Cầu thủ Myanmar vây đuổi trọng tài Phùng Đình Dũng

Sự cố xảy ra ở giải BTV Cup 2015 diễn ra trên sân Gò Đậu, Bình Dương chiều 8/11.

Ở trận đấu giữa Yadanarbon và sinh viên Hàn Quốc, cầu thủ đội bóng đến từ Myanmar có hành vi phi thể thao khi rượt đánh trọng tài Phùng Đình Dũng và bỏ ngang trận đấu về khách sạn.

cau-thu-myanmar-vay-duoi-trong-tai-phung-dinh-dung
Cầu thủ Myanmar phản ứng quyết liệt với trọng tài Dũng vì hai chiếc thẻ đỏ. Ảnh: TV.


Trận đấu bắt đầu căng thẳng ở hiệp một khi Yadanarbon bị trọng tài Dũng đuổi người ngay phút 34. Trung vệ Charles Hubersson nhận thẻ vàng thứ hai sau khi có tình huống vào bóng thô bạo với cầu thủ sinh viên Hàn Quốc. Tận dụng lợi thế hơn người, đội bóng tới từ Hàn Quốc liên tiếp có bàn thắng và nâng tỷ số lên 3-1, khiến đội bóng tới từ Myanmar bị loại sớm. Nhưng Yadanarbon lại thêm bất lợi khi trọng tài Dũng rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Ko Ko Chit sau tình huống phạm lỗi và chỉ còn thi đấu với 9 người. Sự việc diễn ra ở phút 68.

Cho rằng đội bị xử ép, các cầu thủ Yadanarbon vây lấy ông Dũng để phản ứng rất dữ dội. Thoát khỏi vòng vây, ông Dũng chạy về phía tổ trọng tài bàn. Các cầu thủ đội bóng Myanmar rượt đuổi theo với thái độ hung hăng. Lực lượng an ninh phải căn ngăn mới có thể đảm bảo an toàn cho trọng tài người Việt Nam.

Sau đó, đội bóng từng vô địch Myanmar quyết định “nghỉ chơi”. Toàn bộ đội bóng này thu xếp đồ đạc rời sân, trở về khách sạn bất chấp những lời khuyên can ở lại thi đấu tiếp. Sau 15 phút gián đoạn vì sự cố, trọng tài Dũng buộc thổi còi kết thúc trận đấu sớm.

cau-thu-myanmar-vay-duoi-trong-tai-phung-dinh-dung-1
Cầu thủ Yadanarbon đuổi theo trọng tài Dũng tới ngoài sân. Ảnh: TV.


Ngay sau đó, ban tổ chức BTV Cup họp khẩn và ra quyết định xử Yadanarbon thua 0-3. Ngoài ra, ban tổ chức cũng họp riêng với đại diện sinh viên Hàn Quốc và Yadanarbon. Đội bóng khách mời tới từ Đông Nam Á đồng ý sẽ thi đấu lượt trận cuối gặp Khánh Hòa vào ngày 10/11. Thua hai trận, thầy trò HLV người Bỉ Rene Oscar Desaeyere dừng chân sớm ở vòng bảng.

Yadanarbon nằm ở bảng A gồm các đội bóng Bình Dương, Khánh Hòa và sinh viên Hàn Quốc (bảng B gồm Đồng Tâm, Quảng Ninh, Bangu và sinh viên Nhật Bản). Lần đầu tiên đội bóng Myanmar nhận lời tham dự BTV Cup - giải đấu có 16 lần tổ chức. Yadanarbon là đội bóng khá non trẻ, được thành lập năm 2009. Tuy nhiên, đội bóng giành nhiều thành tích như ba lần vô địch quốc gia (năm 2009,2010,2014), hai lần giành Cup quốc gia (năm 2009, 2010). Mùa giải 2015, đội giành vị trí thứ hai.

BTV Cup kết thúc vào ngày 15/11. Đội vô địch giành số tiền thưởng 500 triệu đồng.

Theo Ngoisao


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao