Chuyện học ngoại ngữ của sao thể thao

Không chỉ giỏi chuyên môn, Ánh Viên, Hoàng Nam, Công Vinh, Công Phượng... còn tạo ấn tượng mạnh về khả năng trò chuyện bằng tiếng Anh với báo chí quốc tế. Để đạt được điều đó, họ phải nỗ lực rất lớn

Tại SEA Games 2015 ở Singapore, khá nhiều người tròn xoe mắt khi chứng kiến kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tự tin trả lời phỏng vấn báo chí khu vực bằng tiếng Anh một cách lưu loát. Ở các giải đấu quốc tế của U19, ngoài kỹ năng chơi bóng, Công Phượng cùng đồng đội không ít lần khiến mọi người thán phục bằng sự chững chạc cùng những câu trả lời trực tiếp bằng ngoại ngữ trước phóng viên nước ngoài.

Ánh Viên trả lời báo chí Đông Nam Á tại SEA Games 2015 ở Singapore hồi tháng 6

Ngay tại Giải AFF Cup 2014, cầu thủ Công Vinh làm nhiều người ngạc nhiên khi trả lời lưu loát bằng tiếng Anh trong cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi kênh truyền hình Fox Sports. Hay với tay vợt 18 tuổi Lý Hoàng Nam, nhờ vốn tiếng Anh mà chàng trai quê Tây Ninh có thể nhanh chóng tiếp cận các tài liệu về quần vợt nước ngoài và giao tiếp với HLV ngoại, lên mạng xã hội tìm bạn đánh đôi phù hợp để gần đây giành chiếc cúp vô địch đôi nam trẻ tại Wimbledon 2015 ở London -  Anh.

So với các bạn đồng trang lứa, việc học văn hóa của các VĐV vất vả hơn người khác, huống hồ học ngoại ngữ. Bởi với các VĐV chuyên nghiệp, đặc biệt là nhiều tuyển thủ, sau khi đổ mồ hôi ngoài thao trường, họ cần dành nhiều thời gian cho nghỉ ngơi, hồi phục thể lực chuẩn bị cho những bài tập, trận đấu kế tiếp.

Với bóng đá, môi trường thường xuyên tiếp xúc với các chuyên gia ngoại, số cầu thủ có thể nói và nghe tốt tiếng Anh, tiếng Pháp hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Do vậy, khi thành lập Học viện HAGL - Arsenal - JMG, ngoại ngữ là một trong những môn học được ông bầu Đoàn Nguyên Đức đưa vào chương trình cho các học viên. Từ đó, lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường không chỉ học tiếng Anh mà còn cả tiếng Pháp, ngôn ngữ chính của nhiều chuyên gia đến từ “lò” JMG.

Trong lúc lứa trẻ HAGL được đào tạo bài bản thì Ánh Viên, Công Vinh hay Hoàng Nam đến với ngoại ngữ khá muộn, vài người phải tự học là chính bởi họ dành phần lớn thời gian cho tập luyện và thi đấu quanh năm. Công Vinh cho biết anh tự học tiếng Anh do yêu cầu công việc và những mối quan hệ rộng mở. Phải cố gắng tập trung học trong vòng 12 tháng khi đã gần 30 tuổi, đặc biệt là qua bạn bè, tiền đạo xứ Nghệ đến nay có thể giao tiếp tốt bằng tiếng Anh. Ngoài ra, anh cũng có những cơ hội trải nghiệm vốn tiếng Anh của mình trong thời gian thi đấu ở Bồ Đào Nha và Nhật Bản.

Với Ánh Viên, ngay trước khi đi Mỹ tập huấn vài năm gần đây, Viên gần như chỉ nói được vài câu đơn giản. Năm 2014, tại đấu trường Á vận hội Incheon (Hàn Quốc), Ánh Viên khổ sở bước vào phòng họp báo sau khi thi đấu và nhờ các phóng viên giúp đỡ bằng giọng lí nhí “Cô chú giúp con phiên dịch với” khi cô bị khá đông phóng viên nước ngoài bám theo đặt câu hỏi.

Nhưng chỉ sau nửa năm, mọi chuyện đã khác. Cô gái người Cần Thơ đã nỗ lực học tiếng Anh trong 6 tháng. HLV Đặng Anh Tuấn cho biết thời gian qua, cô học trò của ông ngoài chuyện tập luyện miệt mài còn được cho theo học thêm ở ĐH Bắc Florida, đặc biệt chú trọng việc tập giao tiếp bằng tiếng Anh với giáo viên bản xứ mọi lúc mọi nơi. Đối diện với những giáo án bằng tiếng Anh tại xứ người, kình ngư “vàng” hiểu rõ chỉ có thể mạnh dạn giao tiếp với các VĐV tập luyện chung thì vốn ngoại ngữ mới được nâng cao.

May mắn hơn một chút, tay vợt Lý Hoàng Nam lúc mới 16 tuổi đã định hướng sẽ phải ra nước ngoài thi đấu thường xuyên. Vì thế, cậu bé này đã được HLV Trần Đức Quỳnh rèn với 2 giờ tiếng Anh mỗi ngày. Để giờ đây, mỗi khi đi du đấu, vốn ngoại ngữ là một hành trang không thể thiếu với Nam. Tay vợt 18 tuổi lại cười tươi: “Tôi có thể tự tin giao tiếp và nói được những ước mơ của mình với thần tượng Novak Djokovic trong bữa tiệc mừng công ở Wimbledon 2015”.

Lời khuyên của HLV Hiddink

Khi dẫn dắt tuyển bóng đá Nga, HLV Hà Lan G.Hiddink khuyên các cầu thủ Nga phải tải về máy tính bảng hoặc smartphone những ứng dụng học tiếng Anh, đoạn video clip để có thể tự học mọi lúc mọi nơi, đặc biệt trong thời gian nghỉ ngơi và di chuyển. Ngoài chuyện thường xuyên giao tiếp với người nói tiếng Anh, xem phim và nghe nhạc, đó là phương pháp nhanh nhất để nghe và nói thông thạo ngôn ngữ quốc tế phổ biến nhất này. T.Đ


Tin tức mới nhất