Công Phượng và Tuấn Anh vui mừng gặp lại nhau

Trong khi Tuấn Anh được đá chính gần 70 phút, Công Phượng không được vào sân ở trận đấu tập giữa Yokohama và Mito Hollyhock.

Công Phượng và Tuấn Anh vui vẻ chụp ảnh chung trên sân. Ảnh: MH.

Sáng 10/04, Công Phượng có dịp gặp lại Tuấn Anh khi CLB Mito Hollyhock và Yokohama đá tập với nhau trên sân LEOC Training Center (sân tập của Yokohama). Bộ đôi tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam vui vẻ bắt tay, hỏi thăm nhau trước khi trận đấu bắt đầu. Tuy nhiên, chỉ có Tuấn Anh được thi đấu còn Công Phượng phải ngồi ngoài.

Dù chỉ là một trận đấu tập, trận đấu thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ Việt Nam và được chiếu trực tiếp trên kênh Youtube của giải J-League. Tuấn Anh được đá chính 68 phút nhưng không để lại nhiều dấu ấn. Tiền vệ quê Thái Bình gặp khó khăn trong việc tranh chấp với những cầu thủ thể lực tốt hơn bên phía Mito Hollyhock.

Ở trận đấu này, CLB Mito Hollyhock khởi đầu tốt hơn và sớm vượt lên dẫn trước 2-0 sau 15 phút đầu tiên. Tuy nhiên, Yokohama sau đó lấy lại được thế trận và ghi liên tiếp hai bàn để cân bình tỷ số 2-2.

Sau trận, một thành viên ban huấn luyện của Yokohama nhận xét Tuấn Anh phải cải thiện hơn nữa vấn đề thể lực và tiếng Nhật để hoà nhập tốt hơn cùng đội bóng. Trong khi đó, Công Phượng dù đã tập luyện bình thường trở lại nhưng anh vẫn cần thêm thời gian để có thể ra sân thi đấu.

Theo Ngoisao

Tin tức mới nhất