Công Phượng buồn thiu vì mắt cá tím bầm

Tiền đạo HAGL bị đau phải rời sân ngay đầu hiệp hai, chứng kiến trận thua 1-3 trước Cần Thơ trên cabin.

1.jpg

HAGL tới làm khách tại Cần Thơ ở vòng 7 V-League chiều nay. Công Phượng vào sân ngay từ đầu thi đấu khá xông xáo.


13.jpg

HLV Guillaume Graechen quyết định đưa đội hình toàn cầu thủ nội khi để hai ngoại binh ngồi ngoài.


2.jpg

Công Phượng và các đồng đội nỗ lực nhưng các pha tấn công không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Cần Thơ. Trong khi đó, Văn Thắng có ngày thi đấu xuất thần với hattrick giúp đội nhà dẫn 3-0. Phút 78, Hoàng Thiện ghi bàn danh dự ấn định tỷ số 1-3 của trận đấu. 


12.jpg

Công Phượng luôn là tâm điểm của các hậu vệ Cần Thơ. Tiền đạo HAGL không thể phát huy hiệu quả khi bị đối phương đá rát.


11.jpg

Công Phượng nằm sân sau tình huống va chạm.


3.jpg

Ngay phút 53, Công Phượng rời sân nhường chỗ cho Hoàng Thiên.


4.jpg

Từ đầu mùa, Công Phượng mới có hai bàn thắng ở trận đầu tiên gặp Khánh Hòa. Anh tịt ngòi 6 vòng đấu qua.


10.jpg

Vết đau ở cổ chân khiến Công Phượng không thể tiếp tục thi đấu. Ngày mai, anh sẽ được các bác sĩ của đội đưa đi kiểm tra.


6.jpg

Mắt cá chân của Công Phượng bị bầm tím.


5.jpg

Vẻ thất vọng của Công Phượng sau trận thua của HAGL còn bản thân bị chấn thương.


8.jpg

Các CĐV Cần Thơ nán lại sân chờ chụp ảnh cầu thủ HAGL.


7.jpg

Khán giả Cần Thơ từng lấp kín sân tại giải U21 quốc gia năm ngoái khi có lứa U19 tài năng tới thi đấu. Tuy vậy, ở trận hôm nay rất ít CĐV tới xem.


Theo Ngôi Sao


Tin tức mới nhất