Công Phượng: 'Tôi không muốn dự bị ở Nhật Bản'

Trong buổi tham quan sân vận động của CLB Mito Hollyhock, tiền đạo HAGL thể hiện quyết tâm muốn có suất đá chính ở J.League 2.

Công Phượng: 'Tôi không muốn dự bị ở Nhật Bản'
Sáng 1/11, Công Phượng tới tham quan sân K's Denki - sân nhà của CLB Mito Hollyhock. Tiền đạo HAGL ấn tượng với cơ sở vật chất của đội bóng hạng hai Nhật Bản. Anh thẳng thắn chia sẻ mục tiêu của mình: "Đây là một băng ghế đẹp, nhưng tôi không bao giờ muốn ngồi ở đây, tôi muốn được thi đấu trên sân cỏ".

Công Phượng: 'Tôi không muốn dự bị ở Nhật Bản'
Sau đó, cựu đội trưởng U19 Việt Nam ở lại dự khán trận đấu Mito Hollyhock gặp Thespa Kusatsu Gunma, trong khuôn khổ vòng 39 J.League 2 diễn ra lúc 11h trưa 1/11 (theo giờ Việt Nam).

Công Phượng: 'Tôi không muốn dự bị ở Nhật Bản'
Công Phượng chụp ảnh lưu niệm cùng linh vật của đội bóng Mito Hollyhock.

Công Phượng: 'Tôi không muốn dự bị ở Nhật Bản'
"Tân binh" của đội bóng vùng Mito thân thiện giao lưu với cổ động viên Nhật Bản. "Nguyễn Công Phượng được chào đón rất nồng nhiệt tại sân K's Denki ở Mito. Có vẻ như anh ấy khá nổi tiếng", trang fanpage chính thức của J.League cập nhật trạng thái của mình.

Công Phượng: 'Tôi không muốn dự bị ở Nhật Bản'
Trước tình cảm nồng nhiệt của người hâm mộ, Công Phượng chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc khi được mọi người ở đây chào đón. Tôi ngạc nhiên khi nhiều người Nhật Bản biết đến mình, cảm giác này thật là hạnh phúc".

Công Phượng: 'Tôi không muốn dự bị ở Nhật Bản'
Sau khi kết thúc phần giao lưu với khán giả, Công Phượng vào sân dự khán cuộc so tài Mito Hollyhock - Thespa Kusatsu Gunma. Dù được thi đấu trên sân nhà, đội bóng tương lai của Công Phượng bị cầm hòa với tỷ số 0-0. Kết quả này giúp Mito Hollyhock vẫn xếp vị trí thứ 19 trong tổng số 22 đội dự J.League 2, cách nhóm xuống hạng 4 điểm trong khi giải đấu còn 3 vòng nữa sẽ kết thúc.

Theo Zing

Tin tức mới nhất