'Cấm vĩnh viễn cầu thủ đá láo'

Chủ tịch CLB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa đề nghị với những pha vào bóng phi thể thao nguy hiểm, cấm vĩnh viễn cũng được.

cam-vinh-vien-cau-thu-da-lao
Ông Bùi Xuân Hòa đề nghị VFF tăng khung hình phạt với các trường hợp đá nguy hiểm. Ảnh: PA.


Vụ việc Ngọc Hải phải chi trả tiền chữa trị cho Anh Khoa đến nay vẫn chưa có lối ra. Ông Hòa cho rằng không nên đôi co nữa, chỉ khiến tội nghiệp cho cả Anh Khoa lẫn Ngọc Hải. “Giờ tôi không muốn nói nhiều về chuyện đó nữa. Tôi nói ra mọi người, dư luận lại nói qua nói lại. Tôi cũng như phía SLNA đều bày tỏ quan điểm là không nói nhiều về chuyện này nữa. Nói qua nói lại chả giải quyết được vấn đề gì. Nạn nhân giờ là hai đứa chịu nhiều thiệt thòi hơn. Chỉ khổ cho hai đứa. Chuyện cũng không có gì to tát, rồi hai đội bóng sẽ ngồi lại để giải quyết với nhau”.

Mới đây, khi VPF quyết định mua bảo hiểm cho các cầu thủ và được rất nhiều người hoan nghênh. Nhưng cũng có nhiều ý kiến cho rằng, bảo hiểm sẽ là con dao hai lưỡi, có thể khiến nhiều cầu thủ ỉ lại mà càng đá bậy. Tuy nhiên, quan điểm của ông Hòa ngược lại. “Mua bảo hiểm cho cầu thủ là điều tốt. Mãi đến bây giờ chúng ta mới làm được việc đó, theo tôi phải khuyến khích, ủng hộ. Đầu tiên là bảo vệ cho cầu thủ, có cái điểm tựa để yên tâm thi đấu. Còn cái chuyện đá bậy hay không đá bậy nó hoàn toàn không dính dáng gì đến việc mua bảo hiểm. Nói thế các nước trên thế giới mua bảo hiểm cho cầu thủ rồi lại sợ cầu thủ đá bậy sao”.

Thay vào đó, ông Hòa cho biết để răn đe cầu thủ đá bậy, phải có những án phạt treo giò nặng hơn, thậm chí có thể loại khỏi đời sống bóng đá. “Chuyện đền bù chi phí chữa trị như của Ngọc Hải với Anh Khoa tất nhiên sau này sẽ không có nữa. Nhưng thay vào đó phải có hình thức kỷ luật khác nặng hơn như tăng số trận treo giò hoặc có thể là cấm vĩnh viễn.

Với những pha vào bóng phi thể thao, nguy hiểm tôi nghĩ là cấm vĩnh viễn cũng được, chẳng có vấn đề gì cả. Ta có thể loại bỏ hết những cá nhân đó ra khỏi đời sống bóng đá. Giống như trong xã hội cũng thế thôi. Ai phạm một luật gì lớn, nguy hiểm, rõ ràng anh ta sẽ bị loại ra khỏi xã hội. Việc cầu thủ bạo lực cũng là việc nguy hiểm.

Phạm lỗi nặng là do nhiệt tình hay do nọ kia toàn là ngụy biện. Cầu thủ người ta đi bóng mà ông phi cả vào đầu gối của người ta. Tôi không muốn nói nhiều đến chuyện đó nữa. Nhưng sau khi có án phạt, tôi thấy nhiều người tranh cãi nặng nhẹ. Tôi thấy thế là quá nhẹ. Đừng nói chuyện tiền bạc kiểu đó. Ông đá triệt hạ người ta, cả cuộc đời người ta như thế. Vậy mà các ông la làng, la xóm”.

Theo Ngoisao


Tin tức mới nhất