CĐV Thái Lan mỉa mai Công Phượng

CĐV Thái Lan đã giăng biểu ngữ với nội dung mang tính châm biếm Công Phượng và U19 Việt Nam.

Ở trận đấu giao hữu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Thái Lan, đã có rất đông người hâm mộ nước chủ nhà đến cổ vũ cho thầy trò HLV Kiatisak.  Đáng chú ý, ở một góc khán đài xuất hiện 2 biểu ngữ có nội dung: “Công Phượng - Chanatip của Việt Nam” và “Chúng tôi đang đợi U19 Việt Nam”.


CĐV Thái Lan mỉa mai Công Phượng và U19 Việt Nam trên khán đài.

Sở dĩ của 2 biểu ngữ này bắt nguồn từ cuộc “khẩu chiến” trên diễn đàn bóng đá giữa CĐV Việt Nam và CĐV Thái Lan kể từ sau AFF Cup, giải đấu mà Thái Lan đã đăng quang. Nhiều CĐV Việt Nam đã vào diễn đàn bóng đá Thái Lan để bình luận với nội kỳ vọng vào lứa Công Phượng sẽ giúp Việt Nam đánh bại đội bóng xứ Chùa vàng. Trong đó, đa phần ca tụng Công Phượng là Messi của Việt Nam.

Thế nên, khi CĐV Thái Lan giăng lên 2 biểu ngữ trên mang hàm nghĩa châm biếm với những gì mà người hâm mộ Việt Nam đang ca tụng. Theo nội dung này thì Công Phượng chỉ có thể được ví như Chanatip, một tiền vệ của Olympic Thái Lan chứ không đủ tầm để ví với Messi.

Trong trận đấu vừa mới kết thúc, Công Phượng được HLV Miura xếp đá chính và chơi trọn vẹn 90 phút. Tuy nhiên, tiền đạo số 10 tiếp tục gây thất vọng, anh thường xuyên để mất bóng một cách dễ dàng. Đặc biệt, nhiều tình huống Công Phượng làm chậm nhịp tấn công khi không chuyền cho đồng đội trong vị trí thuận lợi.


Công Phượng đã không có một trận đấu tốt trước Olympic Thái Lan.

Công Phượng cũng bị khán giả trên sân thường xuyên la ó và ồ lên mỉa mai mỗi khi cầu thủ của HAGL bị hậu vệ Thái Lan đoạt bóng ngay trong chân.

Theo Tri Thức Trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao