Cha đẻ giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam qua đời

Sau một thời gian chống chọi với bệnh tật, nhà báo Đỗ Minh Hùng đã trút hơi thở cuối cùng lúc 13h40 ngày 26/2.

Sinh thời nhà báo Minh Hùng (sinh ngày 26/4/1965) là người có nhiều ý tưởng đột phá trong làng bóng đá Việt Nam. Khi còn giữ chức phó ban báo SGGP Thể Thao, anh đã khai sinh ra giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, Chiếc giày vàng Việt Nam. Sau khi về công tác tại báo Pháp Luật TP HCM, nhà báo Minh Hùng tiếp tục cho ra đời giải thưởng Fair Play, hoạt động từ 3 năm nay.

Nhà báo Minh Hùng bên cạnh bạn bè, đồng nghiệp trong trận đấu gây quỹ giúp
 đỡ anh vào cuối tháng 8/2014. Ảnh: Nguyễn Quang.

Nhà báo Minh Hùng là người hoạt động năng nổ, nhiệt tình, được anh em đồng nghiệp quý mến, nhưng không may bị bạo bệnh. Anh 4 lần bị đột quỵ, không còn đủ sức để đi lại, mọi hoạt động đều rất khó khăn. Gần Tết, sức khỏe của anh giảm sút. Dù được các bác sĩ của Bệnh viện Nhân dân Gia Đình tận tình cứu chữa, Minh Hùng đã trút hơi thở cuối cùng bên cạnh người thân, gia đình.

Linh cữu của anh sẽ được quàn tại nhà riêng (số 81/7 Nguyễn Văn Giai, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM). Lễ động quan lúc 7h ngày 1/3, trước khi hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Theo Trí Thức

Tin tức mới nhất