Cầu thủ từng tàng trữ thuốc lắc được gọi lại ĐTVN

Do cầu thủ Hữu Long của HAGL bị chấn thương không thể lên tuyển, nên HLV Nguyễn Văn Sỹ đã trao cơ hội cho tiền vệ Xuân Thành hiện đang khoác áo Thanh Hóa.

Đây là cầu thủ không xa lạ gì trong giới bóng đá Việt Nam, khi từng nổi đình nổi đám với vụ bị bắt vì liên quan đến tàng trữ thuốc lắc.

Xuân Thành là một trong những cầu thủ tài năng của bóng đá Thủ đô. Tuy nhiên, do lối sống buông thả, nên cầu thủ này đã sớm nhúng chàm. Đầu năm 2007, Thành đã bị công an Hà Nội bắt quả tang khi đang tàng trữ 10 viên thuốc lắc tại vũ trường New Century.

Xuân Thành khai nhận đã có một số lần sử dụng thuốc lắc và 10 viên thuốc này bạn bè cho Thành để mang vào vũ trường sử dụng, nhưng đã bị bảo vệ phát hiện. Không ai bất ngờ khi Xuân Thành bị bắt khi đó, bởi anh nổi tiếng trong giới cầu thủ bóng đá về độ chơi bời.

Xuân Thành (trái) từng dính đến thuốc lắc

Sau đó, Xuân Thành đã nhận án cấm thi đấu 18 tháng tại giải bóng đá do VFF tổ chức. Sau 13 tháng thụ án treo giò, nhận thấy sự tiến bộ của anh, cộng thêm đơn xin giảm án của HNACB nên VFF đã xét giảm án treo giò cho Xuân Thành, cùng đợt với Văn Quyến, Văn Trương và Quốc Vượng. Khi hết hạn treo giò, Xuân Thành tiếp tục đầu quân cho đội bóng của bầu Kiên là HN ACB.

Với tài năng và quyết tâm làm lại, Xuân Thành đã lại tỏa sáng ngay khi trở lại sân cỏ.

Dưới thời HLV Calisto, Xuân Thành từng được gọi tập trung ĐTVN tham dự AFF Cup 2010, khi anh giành danh hiệu Vua phá lưới giải hạng Nhất, giúp HN ACB thăng hạng V.League 2011 với tư cách nhà vô địch. Sau khi đội bóng thủ đô giải thể vì bầu Kiên bị bắt, Xuân Thành đầu quân cho Thanh Hóa và tiếp tục tỏa sáng tại đây.

Gạt qua quá khứ đen tối, Xuân Thành đã làm lại cuộc đời và anh đã được gọi lên ĐTVN. Đây không phải là lần đầu tiền vệ HN ACB lên tuyển, nhưng chắc chắn anh sẽ có nhiều cảm xúc đặc biệt.

Cùng với Xuân Thành lần này, một cầu thủ từng dính chàm khác là Hải Lâm cũng đã được gọi lại ĐTVN. Hải Lâm cùng với những Văn Quyến, Quốc Vượng…liên quan đến vụ bán độ tại SEA Games 2005. Trong số những cầu thủ bán độ năm đó, Hải Lâm là cầu thủ cuối cùng được gọi lại tuyển.

Liên quan đến kế hoạch tập luyện của ĐTVN, do thiếu lực lượng vì các cầu thủ chấn thương liên tiếp, nên trong ngày hôm qua HLV Văn Sỹ chỉ cho các học trò tập nhẹ. Toàn đội sẽ có ít ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi đi Qatar vào ngày 7/10 tới.

Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao