CĐV Thanh Hóa hào hứng lên phố núi, BTC sân Pleiku lo công tác an ninh

Ở vòng 3 V-League, HA Gia Lai sẽ tiếp Thanh Hóa trên sân Pleiku. Thanh Hóa là một trong những đội bóng có lực lượng CĐV đông đảo nhất V-League khi đá trên sân đối phương, nên công tác đảm bảo an toàn cho trận đấu đang được quan tâm.

Ở các mùa bóng trước, CĐV Thanh Hóa luôn là một trong những lực lượng CĐV đông đảo nhất trên các sân bóng ở phía Nam. Năm nay, khi sức hút của HA Gia Lai, với lứa Công Phượng và các đồng đội khá lớn, Thanh Hóa lại chuẩn bị làm khách ở sân Pleiku, dự báo lượng CĐV của đội bóng xứ Thanh có mặt ở phố núi vào ngày 17/1 tới đây còn đông đảo hơn nữa.

Theo đó, dự kiến sẽ có hàng ngàn CĐV Thanh Hóa sẽ có mặt tại Pleiku, trong ngày diễn ra trận đấu HA Gia Lai – Thanh Hóa. Những CĐV gốc xứ Thanh này có thể là những người đang sinh sống ở các tỉnh Tây Nguyên lân cận Gia Lai như Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông, hoặc sẽ đến từ khu vực miền Đông Nam bộ như TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương.

CĐV Thanh Hóa lâu này cũng nổi tiếng cuồng nhiệt. Chính vì thế, công tác đảm bảo an toàn cho trận đấu HA Gia Lai – Thanh Hóa được quan tâm.

Hiện tại, BTC trận đấu đang lên phương án tách riêng các nhóm CĐV của 2 đội, đồng thời ngăn chặn tình trạng quá tải dẫn đến việc khán giả tràn xuống sát mặt sân như khi HA Gia Lai tiếp Khánh Hòa ở vòng 1.

Tính chất của trận HA Gia Lai – Thanh Hóa vào ngày 17/1 tới đây được dự báo là sẽ căng thẳng hơn trận HA Gia Lai – Khánh Hòa trước dó, nên nếu tình trạng quá tải tái diễn, người ta thật khó hình dung hậu quả sẽ như thế nào?

Về phía Ban kỷ luật VFF, Ban này vừa cho biết sẽ phạt nặng sân Pleiku nếu để tình trạng khán giả tràn xuống sân tái diễn, sau khi họ đã gần như… làm ngơ (chỉ cảnh cáo và bắt BTC đóng phạt 10 triệu đồng) ở lần “vỡ sân” tại vòng 1 hôm 4/1.

Theo Dân Trí

Tin tức mới nhất