.
Bửu Ngọc liên tục gặp chấn thương thời gian gần đây. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Với chấn thương này, Bửu Ngọc không thể cùng Cần Thơ thi đấu với  HAGL (7/2) và Sanna Khánh Hòa (15/2). Đây là mất mát rất lớn của đội bóng tân binh V.League bởi thủ môn từng khoác áo ĐTVN hiện có phong độ cao. Anh liên tục được HLV Nguyễn Văn Sỹ cho bắt chính thay Thế Anh đã lớn tuổi. Cần nói thêm, gần đây Bửu Ngọc rất có "duyên" với chấn thương. Trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup, anh cũng gặp vấn đề ở hông, buộc phải chia tay ĐTQG.

Mùa trước, Bửu Ngọc khoác áo Đồng Tháp. Anh chuyển sang thi đấu cho Cần Thơ ngay trước thềm V.League 2015 với mức lót tay 6,6 tỷ, hợp đồng 3 năm cùng mức lương 35 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, để được tự do anh phải trả tiền đền bù hợp đồng cho Đồng Tháp chừng 1,2 tỷ đồng chưa kể các chi phí luật sư. Hiện tại, Bửu Ngọc đã tạm ứng một số tiền để lên kế hoạch xây nhà ở quê, phụng dưỡng bố mẹ già.

Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất