Công Phượng thừa nhận từng bị tâm lý đè nặng

Tiền đạo Olympic Việt Nam lần đầu lên tiếng về những rắc rối đời tư ảnh hưởng tới phong độ và tâm lý.

 “Tôi cũng là con người nên không thể tránh được chuyện tâm lý bị ảnh hưởng khi những chuyện đời tư trở thành tâm điểm bàn tán. Tuy nhiên, tôi đã vượt qua và hiện tại cảm thấy bình thường”, Công Phượng chia sẻ sau buổi tập cùng đội Olympic Việt Nam chiều nay 24/2. Chân sút người Nghệ An tiết lộ anh đã không đọc báo viết về mình để giúp thăng bằng tâm lý.

phuong-2143-1424790487.jpg
Công Phượng trong buổi tập chiều nay cùng đội Olympic Việt Nam. Ảnh: TN.

Nổi lên cùng đội U19 Việt Nam trong năm 2014 với đỉnh cao là pha solo ghi tuyệt phẩm vào lưới U19 Australia ở trận giao hữu tại Mỹ Đình, Công Phượng sớm trở thành thần tượng của CĐV nước nhà. Ở buổi tập chiều nay, anh cũng nhận được sự quan tâm của giới truyền thông nhưng liên tục né ống kính, tránh biểu hiện cảm xúc. Tuy vậy, khi bước vào tập luyện, đặc biệt ở bài tập đối kháng, Công Phượng tỏ rõ quyết tâm chứng tỏ với thầy Miura. Anh ghi hai bàn thắng khá đẹp mắt trên sân.

Trong đợt tập trung kéo dài gần một tháng, Olympic Việt Nam sẽ gút danh sách từ 30 xuống 23 cầu thủ dự vòng loại U23 châu Á. Công Phượng tỏ rõ quyết tâm "là người được chọn" bởi "môi trường đội tuyển nào cũng có sự cạnh tranh gay gắt và đòi hỏi cầu thủ nỗ lực hết mình".

Thời gian qua, Công Phượng dính vào nghi án gian lận tuổi, có tình cảm với ca sĩ Hòa Minzy rồi xuất hiện trong video quảng cáo bia gây tranh cãi. Chân sút người xứ Nghệ cho biết việc anh được dư luận quan tâm quá mức là con dao hai lưỡi, có thể kiến anh bị áp lực lớn nhưng cũng có thể là động lực để phấn đấu nhiều hơn.

Tiền đạo sinh năm 1995 cho biết lần khoác áo Olympic Việt Nam này bản thân gặp nhiều khó khăn hơn khi thi đấu cho U19 Việt Nam. Nguyên nhân là ở đội U19 Việt Nam, anh được sự dìu dắt của HLV Guillaume Graechen, người đã đồng hành 8 năm tại Học viện HAGL.

Theo Ngôi Sao

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao